Ca nghi mắc COVID-19 ở Cà Mau âm tính, nhiều cán bộ vẫn bị kỷ luật vì lơ là

NHẬT HỒ |

Có ít nhất 5 cán bộ nhận hình thức kỷ luật từ phê bình đến đình chỉ công tác do liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Các cán bộ này được cho là chưa chủ động trong công tác phòng chống dịch, còn chủ quan lơ là, chậm báo cáo về trường hợp người về từ vùng dịch không khai báo.

Chiều ngày 3.6, ông Trần Hồng Quân, Phó chủ tịch, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau cho biết, trường hợp nghi mắc COVID-19 ở huyện Trần Văn Thời đã có kết quả âm tính lần 2. Hiện nay, người này đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Trước đó, tỉnh Cà Mau kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 này. Cụ thể, tỉnh yêu cầu xử lý trách nhiệm quản lý đối với Trưởng Trạm y tế xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, đình chỉ chức vụ và kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối với Bí thư Chi bộ và Trưởng ấp Thăm Trơi B, xã Khánh Bình Đông đã lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tỉnh cũng yêu cầu phê bình thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Trần Văn Thời được giao phụ trách địa bàn xã Khánh Bình Đông vì đã thiếu kiểm tra, giám sát, nắm thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo phòng, chống dịch, phê bình, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân đối với Giám đốc Trung tâm y tế huyện Trần Văn Thời; kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối với Chủ tịch UBND xã và Trưởng Công an xã Khánh Bình Đông.

Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời cũng phê bình đối với Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời vì đã chậm phản ứng, xử lý sự việc trong công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn, không giữ thông tin liên lạc thường xuyên khi cần liên hệ, phối hợp xử lý công việc.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Phát hiện một ca nghi nhiễm COVID-19, trưởng trạm y tế bị đình chỉ

NHẬT HỒ |

Tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Cà Mau sáng ngày 2.6 cho biết vừa phát hiện một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Cà Mau: Phát hiện 84 lao động Trung Quốc làm việc tại dự án điện gió

NHẬT HỒ |

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện có 84 lao động Trung Quốc đang làm việc tại Dự án điện gió Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau nhưng chưa có Giấy phép lao động theo quy định.

Cà Mau: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo NLĐ trong Tháng Công nhân

Thiệu Vũ |

Trong Tháng Công nhân năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chăm lo đoàn viên, người lao động.

Cà Mau: Xuyên rừng ngập mặn, đón dân đến điểm bầu cử

NHẬT HỒ |

Tại Ấp Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), người dân địa phương hồ hởi đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026. Do hầu hết bà con đều sống trong rừng ngập mặn nên lực lượng làm nhiệm vụ đã xuyên rừng đón dân đến điểm bầu cử.

LĐLĐ tỉnh Cà Mau: Trao 26 “Mái ấm Công đoàn” nhân Tháng Công nhân

NHẬT HỒ - THIỆU VŨ |

Hưởng ứng các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021, chiều ngày 19.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức trao 26 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Cà Mau: Bịt đường lao động nước ngoài không phép “chui” vào nhà máy

NHẬT HỒ |

Chiều 19.5, ông Nguyễn Đức Thánh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau - khẳng định, tỉnh này cương quyết không để lao động nước ngoàikhông phép làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn.

Vùng 5 Hải quân chuẩn bị bầu cử sớm cho 3 hòn đảo ở Kiên Giang, Cà Mau

NGUYÊN ANH |

Vùng 5 Hải quân có 3 trạm đóng quân độc lập trên 2 địa bàn Kiên Giang và Cà Mau tiến hành bầu cử sớm đó là trạm ra đa ở Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) và trạm ra đa ở Hòn Khoai, Hòn Chuối (Cà Mau).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Cà Mau: Phát hiện một ca nghi nhiễm COVID-19, trưởng trạm y tế bị đình chỉ

NHẬT HỒ |

Tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Cà Mau sáng ngày 2.6 cho biết vừa phát hiện một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Cà Mau: Phát hiện 84 lao động Trung Quốc làm việc tại dự án điện gió

NHẬT HỒ |

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện có 84 lao động Trung Quốc đang làm việc tại Dự án điện gió Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau nhưng chưa có Giấy phép lao động theo quy định.

Cà Mau: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo NLĐ trong Tháng Công nhân

Thiệu Vũ |

Trong Tháng Công nhân năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chăm lo đoàn viên, người lao động.

Cà Mau: Xuyên rừng ngập mặn, đón dân đến điểm bầu cử

NHẬT HỒ |

Tại Ấp Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), người dân địa phương hồ hởi đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026. Do hầu hết bà con đều sống trong rừng ngập mặn nên lực lượng làm nhiệm vụ đã xuyên rừng đón dân đến điểm bầu cử.

LĐLĐ tỉnh Cà Mau: Trao 26 “Mái ấm Công đoàn” nhân Tháng Công nhân

NHẬT HỒ - THIỆU VŨ |

Hưởng ứng các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021, chiều ngày 19.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức trao 26 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Cà Mau: Bịt đường lao động nước ngoài không phép “chui” vào nhà máy

NHẬT HỒ |

Chiều 19.5, ông Nguyễn Đức Thánh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau - khẳng định, tỉnh này cương quyết không để lao động nước ngoàikhông phép làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn.

Vùng 5 Hải quân chuẩn bị bầu cử sớm cho 3 hòn đảo ở Kiên Giang, Cà Mau

NGUYÊN ANH |

Vùng 5 Hải quân có 3 trạm đóng quân độc lập trên 2 địa bàn Kiên Giang và Cà Mau tiến hành bầu cử sớm đó là trạm ra đa ở Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) và trạm ra đa ở Hòn Khoai, Hòn Chuối (Cà Mau).