Ngày 1.11, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch tỉnh Kiên Giang tổ chức họp trực tuyến với trung tâm chỉ huy các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan về công tác phòng chống dịch, đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp thích ứng an toàn với dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Trong 7 ngày qua có 337 ca phát sinh trong cộng đồng (17,06%), tăng 279 ca; 675 ca phát sinh trong khu phong toả (34,18%), tăng 493 ca; 963 ca phát sinh trong khu cách ly (48,76%), tăng 613 ca. Các huyện, thành phố có ca mắc mới cao trong tuần qua là Rạch Giá, Phú Quốc, Hòn Đất, Châu Thành và Tân Hiệp.
Hiện nay, cấp độ dịch của tỉnh vẫn là cấp 2 (màu vàng). Theo Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch tỉnh, qua 10 ngày thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã phát sinh rất nhiều ca mắc mới.
Nguyên nhân là người dân từ TP.HCM và các tỉnh về nhiều, trong đó một số người thiếu ý thức phòng, chống dịch, trong khi chính quyền cơ sở không đảm bảo lực lượng để kiểm soát chặt chẽ toàn bộ người dân phải được giám sát y tế, một bộ phận người dân sau khi nới rộng giãn cách xã hội có sự chủ quan, lơ là. Công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 còn chậm, một số địa phương áp dụng cách đánh giá chưa đúng hướng dẫn vì thế kết quả đánh giá thiếu chính xác…
Tính đến hết ngày 30.10, Kiên Giang có 1.020.943 người/1.282.063 người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 79,63%; có 368.928 người đã tiêm mũi 2, đạt 28,78%. 10/15 huyện, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 1 trên 70% (Phú Quốc, Hà Tiên, Rạch Giá, Kiên Hải, Giang Thành, Vĩnh Thuận, Châu Thành, Kiên Lương, Tân Hiệp, Hòn Đất); 5/15 huyện có tỷ lệ bao phủ dưới 70% (An Biên, An Minh, Giồng Riềng, Gò Quao, U Minh Thượng).
Ông Lâm Minh Thành Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch tỉnh Kiên Giang cho rằng tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp. Ông Lâm Minh Thành yêu cầu các ngành, địa phương tập trung vào 3 trụ cột trong phòng, chống dịch: (1) Cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghiêm ngặt nhất có thể; có mục tiêu, lộ trình để có giải pháp phù hợp, hiệu quả; sớm kết thúc khu cách ly, khu phong tỏa không để kéo dài. (2) Xét nghiệm thần tốc nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch, bảo đảm khoa học, hợp lý, hiệu quả nhưng phải tiết kiệm. (3) Điều trị tích cực từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, để làm giảm các ca chuyển biến nặng và tử vong.
Đối với Sở Y tế, ông Lâm Minh Thành yêu cầu phải khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, khẩn trương triển khai hướng dẫn điều trị F0 tại nhà đối với các ca không có triệu chứng; xây dựng báo cáo đánh giá việc tổ chức thí điểm cách ly F1 tại nhà. Các địa phương phải chấm dứt cách ly F1 tại khu cách ly, thực hiện triệt để cách ly F1 tại nhà, để tập trung thu dung, điều trị F0. Tổ chức theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn về chuyên môn để khắc phục tình trạng các ca nhiễm tăng nhanh như hiện nay. Có giải pháp điều phối nhân lực để hỗ trợ cho địa phương chưa hoàn thành tiêm vaccine.