Cà phê đường tàu "thách thức tử thần" sắp bị "khai tử" vẫn hút khách

Ngọc Lan |

Thời gian gần đây, tụ điểm “cà phê đường tàu” (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nổi lên như một địa điểm “sống ảo” ưa thích của các bạn trẻ và du khách nước ngoài. Tuy nhiên, việc ngồi uống cà phê, với tay ra đã có thể chạm tới đoàn tàu đang chạy đến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Mỗi ngày, ước tính trên “xóm đường tàu” có hàng trăm lượt khách đến “ngắm” tàu chạy, tận hưởng cảm giác mạnh mỗi lần tàu vụt qua ở khoảng cách rất gần. Càng gần giờ tàu đến vào mỗi buổi chiều, khách du lịch đổ về đây càng đông, gây mất an toàn nghiêm trọng.

Trên thực tế, các vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra hầu hết là do sự thiếu ý thức của một số người dân. Gần đây nhất, đoàn tàu rời khỏi ga và đi qua phố đường tàu Phùng Hưng vào lúc 15h30 ngày 6.10 đã buộc phải phanh gấp trong thời gian ngắn để khách du lịch và người dân có thời gian tìm chỗ tránh tàu.

Theo thống kê của Đội Cảnh sát giao thông đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng ứng trực qua các đường ngang đã xử lý 3.990 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Đường tàu lửa trở thành phố cà phê. Ảnh: Ngọc Lan
Đường tàu lửa trở thành phố cà phê. Ảnh: Ngọc Lan

Bạn đọc Huyền Trang (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Hầu hết mọi người đến đây đều ý thức rõ được sự nguy hiểm mỗi lần tàu đến nhưng họ lại làm ngơ với chính tính mạng của mình. Nhiều người còn liều lĩnh, tranh thủ lúc tàu đến gần để chụp ảnh, có người còn giơ tay ra để chạm vào tàu khiến nguy cơ tại nạn rất cao”.

Cũng đồng ý kiến, bạn đọc Trần Huy (Long Biên, Hà Nội) cho rằng không chỉ ảnh hưởng đến tình mạng những người ngồi gần đường ray, những hộ kinh doanh cận kề ray tàu cũng không thoát khỏi nguy hiểm khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, cơ quan chức năng cần có những biện pháp xử lý nặng hơn để đủ sức răn đe những trường hợp tái phạm nhiều lần.

Để tránh tình trạng nguy hiểm này, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản đề nghị UBND thành phố Hà Nội giải tán tụ điểm nổi tiếng này, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chương, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường sắt cho biết, các quán bán nước, cà phê, đồ lưu niệm… dù đã được lực lượng chức năng nhắc nhở, tuyên truyền thường xuyên và những hàng quán này đều đã ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng, họ sẵn sàng tái phạm.

Hành động rất nguy hiểm của một số người, gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Ngọc Lan
Hành động rất nguy hiểm của một số người, gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Ngọc Lan

Trao đổi với Lao Động, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, việc tự ý mở lối đi, chiếm dụng hành lang đường sắt, lòng đường tàu để sinh hoạt, kinh doanh là câu chuyện đã diễn ra nhiều năm nay trên địa bàn Hà Nội. Nhiều người còn cho rằng đây là nét văn hóa của những người sống xung quanh khu vực đường tàu.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, để trả lại hành lang giao thông và an toàn đường sắt, chính quyền địa phương nơi có đường sắt đi qua cần có sự vào cuộc quyết liệt, triệt để. Đặc biệt, UBND các phường cần nêu cao trách nhiệm của mỗi công dân đối với việc tuân thủ các quy định an toàn giao thông đường sắt.

Về chế tài xử phạt, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, theo điều 51 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, những quán cà phê đường tàu nằm liền kề, thậm chí kê bàn ghế bán hàng trên đường ray là vi phạm pháp luật. Hành vi mua bán hàng hóa trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt sẽ bị phạt, cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 2 triệu – 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 triệu đồng - 6 triệu đồng đối với tổ chức.

Ngọc Lan
TIN LIÊN QUAN

Tụ điểm "cà phê đường tàu" vẫn hoạt động sau yêu cầu giải tán

Ngọc Lan - Thu Phượng |

Dù đều đã ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông đường sắt nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng, các chủ quán sẵn sàng tái phạm. Do vậy, ngày 4.10, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản đề nghị Hà Nội giải tán các tụ điểm cà phê trong hành lang đường sắt vì mất an toàn giao thông.

Bộ GTVT đề nghị giải tán tụ điểm cà phê trên đường sắt

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị thành phố Hà Nội giải tán tụ điểm cà phê trên đường sắt, đe dọa mất an toàn; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

CNN bình chọn Việt Nam là 1 trong 9 nơi uống cà phê ngon nhất

NH |

Cùng với New Zealand, Australia, London, Mỹ... thì cà phê Việt Nam vừa lọt top ngon nhất thế giới do CNN bình chọn.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tụ điểm "cà phê đường tàu" vẫn hoạt động sau yêu cầu giải tán

Ngọc Lan - Thu Phượng |

Dù đều đã ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông đường sắt nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng, các chủ quán sẵn sàng tái phạm. Do vậy, ngày 4.10, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản đề nghị Hà Nội giải tán các tụ điểm cà phê trong hành lang đường sắt vì mất an toàn giao thông.

Bộ GTVT đề nghị giải tán tụ điểm cà phê trên đường sắt

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị thành phố Hà Nội giải tán tụ điểm cà phê trên đường sắt, đe dọa mất an toàn; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

CNN bình chọn Việt Nam là 1 trong 9 nơi uống cà phê ngon nhất

NH |

Cùng với New Zealand, Australia, London, Mỹ... thì cà phê Việt Nam vừa lọt top ngon nhất thế giới do CNN bình chọn.