Cà Mau tạm dừng Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19, dừng “đếm ca” hàng ngày

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 10.5, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết Tỉnh ủy Cà Mau vừa có văn bản về việc tạm dừng hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Tỉnh ủy Cà Mau thống nhất chủ trương tạm dừng hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Bên cạnh đó, chủ động, theo dõi, dự báo diễn biến tình hình dịch bệnh trong tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời; chuẩn bị các điều kiện phương tiện, vật tư y tế đáp ứng tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tỉnh ủy Cà Mau cũng thống nhất tạm dừng báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 hằng ngày của các Huyện ủy, Thành ủy về Văn phòng Tỉnh ủy.

Theo Tỉnh ủy Cà Mau, việc tạm dừng các hoạt động nêu trên là do hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội từng bước trở lại trạng thái bình thường.

Ngoài ra, việc tạm dừng Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 để tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thời gian tới.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hàng không đề xuất bỏ xét nghiệm COVID-19 với người nhập cảnh

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đang lấy ý kiến về việc bỏ yêu cầu về xét nghiệm SARS-CoV-2 với người nhập cảnh theo đường hàng không.

Cà Mau: Ngày 20.4 bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

NHẬT HỒ |

Cà Mau – 11.500 liều vaccine đã được phân bổ đến các huyện, thành phố để sáng mai, ngày 20.4, tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tất cả trẻ em được tiêm phải được sự chấp nhận của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Cà Mau: Bỏ quy định test COVID-19 mỗi tuần 2 lần

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chỉ xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 đối với người có triệu chứng nghi nhiễm hoặc người có tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng không đề xuất bỏ xét nghiệm COVID-19 với người nhập cảnh

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đang lấy ý kiến về việc bỏ yêu cầu về xét nghiệm SARS-CoV-2 với người nhập cảnh theo đường hàng không.

Cà Mau: Ngày 20.4 bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

NHẬT HỒ |

Cà Mau – 11.500 liều vaccine đã được phân bổ đến các huyện, thành phố để sáng mai, ngày 20.4, tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tất cả trẻ em được tiêm phải được sự chấp nhận của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Cà Mau: Bỏ quy định test COVID-19 mỗi tuần 2 lần

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chỉ xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 đối với người có triệu chứng nghi nhiễm hoặc người có tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2