Cà Mau: Một buổi ra quân, phạt 44 người không đeo khẩu trang

NHẬT HỒ |

Dù liên tiếp tuyên truyền đeo khẩu trang nơi công cộng, trên đường phố để phòng chống dịch COVID-19, nhưng nhiều người dân tại tỉnh Cà Mau vẫn còn lơ là. Chỉ trong một buổi đóng chốt kiểm soát đã phát hiện 44 trường hợp không đeo khẩu trang.

Sáng ngày 6.5, Công an huyện Năm Căn phối hợp với Trung tâm y tế huyện lập chốt kiểm tra thực hiện việc đeo khẩu trang của người dân tham gia giao thông trên địa bàn thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Trong buổi sáng ra quân, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, xử phạt tổng cộng 44 trường hợp vi phạm quy định không đeo khẩu trang nơi công cộng, theo quy định mức phạt đối với lỗi này từ 1 – 3 triệu đồng.

Rất nhiều biển tuyên truyền quy định về đeo khẩu trang, nhưng vẫn còn nhiều người không thực hiện, khi vi phạm không biết mình vi phạm gì. Ảnh: Nhật Hồ
Dù có rất nhiều biển tuyên truyền quy định về đeo khẩu trang, nhưng vẫn còn nhiều người không thực hiện, khi vi phạm không biết mình vi phạm gì. Ảnh: Nhật Hồ

Với mục đích vừa xử lý, vừa tuyên truyền nhắc nhở, sau khi lập biên bản xử phạt lực lượng chức năng đã tặng khẩu trang, đồng thời tuyên truyền đến người vi phạm về việc nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cũng như những quy định của pháp luật liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Ngoài việc tuyên truyền đến người dân về tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng, lực lượng chức năng vận động người người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Tạm dừng quán bar, vũ trường, karaoke từ 0 giờ ngày 6.5

NHẬT HỒ |

Từ 0 giờ ngày 6.5, tỉnh Cà Mau sẽ cho tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, như quán bar, vũ trường, karaoke, phòng game, rạp chiếu phim, các hoạt động ca hát có tập trung đông người… để phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Lo ngại dịch COVID-19 phức tạp, Cà Mau dời ngày thi thử tốt nghiệp THPT

NHẬT HỒ |

Sáng 5.5, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau chính thức gửi thông báo dời ngày thi thử tốt nghiệp THPT đến ngày 20 và ngày 21.5. Việc dời ngày thi thử tốt nghiệp THPT nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19, tránh tụ tập đông người.

Cần Thơ ra quân xử phạt không đeo khẩu trang nơi công

Nhóm PV |

18 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng đã bị lực lượng chức năng của quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử phạt về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”, mức phạt từ 1-3 triệu đồng.

Cà Mau: Các trường hợp phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 là bình thường

NHẬT HỒ |

Tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Cà Mau chiều 28.4 cho biết, có đến 330 người phản ứng sau khi tiêm vaccine AstraZeneca phòng bệnh COVID-19. Tuy nhiên, những phản ứng này được cho là bình thường.

Cà Mau: Vừa tổ chức sự kiện “Hương rừng U Minh” vừa phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Lo ngại diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, tỉnh Cà Mau quyết định cắt bớt một số hoạt động của chương trình sự kiện “Hương rừng U Minh”. Đồng thời, việc tổ chức các sự kiện được kiểm soát nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Cà Mau: Tạm dừng quán bar, vũ trường, karaoke từ 0 giờ ngày 6.5

NHẬT HỒ |

Từ 0 giờ ngày 6.5, tỉnh Cà Mau sẽ cho tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, như quán bar, vũ trường, karaoke, phòng game, rạp chiếu phim, các hoạt động ca hát có tập trung đông người… để phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Lo ngại dịch COVID-19 phức tạp, Cà Mau dời ngày thi thử tốt nghiệp THPT

NHẬT HỒ |

Sáng 5.5, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau chính thức gửi thông báo dời ngày thi thử tốt nghiệp THPT đến ngày 20 và ngày 21.5. Việc dời ngày thi thử tốt nghiệp THPT nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19, tránh tụ tập đông người.

Cần Thơ ra quân xử phạt không đeo khẩu trang nơi công

Nhóm PV |

18 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng đã bị lực lượng chức năng của quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử phạt về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”, mức phạt từ 1-3 triệu đồng.

Cà Mau: Các trường hợp phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 là bình thường

NHẬT HỒ |

Tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Cà Mau chiều 28.4 cho biết, có đến 330 người phản ứng sau khi tiêm vaccine AstraZeneca phòng bệnh COVID-19. Tuy nhiên, những phản ứng này được cho là bình thường.

Cà Mau: Vừa tổ chức sự kiện “Hương rừng U Minh” vừa phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Lo ngại diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, tỉnh Cà Mau quyết định cắt bớt một số hoạt động của chương trình sự kiện “Hương rừng U Minh”. Đồng thời, việc tổ chức các sự kiện được kiểm soát nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19.