Cả nước xảy ra gần 1.600 vụ xâm hại trẻ em trong năm 2018

ANH THƯ |

Trong số các ca can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục thông qua Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) năm 2017 và 2018, trẻ em bị xâm hại tình dục bởi người quen, hàng xóm là 59,06%.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc - UNICEF tổ chức hội thảo Xây dựng kế hoạch hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em ngày 18.4.

Theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2018 cả nước xảy ra 1.547 vụ xâm hại trẻ em, trong đó, có 1.293 em bị xâm hại tình dục. Tại Việt Nam, 68,4% trẻ em từng bị cha mẹ, người chăm sóc có hành vi bạo lực tại nhà.

Bà Nguyễn Thị Nga – Phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) nhận định, bạo lực học đường diễn ra ngày càng nhiều, trong đó phải kể đến học sinh đánh nhau trong, ngoài trường học và thầy cô giáo có hành vi bạo lực đối với học sinh. Gần đây, có nhiều vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em xảy ra nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận.

Trong số các ca can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục thông qua Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) năm 2017 và 2018, trẻ em bị xâm hại tình dục bởi: Người quen, hàng xóm là 59,06%; người thân trong gia đình (bố đẻ, bố dượng, anh, em họ...) là 21,12%; giáo viên, nhân viên nhà trường là 6,03%; các đối tượng khác là 13,79%.

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hà – Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết, công tác bảo vệ trẻ em nói chung, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em nói riêng vẫn còn những thách thức. Trung bình mỗi năm vẫn có khoảng 2.000 trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại cần được hỗ trợ, can thiệp.

Theo bà Hà, tính chất của các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em có chiều hướng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng. Trẻ em bị bạo lực, xâm hại với nhiều độ tuổi, xảy ra ngay trong môi trường gia đình hoặc trường học, do nhiều đối tượng gây ra. Trong đó, có trường hợp trẻ em bị chính người thân trong gia đình, giáo viên và bạn bè trong trường học bạo lực và xâm hại.

”Bên cạnh đó, quy định pháp luật, chính sách cụ thể liên quan đến bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em vẫn đang trong quá trình rà soát, nghiên cứu, kiến nghị hoàn thiện", bà Hà nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cũng lấy ví dụ như quy định và hướng dẫn về việc xác định các dấu hiệu cụ thể để định tội về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi còn chưa cụ thể, rõ ràng. Bên cạnh đó, các quy định pháp lý về một quy trình tố tụng thân thiện, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan tư pháp với các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em bắt đầu từ giám định pháp y cho đến xét xử, phục hồi, hòa nhập đối với trẻ em tham gia quá trình tư pháp chưa cụ thể, chậm được sửa đổi, bổ sung...

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố gã "yêu râu xanh" xâm hại con gái của người tình ở Bắc Ninh

C.N |

Ngày 18.4, Công an Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Bá Ứng (53 tuổi) để điều tra về hành vi xâm hại bé gái 13 tuổi, con của người tình bị can.

Đại biểu QH: Xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường gây bức xúc

VƯƠNG TRẦN |

Chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em được nhiều đại biểu thống nhất đưa vào chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020.

Liên tiếp xảy ra các vụ xâm hại trẻ em: Phải ngăn ngừa tội ác man rợ

Tuệ Linh |

Trong một thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra các vụ việc xâm hại trẻ em ở nhiều địa phương, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nhiều bạn đọc cho rằng, các hành vi xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em cần phải xử lý rất nghiêm khắc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Khởi tố gã "yêu râu xanh" xâm hại con gái của người tình ở Bắc Ninh

C.N |

Ngày 18.4, Công an Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Bá Ứng (53 tuổi) để điều tra về hành vi xâm hại bé gái 13 tuổi, con của người tình bị can.

Đại biểu QH: Xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường gây bức xúc

VƯƠNG TRẦN |

Chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em được nhiều đại biểu thống nhất đưa vào chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020.

Liên tiếp xảy ra các vụ xâm hại trẻ em: Phải ngăn ngừa tội ác man rợ

Tuệ Linh |

Trong một thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra các vụ việc xâm hại trẻ em ở nhiều địa phương, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nhiều bạn đọc cho rằng, các hành vi xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em cần phải xử lý rất nghiêm khắc.