Cà Mau: Trên 20.000 cán bộ thiếu chứng chỉ ngoại ngữ

NHẬT HỒ |

Chỉ tính riêng viên chức cấp tỉnh, cấp huyện tại tỉnh Cà Mau là 20.272 người thì chỉ có 1.050 người có chứng chỉ ngoại ngữ B2 (bậc 4) theo quy định. Cán bộ cấp xã trong tỉnh Cà Mau chỉ có 15 người có chứng chỉ ngoại ngữ B1 (bậc 3) theo quy định.

Báo cáo chính thức của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau công bố ngày 8.4 cho thấy, trong tổng số cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện là 1.890 người thì chỉ có 117 người có trình độ ngoại ngữ B2 theo quy định. Viên chức cấp tỉnh, cấp huyện 20.272 người thì chỉ có 1.050 có chứng chỉ ngoại ngữ B2. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 2.403 người chỉ có 89 người có chứng chỉ ngoại ngữ B2.

Thống kê của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho thấy, cán bộ công chức cấp xã là 2.288 người thì chỉ có 15 người có chứng chỉ ngoại ngữ B1(bậc 3) theo quy định.

Để chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh, Cà Mau đưa ra chương trình, kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức từ đây đến năm 2025 bồi dưỡng cho trên 12.000 người là viên chức. Đồng thời, có kết hoạch đào tạo cho công chức cấp xã và cán bộ công chức cấp tỉnh, cấp huyện.

Được biết, tổng kinh phí cho chương trình đào tạo ngoại ngữ lên đến trên 110 tỉ đồng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Thêm nhiều trường đại học tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS

Thiều Trang |

Tuyển sinh 2021, sở hữu chứng chỉ IELTS từ 4.0, học sinh có cơ hội tuyển thẳng vào các trường đại học, học viện trên cả nước.

Trường ĐH Dược Hà Nội cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ IELTS

Kim Nhung |

Trường ĐH Dược Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh 2021. Theo đó, trường ưu tiên cộng 0,25-2 điểm cho thí sinh đạt chứng chỉ ngoại ngữ.

Giáo viên sắp nghỉ hưu có phải đi học chứng chỉ thăng hạng không?

Minh Hương |

Công ty Luật trả lời bạn đọc liên quan đến quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập.

Hướng dẫn xếp lương giáo viên thiếu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Khi Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 20.3, tôi đang là giáo viên tiểu học, đáp ứng đầy đủ bằng cấp, chỉ thiếu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp thì có được nâng lên 2.34 không?

Tuyển sinh 2021: Các trường đại học tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS

Thiều Trang |

Tính đến ngày 29.3 đã có 36 trường đại học, học viện thông báo ưu tiên và tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.0 - 6.5 trong năm học 2021-2022.

Rà soát tổng thể để loại bỏ những chứng chỉ không thực chất

Đặng Chung |

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành liên quan xem xét sửa đổi, bổ sung những quy định còn bất cập về các loại chứng chỉ trong bồi dưỡng, bổ nhiệm, thăng hạng... đối với viên chức đang nhận được sự đồng thuận của đội ngũ viên chức trên cả nước. Rất nhiều kiến nghị, mong muốn cơ quan chức năng cần rà soát tổng thể để loại bỏ những chứng chỉ không thực chất, mà lâu nay vẫn được ví là những “giấy phép con” hành đội ngũ công chức, viên chức.

Lãng phí chứng chỉ ngoại ngữ: Xoá bệnh thành tích, hình thức mới mong nâng bậc trình độ ngoại ngữ

HUYÊN NGUYỄN |

Từ việc mất quá nhiều thời gian để học, thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ xin việc đến rối các quy định về chứng chỉ, tình trạng mua bán chứng chỉ tiếng Anh diễn ra tràn lan gần đây cho thấy cần có cái nhìn nghiêm túc về việc dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Thêm nhiều trường đại học tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS

Thiều Trang |

Tuyển sinh 2021, sở hữu chứng chỉ IELTS từ 4.0, học sinh có cơ hội tuyển thẳng vào các trường đại học, học viện trên cả nước.

Trường ĐH Dược Hà Nội cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ IELTS

Kim Nhung |

Trường ĐH Dược Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh 2021. Theo đó, trường ưu tiên cộng 0,25-2 điểm cho thí sinh đạt chứng chỉ ngoại ngữ.

Giáo viên sắp nghỉ hưu có phải đi học chứng chỉ thăng hạng không?

Minh Hương |

Công ty Luật trả lời bạn đọc liên quan đến quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập.

Hướng dẫn xếp lương giáo viên thiếu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Khi Thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 20.3, tôi đang là giáo viên tiểu học, đáp ứng đầy đủ bằng cấp, chỉ thiếu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp thì có được nâng lên 2.34 không?

Tuyển sinh 2021: Các trường đại học tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS

Thiều Trang |

Tính đến ngày 29.3 đã có 36 trường đại học, học viện thông báo ưu tiên và tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.0 - 6.5 trong năm học 2021-2022.

Rà soát tổng thể để loại bỏ những chứng chỉ không thực chất

Đặng Chung |

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành liên quan xem xét sửa đổi, bổ sung những quy định còn bất cập về các loại chứng chỉ trong bồi dưỡng, bổ nhiệm, thăng hạng... đối với viên chức đang nhận được sự đồng thuận của đội ngũ viên chức trên cả nước. Rất nhiều kiến nghị, mong muốn cơ quan chức năng cần rà soát tổng thể để loại bỏ những chứng chỉ không thực chất, mà lâu nay vẫn được ví là những “giấy phép con” hành đội ngũ công chức, viên chức.

Lãng phí chứng chỉ ngoại ngữ: Xoá bệnh thành tích, hình thức mới mong nâng bậc trình độ ngoại ngữ

HUYÊN NGUYỄN |

Từ việc mất quá nhiều thời gian để học, thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ xin việc đến rối các quy định về chứng chỉ, tình trạng mua bán chứng chỉ tiếng Anh diễn ra tràn lan gần đây cho thấy cần có cái nhìn nghiêm túc về việc dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam.