Cà Mau mở cửa du lịch với hàng loạt hoạt động hấp dẫn

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Từ ngày 26 đến ngày 30.4, tại tỉnh Cà Mau diễn ra hàng loạt hoạt động văn hóa du lịch trong hoạt động “Cà Mau- điểm đến 2022”. 

Chiều 25.4, tỉnh Cà Mau họp báo công bố nhiều hoạt động văn hóa du lịch trong chỗi hoạt động “Cà Mau – Điểm đến 2022”.

Từ ngày 26 đến ngày 29.4.2022, sẽ tổ chức Chuỗi sự kiện “Họp mặt doanh nghiệp và các hoạt động phát triển sản phẩm OCOP năm 2022”.

Đáng chú ý của sự kiện này là kết nối giao thương giữa chủ thể OCOP với các nhà mua, doanh nghiệp ngoài tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau thông tin sẽ có kỷ lục lẩu mắm lớn nhất Việt Nam và tổ ong rừng to nhất Việt Nam được xác lập. Ảnh: Nhật Hồ
Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau thông tin sẽ có kỷ lục lẩu mắm lớn nhất Việt Nam và tổ ong rừng to nhất Việt Nam được xác lập. Ảnh: Nhật Hồ

Tập huấn kỹ năng tiếp thị sản phẩm OCOP trên sàn thương mại điện tử; họp mặt doanh nghiệp, diễn ra từ vào ngày 28.4; Hội nghị công bố sản phẩm OCOP năm 2021 và triển khai Kế hoạch Chương trình OCOP năm 2022; Trưng bày và quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau, diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29.4… Tại cuộc họp báo, UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cũng thông tin liên quan đến hai kỷ lục là “Lẩu mắm lớn nhất Việt Nam” và “Tổ ong lớn nhất Việt Nam” của nghề gác kèo ong là tổ ong gác kèo ong.

Tổ ong rừng U Minh Hạ, Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Tổ ong rừng U Minh Hạ, Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau thông tin: “Cả hai sự kiện được đề nghị xác lập “kỷ lục” sẽ được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập và sử dụng để khách đến sự kiện “Hương rừng U Minh” chiêm ngưỡng, chụp hình và lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa này”.

Cũng trong thời gian này, tại Cà Mau diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ như: Giao lưu nghệ thuật 3 tỉnh Bạc Liêu – Cà Mau – Ninh Bình; các hoạt động trải nghiệm, khám phá rừng U Minh Hạ; khai trương chợ đêm tại thành phố Cà Mau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho rằng, những sự kiện này nhằm góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng tỉnh Cà Mau, nhất là trong lĩnh vực du lịch, đầu tư của tỉnh.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau không để sản phẩm OCOP "bơ vơ" sau công nhận

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Hàng loạt các sự kiện từ hướng dẫn công nhận cho đến đưa sản phẩm OCOP vào siêu thị; kết nối giao thương sẽ được diễn ra nhằm không để sản phẩm OCOP làm ra rồi "bơ vơ" trước thị trường tiêu thụ.

Cà Mau: Đề nghị làm rõ thông tin Hiệu phó bắt học sinh ăn thức ăn trong thùng rác

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 21.4, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau có văn bản hỏa tốc đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau xác minh, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền thông tin một Hiệu phó bắt học sinh ăn thức ăn đã bỏ vào thùng rác.

Cà Mau: Đón trên 82.000 lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Từ ngày 9 đến ngày 11.4, tỉnh Cà Mau đón hơn 82.000 lượt khách. Trong đó, khách tham quan các khu, điểm du lịch hơn 71.800 lượt; khách lưu trú hơn 10.400 lượt. Tổng doanh thu ước khoảng 47.2 tỉ đồng.

"Hương rừng U Minh" - Hành trình đến với Du lịch xanh của tỉnh Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau- Thông tin từ UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, sự kiện "Hương rừng U Minh" năm 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 29.4 đến ngày 1.5 tại thị trấn U Minh, xã Khánh An, xã Nguyễn Phích và Vườn Quốc gia U Minh Hạ, với chủ đề “Hành trình đến Du lịch xanh”.

Dâng hương Đức Quốc tổ Lạc Long Quân tại Mũi Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 6.4, huyện Ngọc Hiển phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ viếng và dâng hương Đức Quốc tổ Lạc Long Quân tại Đền thờ Lạc Long Quân, Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau.

Cà Mau: Không tổ chức hoạt động đông người dịp Tết Chol Chnam Thmay

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên năm nay tỉnh Cà Mau chủ trương không tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao tập trung đông người, chỉ tổ chức một số hoạt động thăm, chúc Tết đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.

Mở cửa du lịch: Cơ hội lớn cho chương trình Cà Mau – điểm đến 2022

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Cả nước mở cửa du lịch trở lại, chương trình Cà Mau - điểm đến 2022 hứa hẹn có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người, tiềm năng... của Cà Mau đến với bạn bè cả nước và quốc tế.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Cà Mau không để sản phẩm OCOP "bơ vơ" sau công nhận

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Hàng loạt các sự kiện từ hướng dẫn công nhận cho đến đưa sản phẩm OCOP vào siêu thị; kết nối giao thương sẽ được diễn ra nhằm không để sản phẩm OCOP làm ra rồi "bơ vơ" trước thị trường tiêu thụ.

Cà Mau: Đề nghị làm rõ thông tin Hiệu phó bắt học sinh ăn thức ăn trong thùng rác

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 21.4, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau có văn bản hỏa tốc đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau xác minh, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền thông tin một Hiệu phó bắt học sinh ăn thức ăn đã bỏ vào thùng rác.

Cà Mau: Đón trên 82.000 lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Từ ngày 9 đến ngày 11.4, tỉnh Cà Mau đón hơn 82.000 lượt khách. Trong đó, khách tham quan các khu, điểm du lịch hơn 71.800 lượt; khách lưu trú hơn 10.400 lượt. Tổng doanh thu ước khoảng 47.2 tỉ đồng.

"Hương rừng U Minh" - Hành trình đến với Du lịch xanh của tỉnh Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau- Thông tin từ UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, sự kiện "Hương rừng U Minh" năm 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 29.4 đến ngày 1.5 tại thị trấn U Minh, xã Khánh An, xã Nguyễn Phích và Vườn Quốc gia U Minh Hạ, với chủ đề “Hành trình đến Du lịch xanh”.

Dâng hương Đức Quốc tổ Lạc Long Quân tại Mũi Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 6.4, huyện Ngọc Hiển phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ viếng và dâng hương Đức Quốc tổ Lạc Long Quân tại Đền thờ Lạc Long Quân, Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau.

Cà Mau: Không tổ chức hoạt động đông người dịp Tết Chol Chnam Thmay

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên năm nay tỉnh Cà Mau chủ trương không tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao tập trung đông người, chỉ tổ chức một số hoạt động thăm, chúc Tết đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.

Mở cửa du lịch: Cơ hội lớn cho chương trình Cà Mau – điểm đến 2022

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Cả nước mở cửa du lịch trở lại, chương trình Cà Mau - điểm đến 2022 hứa hẹn có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người, tiềm năng... của Cà Mau đến với bạn bè cả nước và quốc tế.