Cà Mau xây hồ chứa nước ngọt “khủng” giữa lòng U Minh hạ

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Sáng ngày 8.1, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ khởi công công trình hồ chứa nước ngọt tại huyện U Minh.

Công trình thuộc hạng mục đầu tư của Tiểu dự án 8, Dự án Chống chịu khí hậu bền vững và Sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (dự án ICRSL).Công trình được đầu tư bằng vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới.

Hồ chứa nước ngọt được xây dựng tại khu B3, B4 Khu tái định cư - định canh xã Khánh An, huyện U Minh có diện tích 102ha dung tích thiết kế là 3,85 triệu mét khối nước, cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 113.000 người dân huyện U Minh và vùng phụ cận.

Công trình hồ chứa nước ngọt ngoài mục tiêu chính là cung cấp nước sinh hoạt, còn trữ nước phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng và cung cấp một phần nước phục vụ sản xuất vào mùa khô, giúp giảm thiệt hại diện tích cây trái, hoa màu của người dân. Trong tương lai, nếu được tiếp nguồn nước ngọt từ sông Hậu về thì hồ có khả năng trữ nước phục vụ thêm cho khu vực huyện Trần Văn Thời, Thới Bình và Khu công nghiệp Khánh An.

Được biết, hàng năm vào mùa khô người dân thuộc vùng U Minh hạ tỉnh Cà Mau thường xuyên thiếu nước sinh hoạt. Hầu hết người dân tại đây sử dụng khoan nước ngầm để sinh hoạt, nhưng không phải địa phương nào khoan giếng nước ngầm cũng thu được nước ngọt nên tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt thường xuyên xảy ra.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Hộ bán hàng rong, quà vặt được hỗ trợ 3 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Những hộ kinh doanh không phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau, hoạt động các dịch vụ, ngành nghề có thu nhập thấp tính bình quân đầu người trong hộ dưới 1,5 triệu đồng/người/tháng, sẽ được hỗ trợ.

Cà Mau: Gần 30 tỉ đồng lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Tết Nhâm Dần 2022, Cà Mau sẽ chi gần 30 tỉ đồng để hỗ trợ, tặng quà đến các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội khác trên địa bàn tỉnh. Người có mức lương dưới 2,34 đều có quà Tết.

Số ca COVID-19 trên cả nước tăng hơn 3.000 ca do Cà Mau bổ sung số liệu

THÙY LINH |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 29.12 đến 16h ngày 30.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 17.000 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 16.980 ca ghi nhận trong nước.

Cà Mau bất ngờ chỉ ghi nhận 35 ca F0

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ngày 29.12 ghi nhận 13.889 ca nhiễm mới, trong đó tỉnh Cà Mau chỉ ghi nhận 35 ca. Sáng ngày 30.12, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 chính thức giải thích về con số thấp kỷ lục này.

Bạc Liêu, Cà Mau không tổ chức hoạt động đông người dịp Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau đều chỉ đạo không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

F0 điều trị tại nhà tăng cao, Cà Mau, Bạc Liêu tăng cường y tế cơ sở

NHẬT HỒ |

Hiện tại, tỉnh Cà Mau có đến 12.794 ca mắc COVID-19 (F0) đang điều trị tại nhà. Con số này thật sự là áp lực rất lớn đối với nhân viên y tế cơ sở.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cà Mau: Hộ bán hàng rong, quà vặt được hỗ trợ 3 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Những hộ kinh doanh không phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau, hoạt động các dịch vụ, ngành nghề có thu nhập thấp tính bình quân đầu người trong hộ dưới 1,5 triệu đồng/người/tháng, sẽ được hỗ trợ.

Cà Mau: Gần 30 tỉ đồng lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Tết Nhâm Dần 2022, Cà Mau sẽ chi gần 30 tỉ đồng để hỗ trợ, tặng quà đến các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội khác trên địa bàn tỉnh. Người có mức lương dưới 2,34 đều có quà Tết.

Số ca COVID-19 trên cả nước tăng hơn 3.000 ca do Cà Mau bổ sung số liệu

THÙY LINH |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 29.12 đến 16h ngày 30.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 17.000 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 16.980 ca ghi nhận trong nước.

Cà Mau bất ngờ chỉ ghi nhận 35 ca F0

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ngày 29.12 ghi nhận 13.889 ca nhiễm mới, trong đó tỉnh Cà Mau chỉ ghi nhận 35 ca. Sáng ngày 30.12, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 chính thức giải thích về con số thấp kỷ lục này.

Bạc Liêu, Cà Mau không tổ chức hoạt động đông người dịp Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau đều chỉ đạo không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

F0 điều trị tại nhà tăng cao, Cà Mau, Bạc Liêu tăng cường y tế cơ sở

NHẬT HỒ |

Hiện tại, tỉnh Cà Mau có đến 12.794 ca mắc COVID-19 (F0) đang điều trị tại nhà. Con số này thật sự là áp lực rất lớn đối với nhân viên y tế cơ sở.