Cả nước chung tay, dân vùng lũ Hà Tĩnh vui tươi đón Tết

TRẦN TUẤN |

Trận lũ lụt lịch sử cuối năm 2020 đã gây thiệt hại nặng nề chưa từng có cho người dân các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh). Nhưng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chung tay của toàn xã hội, giờ đây khó khăn đã qua, người dân Hà Tĩnh hứng khởi đón Tết vui tươi, ấm áp.

“Lụt lịch sử nhưng được cứu trợ cũng… lịch sử”

Chỉ còn ít ngày nữa Tết, ông Nguyễn Văn Cường (62 tuổi, trú thôn Kênh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) đang dõi theo hơn 30kg lúa giống đã ngâm, ủ để chuẩn bị gieo sạ. “Năm nay nhà nước hỗ trợ 100% lúa giống chú ạ. Nhà tôi làm 8 sào được nhận gần 30 kg giống, nhà nào diện tích nhiều hơn thì được nhận nhiều hơn, miễn là đủ để gieo cho hết phần ruộng của gia đình”. Chưa hết, gia đình ông Cường còn được hỗ trợ 50 con gà con. Hiện đàn gà đã lớn bằng nắm tay, đang tăng trưởng từng ngày.

Những ruộng lúa của người dân vùng lũ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh được Nhà nước hỗ trợ giống đã xanh tươi. Ảnh: Trần Tuấn.
Những ruộng lúa của người dân vùng lũ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh được Nhà nước hỗ trợ giống đã xanh tươi. Ảnh: Trần Tuấn.

Nhớ lại trận lụt lịch sử cuối năm, ông Cường chỉ lên tường nhà còn hằn dấu mực nước ngang đầu mình rồi nói: “Đúng là trận lụt lịch sử nhưng dân cũng nhận được cứu trợ lịch sử”. Nói rồi ông kể, ngay trong lũ thì gia đình ông và bao gia đình khác ở đây nhận được cứu trợ mỳ tôm, xôi, bánh chưng, lương khô, nước uống để cứu đói. Sau khi nước đã rút thì khoảng chục lần được nhận các phần quà khác gồm gạo, dầu ăn, nước mắm, tiền mặt...

Tại xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên), chị Hồ Thị Liên (31 tuổi, trú thôn Tam Trung) đang vỗ về con bê được một đoàn từ thiện trao tặng sau lũ lụt. Nhìn vật nuôi đầy trìu mến, chị kể “Đợt lũ cuối năm, nhà tôi bị trôi mất 2 con bê. Sau đó thì được một tổ chức từ thiện đến tặng cho con bê này. Là món quà ý nghĩa của đoàn từ thiện, nên tôi tự dặn lòng sẽ chăm sóc nó thật tốt, để mang lại giá trị kinh tế cho gia đình như ý nguyện mà họ tâm huyết, căn dặn khi trao tặng”.

“Không ai bị bỏ lại phía sau”

Ông Nguyễn Thanh Long - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Xuyên chia sẻ, tính đến nay huyện Cẩm Xuyên có hơn 1400 đoàn về cứu trợ lũ lụt với tổng trị giá gồm hàng hóa và tiền mặt là khoảng 68 tỷ đồng. “Lũ lụt đã qua khá lâu, người dân cơ bản đã ổn định cuộc sống trở lại. Giờ chúng tôi lại bận rộn với công tác tiếp nhận quà Tết, thực hiện công tác chăm lo Tết cho nhân dân với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau” - ông Long nói.

Hình ảnh hàng cứu trợ được chở đi ủng hộ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cuối năm 2020. Ảnh: Trần Tuấn.
Hình ảnh hàng cứu trợ được chở đi ủng hộ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cuối năm 2020. Ảnh: Trần Tuấn.

Tại huyện Thạch Hà, lũ lụt cũng gây thiệt hại nặng nề và người dân cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Ông Trần Danh Vinh - Chủ tịch MTTQ huyện này chia sẻ, tính đến nay, có hơn 850 đoàn về cứu trợ khắc phục lũ lụt cho huyện với tổng trị giá khoảng 75 tỷ đồng. Ngoài cứu trợ trực tiếp từ các đoàn cho người dân thì đến nay, cơ bản nguồn ủng hộ qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã được “rót” về, trao cho người dân thông qua việc tặng giống cây, con để khôi phục sản xuất, tạo sinh kế lâu dài.

Rau xanh đã hồi sinh, phủ kín cánh đồng ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Rau xanh đã hồi sinh, phủ kín cánh đồng ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, sau lũ lụt cuối năm 2020, tỉnh đã trích 57 tỉ đồng từ nguồn cứu trợ tỉnh để hỗ trợ cấp bách, kịp thời phân bổ 1000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, phân bổ lương khô, hóa chất tiêu độc khử trùng, hạt giống ngô, rau các loại và con giống gia cầm cho các địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã huy động, tiếp nhận được 285 tỉ đồng từ 3.844 tổ chức, cá nhân ủng hộ khắc phục lũ lụt. Từ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân…, đến nay, cơ bản đời sống nhân dân đã ổn định.

Những ngày cận Tết Tân Sửu này, không chỉ lãnh đạo tỉnh, huyện, sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương trực tiếp về các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó trao quà Tết mà nhiều lãnh đạo Trung ương cũng về trao quà.

Đến trao quà Tết cho người nghèo, gia đình khó khăn ở Hà Tĩnh, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chia sẻ: “Tôi đánh giá cao cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đồng hành, chung tay ủng hộ nhân dân khắc phục khó khăn, lũ lụt.

Ông Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng quà Tết Tân Sửu cho người nghèo Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng quà Tết Tân Sửu cho người nghèo Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.

Đặc biệt, dịp Tết Tân Sửu 2021 đã huy động được 57.000 suất quà tổng giá trị hơn 26 tỉ đồng để tặng quà cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ mọi người, mọi nhà đều có Tết. Đây là việc làm đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc”.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Trao hỗ trợ chương trình “San sẻ khó khăn, chung tay vượt khó”

Nguyễn Minh Sơn |

Ngày 27.12, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã trao hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do bão lũ, trao “Cặp lá yêu thương” và chương trình “San sẻ khó khăn, chung tay vượt khó” tại Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam.

Chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại sau bão

A.Tuyết |

Ngày 18.12.2020, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Hà Nội), Công Phượng đã đại diện thương hiệu cà phê Ông Bầu cùng các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trao tặng 185 triệu đồng cho đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại sau bão lũ.

LG chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Gia Miêu |

Chung tay cùng đồng bào cả nước hướng về miền Trung, LG triển khai hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm điện tử LG dành cho người dân tại 6 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề vì bão lũ.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trao hỗ trợ chương trình “San sẻ khó khăn, chung tay vượt khó”

Nguyễn Minh Sơn |

Ngày 27.12, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã trao hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do bão lũ, trao “Cặp lá yêu thương” và chương trình “San sẻ khó khăn, chung tay vượt khó” tại Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam.

Chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại sau bão

A.Tuyết |

Ngày 18.12.2020, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Hà Nội), Công Phượng đã đại diện thương hiệu cà phê Ông Bầu cùng các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trao tặng 185 triệu đồng cho đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại sau bão lũ.

LG chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Gia Miêu |

Chung tay cùng đồng bào cả nước hướng về miền Trung, LG triển khai hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm điện tử LG dành cho người dân tại 6 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề vì bão lũ.