Sau vụ 38 người vượt biển trái phép về Cà Mau bị phát hiện, Cà Mau siết chặt công tác nhập cảnh trái phép bằng đường biển. Tỉnh Cà Mau cũng kêu gọi người dân có thân nhân ở nước ngoài sau ngày 15 âm lịch đừng về ăn Tết, bởi nếu có về cũng bị cách ly không thể đón Tết Tân Sửu cùng gia đình được.
Theo ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết: “Tình hình nhập cảnh trái phép bằng đường biển về có chiều hướng phức tạp. Do địa bàn có đường bờ biển dài, khó quản lý hết nên địa phương rất cần sự chung tay phòng, chống dịch COVID-19 từ người dân. Khi phát hiện đối tượng nghi ngờ về địa phương, người dân cần báo ngay cho chính quyền cơ sở để kịp thời xử lý”.
Tỉnh Cà Mau có đường bờ biển dài hơn 254km, với hơn 80 cửa sông thông ra biển. Hiện tình hình nhập cảnh trái phép bằng đường biển về có chiều hướng phức tạp, nhất là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần. Cà Mau dù không có đường biên giới trên đất liền, nhưng diện tích lãnh hải lại tiếp giáp với nhiều nước trong khu vực…

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã thành lập 27 tổ với trên 200 lực lượng tham gia các chốt, chặn kiểm tra kiểm soát tại các cửa sông, cửa biển nhất là những nơi không có trạm kiểm soát, kịp thời phát hiện trường hợp không khai báo theo đúng quy định, đưa đi cách ly kịp thời.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Cà Mau kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19; khi phát hiện đối tượng nghi ngờ về địa phương, người dân cần báo ngay cho chính quyền cơ sở để kịp thời xử lý.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau kêu gọi: Các tổ chức doanh nghiệp, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ phòng chống dịch, thực hiện tốt thông điệp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” của ngành y tế. Mỗi người dân hãy tham gia khai báo cung cấp thông tin, khi có trường hợp nghi ngờ người ở nước ngoài về địa phương cư trú trái phép; tăng cường giám sát, khai báo khi phát hiện có người quen, hàng xóm sống lân cận, nếu phát hiện nghi ngờ thì trình báo ngay với chính quyền địa phương nơi cư trú gần nhất.

Đối với các gia đình có người thân ở nước ngoài phải chấp hành nghiêm việc khai báo khi về địa phương nơi cư trú, các trường hợp không khai báo, bao che khi phát hiện sẽ xử lý nghiêm, có thể xử lý hình hình sự nếu để xảy ra hậu quả nghiêm trọng theo luật định. Đối với chính quyền, các xã, phường, thị trấn, các ấp khóm, tổ dân phố… tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly tại gia đình; thực hiện cưỡng chế, cách ly y tế đối với trường hợp chống đối hoặc trốn tránh cách ly theo quy định.