Cá nuôi chết trắng trên sông Cầu: Do "dòng nước đen" từ làng nghề giấy?

Trần Tuấn |

Những hộ dân nuôi cá trên sông Cầu cho biết, nguyên nhân cá chết có thể do nguồn thải từ khu vực làng nghề giấy Đống Cao đưa lên theo thủy triều.

Cá lồng chết trắng trên sông Cầu

Những ngày này, gia đình anh Phạm Văn Khải, thôn Lương Cầm, xã Dũng Liệt (Yên Phong, Bắc Ninh) như ngồi trên đống lửa do 5 lồng nuôi cá trắm và diêu hồng của gia đình anh phục vụ dịp Tết Nguyên đán sắp tới bỗng dưng bị chết hàng loạt. Thời điểm cá chết diễn ra từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2.2021.

"Cá chết rất nhanh, chỉ trong 2 ngày, riêng lồng nhà tôi chết hơn chục tấn cá diêu hồng và 2 tấn cá trắm. Giá bán hiện tại khoảng 50.000 đồng/kg, tính ra gia đình tôi thiệt hại hơn 500 triệu đồng”, anh Khải nói và cho biết nhiều gia đình nuôi cá cùng khu vực còn trắng tay, "mất Tết".

Những con cá trắm cỏ trọng lượng trung bình 3 - 5 kg chết hàng loạt. Ảnh: PV.

Hộ nuôi cá của gia đình ông Phạm Văn Nhận, thôn Lương Cầm, xã Dũng Liệt cũng rơi vào cảnh tương tự, khi toàn bộ cá trong lồng bị chết với số lượng hơn 10 tấn, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

"Nhà tôi nuôi gần 2.500 con cá trắm cỏ với trọng lượng trung bình từ 5-6 kg/con, giờ coi như mất trắng. Hiện tôi đang nợ hơn 300 triệu đồng tiền cám, giờ gia đình không biết lấy gì để trả nợ", ông Nhận buồn rầu nói.

Theo những hộ dân nuôi cá, ngày 27.1, người dân phát hiện nguồn nước thải từ sông Ngũ Huyện Khê xả thải theo nguồn nước chảy ngược lên. Khi phát hiện ra nguồn nước bị ô nhiễm, các gia đình nuôi cá ở đây tìm cách chống chọi, cứu cá như huy động nhiều máy bơm nước để tạo oxy cho cá, di chuyển cá từ lồng vào các ao, hồ trong thôn nhưng chỉ hạn chế thiệt hại được phần nào.

Anh Nguyễn Văn Sơn, thôn Phù Cầm, xã Dũng Liệt cho biết: “Nguồn nước từ khu vực làng nghề giấy Đống Cao (Phong Khê, TP.Bắc Ninh) đưa lên rất hôi và thối, người dân ven sông đây không thể nào ngửi nổi. Những ngày bình thường, thủy triều đưa lên không lên tới trên này. Tuy vậy, khi có những đợt nước đổ ải, nước đó lại đẩy từ dốc Đặng (cống Đặng Xá – PV) lên trên này".

Ông Phạm Văn Thao (Lương Cầm, Dũng Liệt, Yên Phong): “Chúng tôi lo nhất từ giờ đến ra Tết Nguyên đán, nếu có lịch đổ nước ải, nước nguồn trên Đống Cao xuống lại đẩy nước từ làng giấy về đây thì còn bao nhiêu lại thiệt hại nốt, không thể gỡ nổi”.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên xảy ra hiện tượng cá chết trên sông Cầu. Trước đó, vào tháng 3.2020 cũng xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở khu vực này nhưng số lượng ít hơn.

Chưa thể khẳng định được là do ô nhiễm nguồn nước

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Ngô Duy Huân, Phó Chủ tịch UBND xã Dũng Liệt cho biết: trên toàn xã Dũng Liệt, bao gồm 4 thôn ở ven sông có 38 hộ chăn nuôi cá lồng với 113 lồng. Tập trung nhiều nhất là ở thôn Lương Cầm. Những ngày cuối tháng 1 - đầu tháng 2.2021, xảy ra hiện tượng cá chết nhiều.

"Về nguyên nhân thì phía Chi cục Thuỷ sản Bắc Ninh đã về kiểm tra, đo lượng oxy ở trong nước thì thấy không đảm bảo, chỉ đạt 0,3 – 0.4 mg/l; trong khi để bảo đảm cho cá nuôi trong lồng sinh trưởng và phát triển tốt phải trên 4mg/lít", Phó Chủ tịch UBND xã Dũng Liệt cho biết, "nguyên nhân ước ô nhiễm dẫn đến chết cá thì chưa thể khẳng định được".

