Cà Mau kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Chiều tối ngày 28.1, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Hải Dương, Quảng Ninh.

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ: Khẩn trương kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch ở các ngành, các cấp, các đơn vị; đẩy mạnh công tác giám sát, cách ly người đến và về địa phương từ vùng có dịch, đặc biệt là các trường hợp nhập cảnh trái phép, những người đến từ tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh.

Rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, nhà máy, xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người.

Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng, theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Thực hiện vệ sinh nhà và các khu vực gần nhà, không để ao tù, nước đọng phòng bệnh sốt xuất huyết cũng như phòng, chống COVID-19; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước diệt khuẩn.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng giao cho Công an tỉnh, Quân sự rà soát, truy vết những người từ nước ngoài về, những người đến và về địa phương từ vùng có dịch, phải lập danh sách cách ly theo quy định.

Kiểm tra, nhắc nhở mọi người dân, mọi tổ chức, mọi gia đình thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và các quy định trên, nếu không chấp hành thì xử lý nghiêm (bằng hình thức phạt hành chính và cưỡng chế chấp hành). Kiểm tra kỹ việc chuẩn bị các khu cách ly tập trung; có phương án đón nhận người vào cách ly. Rà soát, xem xét mở rộng thêm khu cách ly tập trung tại các huyện có nhiều người về địa phương trong dịp Tết (như huyện Trần Văn Thời).

Đề nghị Sở Y tế kích hoạt lại hệ thống thường trực 24/24 phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn tỉnh; kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị vật tư, trang thiết bị y tế (nhất là các test, kit, hóa chất xét nghiệm), thuốc, đội ngũ nhân lực, y, bác sĩ để sẵn sàng đón nhận, điều trị cho bệnh nhân nếu có các ca nhiễm COVID-19….

Chủ tịch tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc cung ứng hàng hóa, không để thiếu hàng hóa, nhất là hàng thiết yếu; đảm bảo công tác phòng, chống dịch và nhu cầu mua sắm của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán; quản lý giá cả, chất lượng hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu, khẩu trang, dung dịch khử khuẩn; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dịch bệnh găm hàng, tăng giá, bán hàng không rõ xuất xứ, hàng kém chất lượng…

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Thiết lập ngay 3 bệnh viện dã chiến chống COVID-19 tại Hải Dương

Thùy Linh |

Tối 28.1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo thiết lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương để đối phó với tình hình dịch COVID-19 tại đây. Trong đó, toàn bộ trang thiết bị của bệnh viện dã chiến được thiết lập tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) hồi tháng 8 năm ngoái sẽ được vận chuyển ra và lắp đặt tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương.

Ngăn chặn lây nhiễm chéo dịch COVID-19 tại các cảng hàng không

Minh Hạnh |

Nhằm kiểm soát hiệu quả, hạn chế và ngăn chặn việc lây nhiễm chéo tại các cảng hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có Chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Giáo dục 24/7: Danh sách các tỉnh cho học sinh nghỉ học phòng dịch COVID-19

Nhật Huy - Hà Phương |

Tin tức mới nhất trong bản tin Giáo dục 24/7: Lịch thi Đánh giá năng lực chính thức của ĐH Quốc gia Hà Nội; Danh sách các tỉnh cho học sinh nghỉ học phòng dịch COVID-19...

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19

QUÁCH DU |

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu, khẩn trương rà soát các trường hợp cán bộ chiến sỹ đến tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh trong thời gian từ ngày 10.1 đến nay, nhằm phòng chống dịch COVID-19.

Ổ dịch COVID-19 ở Hải Dương rất nguy hiểm, số ca mắc có thể tăng rất nhanh

Thùy Linh |

Tối 28.1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp với ngành y tế các địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngoài Chí Linh, chủ động phong toả thêm để khoanh vùng COVID-19 nếu cần

Thảo Anh - Phương Anh |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu địa phương phải căn cứ tình hình thực tế, chủ động ra quyết định phong toả, giãn cách thêm các khu vực khác để khoanh vùng dập dịch COVID-19 nếu cần.

Vì sao Chí Linh, Hải Dương trở thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất đến nay?

Thảo Anh - PHương ANh |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, dịch COVID-19 ở Hải Dương đã lây nhiễm tối thiểu 10 ngày và qua ít nhất 4 vòng lây nhiễm do biến thể mới lây lan rất nhanh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Thiết lập ngay 3 bệnh viện dã chiến chống COVID-19 tại Hải Dương

Thùy Linh |

Tối 28.1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo thiết lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương để đối phó với tình hình dịch COVID-19 tại đây. Trong đó, toàn bộ trang thiết bị của bệnh viện dã chiến được thiết lập tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) hồi tháng 8 năm ngoái sẽ được vận chuyển ra và lắp đặt tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương.

Ngăn chặn lây nhiễm chéo dịch COVID-19 tại các cảng hàng không

Minh Hạnh |

Nhằm kiểm soát hiệu quả, hạn chế và ngăn chặn việc lây nhiễm chéo tại các cảng hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có Chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Giáo dục 24/7: Danh sách các tỉnh cho học sinh nghỉ học phòng dịch COVID-19

Nhật Huy - Hà Phương |

Tin tức mới nhất trong bản tin Giáo dục 24/7: Lịch thi Đánh giá năng lực chính thức của ĐH Quốc gia Hà Nội; Danh sách các tỉnh cho học sinh nghỉ học phòng dịch COVID-19...

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19

QUÁCH DU |

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu, khẩn trương rà soát các trường hợp cán bộ chiến sỹ đến tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh trong thời gian từ ngày 10.1 đến nay, nhằm phòng chống dịch COVID-19.

Ổ dịch COVID-19 ở Hải Dương rất nguy hiểm, số ca mắc có thể tăng rất nhanh

Thùy Linh |

Tối 28.1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp với ngành y tế các địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngoài Chí Linh, chủ động phong toả thêm để khoanh vùng COVID-19 nếu cần

Thảo Anh - Phương Anh |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu địa phương phải căn cứ tình hình thực tế, chủ động ra quyết định phong toả, giãn cách thêm các khu vực khác để khoanh vùng dập dịch COVID-19 nếu cần.

Vì sao Chí Linh, Hải Dương trở thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất đến nay?

Thảo Anh - PHương ANh |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, dịch COVID-19 ở Hải Dương đã lây nhiễm tối thiểu 10 ngày và qua ít nhất 4 vòng lây nhiễm do biến thể mới lây lan rất nhanh.