Cà Mau: Yêu cầu đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà

NHẬT HỒ |

Tất cả mọi người dân khi ra khỏi nhà, đến nơi công cộng được yêu cầu đeo khẩu trang. Tỉnh Cà Mau cũng hạn chế các cuộc họp không cần thiết, kích hoạt lại họp trực tuyến; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chiều 2.1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau ban hành văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến mới.

Đáng chú ý, tỉnh Cà Mau yêu cầu mọi người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và đến nơi công cộng; nếu có thiếu khẩu trang y tế, khuyến khích người dân mua hoặc may khẩu trang vải để sử dụng được nhiều lần. Khẩn trương kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch ở các ngành, các cấp, các đơn vị.; đẩy mạnh công tác giám sát, cách ly người đến và về địa phương từ vùng có dịch, đặc biệt là các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch chung đã triển khai, theo quy định tại các cơ quan, xí nghiệp, trường học, chợ, siêu thị...

Tăng tốc rà soát, truy vết những người từ nước ngoài về, những người đi/đến/về địa phương từ vùng có dịch.

Kiểm tra, nhắc nhở mọi người dân, mọi tổ chức, mọi gia đình thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, nếu không chấp hành thì xử lý nghiêm (bằng hình thức phạt hành chính và cưỡng chế chấp hành).

Đối với các cơ sở y tế có giường bệnh: Hạn chế tối đa người nuôi bệnh, người thăm bệnh (mỗi bệnh nhân chỉ 01 người nuôi bệnh), tuyệt đối không để thân nhân người bệnh tập trung trong các bệnh viện, cơ sở điều trị; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, khử khuẩn theo quy định.

Những bệnh viện, trung tâm y tế được chỉ định có khu cách ly điều trị: Kiểm tra, rà soát kỹ cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhận nếu có.

Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, các ngành liên quan triển khai kích hoạt ngay các biện pháp phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục.

Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo các đơn vị vận tải hành khách phải lập danh sách, nắm lịch trình đi, lại theo quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố nắm chắc địa bàn, tăng cường kiểm tra các cửa khẩu, ngăn chặn nhập cảnh trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác phòng chống dịch.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

17 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19

Phạm Hiền |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để phòng chống dịch bệnh, tính tới ngày 1.2 đã có 17 địa phương cho học sinh nghỉ học khi phát hiện các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng như Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình...

Bắc Ninh: Xử phạt hành chính một thanh niên không đeo khẩu trang

Trần Tuấn |

Một thanh niên tại tỉnh Bắc Ninh không đeo khẩu trang theo quy định phòng chống dịch COVID-19 đã bị phạt hành chính 2 triệu đồng.

TPHCM: Sẽ xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

HỮU HUY - MINH QUÂN |

Chính quyền TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nhắc nhở và xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Mất việc cận Tết, công nhân ngậm ngùi: "Tết năm sau con về!"

Chân Phúc - Phương Ngân |

Mất việc làm vào những ngày cận Tết, đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập, không ít công nhân đã phải ngậm ngùi ở lại TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán này. Buồn, tủi thân,... nhưng họ buộc phải chấp nhận điều đó, và chỉ có thể hẹn với bố mẹ,... Tết năm sau con về!

Vẻ đẹp kỳ vĩ của moong than sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên Cọc 6, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những mỏ than lâu đời và xuống sâu nhất của TKV, thậm chí được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất của Đông Nam Á hiện vẫn đang được khai thác.

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.

Những địa điểm tâm linh cầu an đầu năm mới

Hải Nguyễn |

Vào dịp năm mới, người dân đi lễ chùa cầu an cho gia đình, người thân gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Đây là một nét đẹp văn hoá của người Việt. Ở Hà Nội những nơi như chùa Hương, chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, phủ Tây Hồ luôn tấp nập du khách viếng thăm dịp đầu năm.

17 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19

Phạm Hiền |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để phòng chống dịch bệnh, tính tới ngày 1.2 đã có 17 địa phương cho học sinh nghỉ học khi phát hiện các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng như Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình...

Bắc Ninh: Xử phạt hành chính một thanh niên không đeo khẩu trang

Trần Tuấn |

Một thanh niên tại tỉnh Bắc Ninh không đeo khẩu trang theo quy định phòng chống dịch COVID-19 đã bị phạt hành chính 2 triệu đồng.

TPHCM: Sẽ xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

HỮU HUY - MINH QUÂN |

Chính quyền TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nhắc nhở và xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định.