Người dân sơ chế cá để giảm thiệt hại kinh tế. Ảnh: PV

Theo ông Ngô Duy Huân, chính quyền đã nhiều lần khuyến cáo bà con không nên nuôi thả cá tại khu vực trên do khu vực đó không nằm trong quy hoạch chăn nuôi nghề cá đồng thời thượng nguồn có nhiều nguy cơ gây ô nhiễm vì có các nhà máy trên Thái Nguyên. Tuy nhiên bà con thấy chăn nuôi có lợi nhuận nên vẫn tự làm.

"Do không nằm trong quy hoạch nên không có nguồn hỗ trợ nào của Nhà nước, vì vậy nếu đầu tư nuôi cá ở đây rất mạo hiểm. Bà con vẫn nuôi, đến bây giờ thiệt hại thì không có cơ chế nào để hỗ trợ cả", Phó Chủ tịch UBND xã Dũng Liệt cho biết.

Tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo "cứu" sông Cầu

Theo đó, ngày 3.2, UBND tỉnh Bắc Ninh ra văn bản yêu cầu Sở TN&MT, Sở NNPTNT, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, UBND TP. Bắc Ninh, UBND huyện Tiên Du thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh trước đó về việc xử lý ô nhiễm môi trường nước sông Cầu. Cơ quan chức năng báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10.2.2021.

Cùng với đó, Sở NNPTNT tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu chỉ đạo Chi cục Thủy lợi báo cáo hằng ngày việc xả thải tại Cống Đặng Xá thuộc phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh đảm bảo giảm thiểu tối đa gây ô nhiễm nguồn nước chảy ra sông Cầu và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh theo quy định.

Liên quan đến tình trạng ô nhiễm khu vực sông Cầu, ngày 2.2, UBND tỉnh Bắc Giang cũng có văn bản đề nghị Bộ TNMT, UBND tỉnh Bắc Ninh giải quyết dứt điểm tình trạng xả thải gây ô nhiễm nước sông Cầu ở địa phận tỉnh Bắc Giang.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Vụ sông Cầu bị ô nhiễm nặng: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề xuất hướng xử lý

Trần Tuấn |

Sau chỉ đạo hỏa tốc của UBND tỉnh Bắc Ninh liên quan đến tình trạng nguồn nước sông Cầu bị ô nhiễm (Báo Lao Động đã có bài phản ánh), lực lượng liên ngành của tỉnh này đứng đầu là Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức đi kiểm tra hiện trạng dọc sông Ngũ Huyện Khê và sông Cầu, đồng thời đã có báo cáo lên chủ tịch UBND tỉnh.

Sông Cầu có được cứu sau chỉ đạo khẩn cấp của UBND tỉnh Bắc Ninh?

Huy Tuấn |

Trong chỉ đạo hoả tốc ngày 1.12.2020, UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra đột xuất với các cơ sở có nguồn thải lớn, không thực hiện việc xử lý nước thải trước khi đổ ra sông Ngũ Huyện Khê, xử phạt ở mức cao nhất và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25.12.2020.

“Cát tặc” lộng hành trên sông Đuống, sông Cầu

NHÓM PV |

UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản yêu cầu dừng hoạt động các bãi tập kết cát, sỏi lòng sông và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ ngày 1.7.2020 đến hết ngày 30.11.2020. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Lao Động, bãi bồi sông Đuống và sông Cầu vẫn bị tàn phá từng ngày, từng giờ. Bất chấp lệnh cấm, các bãi tập kết cát sỏi và trạm trộn bêtông trên địa bàn vẫn ngang nhiên hoạt động...

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ sông Cầu bị ô nhiễm nặng: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề xuất hướng xử lý

Trần Tuấn |

Sau chỉ đạo hỏa tốc của UBND tỉnh Bắc Ninh liên quan đến tình trạng nguồn nước sông Cầu bị ô nhiễm (Báo Lao Động đã có bài phản ánh), lực lượng liên ngành của tỉnh này đứng đầu là Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức đi kiểm tra hiện trạng dọc sông Ngũ Huyện Khê và sông Cầu, đồng thời đã có báo cáo lên chủ tịch UBND tỉnh.

Sông Cầu có được cứu sau chỉ đạo khẩn cấp của UBND tỉnh Bắc Ninh?

Huy Tuấn |

Trong chỉ đạo hoả tốc ngày 1.12.2020, UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra đột xuất với các cơ sở có nguồn thải lớn, không thực hiện việc xử lý nước thải trước khi đổ ra sông Ngũ Huyện Khê, xử phạt ở mức cao nhất và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25.12.2020.

“Cát tặc” lộng hành trên sông Đuống, sông Cầu

NHÓM PV |

UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản yêu cầu dừng hoạt động các bãi tập kết cát, sỏi lòng sông và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ ngày 1.7.2020 đến hết ngày 30.11.2020. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Lao Động, bãi bồi sông Đuống và sông Cầu vẫn bị tàn phá từng ngày, từng giờ. Bất chấp lệnh cấm, các bãi tập kết cát sỏi và trạm trộn bêtông trên địa bàn vẫn ngang nhiên hoạt động...