Dù áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng tỉnh Cà Mau hạn chế một số hoạt động nhằm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 được tốt hơn.
Theo đó, đối với quy định đi lại của người dân, TP.Cà Mau có quy định riêng. Cụ thể, người dân thuộc các phường nội thị, xã Tắc Vân và xã Lý Văn Lâm (trừ phường Tân Thành, các xã còn lại của TP Cà Mau) phải có giấy đi đường theo quy định khi ra đường. Các địa bàn khác, người dân được di chuyển trong địa bàn mình sinh sống.
Đối với người dân ở các huyện, được di chuyển trong địa bàn huyện của mình cư trú; khi di chuyển sang địa bàn huyện, thành phố khác thì bắt buộc phải có giấy đi đường theo quy định.
Hạn chế ra đường từ 21h đến 5h sáng hôm sau; người dân được phép đi chợ theo ngày...
Các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp chỉ được hoạt động khi có phương án sản xuất an toàn được phê duyệt. Theo đó, tuỳ điều kiện mà áp dụng phương án sản xuất “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến”; tối thiểu là phương án “1 cung đường, 2 điểm đến” linh hoạt, cho công nhân thực hiện việc di chuyển từ “chỗ ở” đến “chỗ sản xuất”, kèm theo cam kết thực hiện của công nhân đối với doanh nghiệp quản lý.
Tất cả các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp tổ chức test nhanh sàng lọc COVID-19 cho toàn bộ công nhân với tần suất 3 ngày/lần, có giám sát chặt và báo cáo kết quả cập nhật với cơ quan chức năng. Các công ty, doanh nghiệp lập danh sách công nhân gởi đến chính quyền địa phương, sau khi được phê duyệt thì căn cứ theo đó tự cấp giấy đi đường cho công nhân mình quản lý. Lực lượng chức năng sẽ kiểm soát di chuyển của công nhân căn cứ trên giấy đi đường của doanh nghiệp cấp và danh sách đã được phê duyệt do địa phương quản lý.
Tỉnh này cũng quy định nhiều hoạt động khác được, không được phép khi thực hiện giãn cách từ ngày 7.9.