Cà Mau: Trao 50 căn nhà cho người dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở

NHẬT HỒ |

50 căn nhà được trao cho hộ dân vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Cà Mau đang có nhu cầu bức xúc về nhà ở. Tổng giá trị lên đến trên 2,5 tỉ đồng.

Ngày 10.3, UBND tỉnh Cà Mau cùng với Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND huyện Đầm Dơi và đơn vị tài trợ là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển chi nhánh Đất Mũi tổ chức “Lễ trao tặng tượng trưng 50 căn nhà cho hộ dân vùng dân tộc thiểu số đang có nhu cầu bức xúc về nhà ở” tại UBND xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi.

sẽ có 50 căn nhà cho hộ dân tộc thiểu số có nhu cầu về nhà ở. Ảnh: Nhật Hồ
Sẽ có 50 căn nhà cho hộ dân tộc thiểu số có nhu cầu về nhà ở. Ảnh: Nhật Hồ

Tổng trị giá 2,5 tỉ đồng được trao cho 50 hộ dân tộc thiểu số ở các xã Thanh Tùng, Nguyễn Huân, Quách Phẩm Bắc (Đầm Dơi); Khánh Lâm, Khánh Hòa, Khánh Thuận (U Minh); Tam Giang Đông (Năm Căn); Nguyễn Việt Khái (Phú Tân); Tân Lộc Bắc (Thới Bình); Khánh Hưng (Trần Văn Thời).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân nhấn mạnh, đây là dịp để các cấp, các ngành đẩy mạnh phong trào chăm lo, quan tâm hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn về nhà ở. Từng căn nhà được xây nên là tấm lòng của nhà tài trợ, mong người nhận cải thiện được cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, vươn lên phát triển kinh tế gia đình, chăm lo cho con em được đến trường. Các cấp, các ngành trong tỉnh cùng lãnh đạo địa phương quan tâm thực hiện các chính sách dân tộc, trong đó đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, tiếp tục củng cố vững chắc lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Đầu tư 8.000 tỉ đồng xây nhà ở xã hội cho NLĐ khó khăn

Hữu Long |

Trong giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng sẽ xây mới gần 10.000 căn nhà ở xã hội với tống số tiền gần 8.000 tỉ đồng.

Cà Mau: 5 năm chuyển đổi đất rừng, lợi nhuận tăng gấp 3 lần

NHẬT HỒ |

Sau 5 năm chuyển đổi phương thức quản lý đất rừng, mạnh dạn hợp tác trồng rừng kinh tế lợi nhuận từ lâm phần tăng gấp 3 lần. Chỉ tính riêng năm 2020, nguồn lợi thu được dưới tán rừng lên đến trên 1.200 tỉ đồng.

Cà Mau: Cố gắng giữ chân người lao động làm việc tại tỉnh nhà

NHẬT HỒ |

Năm 2021, tỉnh Cà Mau phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 39.300 lao động. Tỉnh này cũng đưa ra nhiều giải pháp nhằm giữ chân người lao động ở lại quê nhà làm việc.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Đà Nẵng: Đầu tư 8.000 tỉ đồng xây nhà ở xã hội cho NLĐ khó khăn

Hữu Long |

Trong giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng sẽ xây mới gần 10.000 căn nhà ở xã hội với tống số tiền gần 8.000 tỉ đồng.

Cà Mau: 5 năm chuyển đổi đất rừng, lợi nhuận tăng gấp 3 lần

NHẬT HỒ |

Sau 5 năm chuyển đổi phương thức quản lý đất rừng, mạnh dạn hợp tác trồng rừng kinh tế lợi nhuận từ lâm phần tăng gấp 3 lần. Chỉ tính riêng năm 2020, nguồn lợi thu được dưới tán rừng lên đến trên 1.200 tỉ đồng.

Cà Mau: Cố gắng giữ chân người lao động làm việc tại tỉnh nhà

NHẬT HỒ |

Năm 2021, tỉnh Cà Mau phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 39.300 lao động. Tỉnh này cũng đưa ra nhiều giải pháp nhằm giữ chân người lao động ở lại quê nhà làm việc.