Cà Mau: Không tổ chức hoạt động đông người dịp Tết Chol Chnam Thmay

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên năm nay tỉnh Cà Mau chủ trương không tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao tập trung đông người, chỉ tổ chức một số hoạt động thăm, chúc Tết đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.

Ngày 29.3 Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer không tổ chức các hoạt động nói trên.

Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra vào các ngày 14, 15, 16 tháng 4 năm 2022.

Ban Dân tộc tỉnh cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức thăm, tặng quà cho các điểm chùa, salatel, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, các tổ chức và một số cá nhân, gia đình chính sách tiêu biểu trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa, phong tục, tập quán và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đặc biệt là ngày Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Khmer nói riêng trên địa bàn tỉnh. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, người có công với nước, gia đình neo đơn, hộ nghèo và hộ cận nghèo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Khmer tổ chức đón Tết trên tinh thần đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và đúng pháp luật.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Mở cửa du lịch: Cơ hội lớn cho chương trình Cà Mau – điểm đến 2022

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Cả nước mở cửa du lịch trở lại, chương trình Cà Mau - điểm đến 2022 hứa hẹn có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người, tiềm năng... của Cà Mau đến với bạn bè cả nước và quốc tế.

Cà Mau: Chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội Công đoàn các cấp

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Ngày 28.3, Bí thư Ban cán sự đảng - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo UBND các huyện, thành phố Cà Mau hỗ trợ, tạo điều kiện tổ chức đại hội Công đoàn các cấp.

Cà Mau: 338 nhân viên y tế quản lý 21.000 F0, bác sĩ F0, F1 vẫn đi làm

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tăng cao, trung bình trên 2.000 ca/ngày khiến nhân viên y tế tỉnh này gần như quá tải. Chính vì vậy, bác sĩ F0, F1 vẫn đi làm bình thường tùy theo mức độ nặng, nhẹ.

1 tuần cho F0 đi làm ở Cà Mau: Khó áp dụng cho công nhân trực tiếp sản xuất

NHẬT HỒ |

Cà Mau – F0 không triệu chứng được phép đi làm trên tinh thần tự nguyện. Ngoài ra, phải tuân thủ nhiều quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chính vì vậy, không phải F0 không triệu chứng, F1 nguy cơ cao nào cũng đi làm việc, ngồi cùng cơ quan với những người chưa mắc COVID-19.

Đã tìm ra nguyên nhân cua Cà Mau chết hàng loạt

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Phân viện Nghiên cứu Thủy sản Nam Sông Hậu cho biết cua bệnh chết nhiều tại tỉnh Cà Mau do ký sinh trùng giáp xác chân tơ trưởng thành và ấu trùng của ký sinh trùng ký sinh trong xoang thân cua, xâm nhập vào mô cơ, gan, tim của cua.

Một hiệu trưởng ở Cà Mau bị mạo danh kêu gọi quyên góp kiểu “trời ơi”

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Đối tượng mượn danh nghĩa Chương trình quỹ tấm lòng vàng ủng hộ quỹ hiếu học, lấy hình ảnh của hiệu trưởng để kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp tiền giúp đỡ cho một học sinh tại trường do em này đang... mang nợ.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Mở cửa du lịch: Cơ hội lớn cho chương trình Cà Mau – điểm đến 2022

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Cả nước mở cửa du lịch trở lại, chương trình Cà Mau - điểm đến 2022 hứa hẹn có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người, tiềm năng... của Cà Mau đến với bạn bè cả nước và quốc tế.

Cà Mau: Chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội Công đoàn các cấp

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Ngày 28.3, Bí thư Ban cán sự đảng - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo UBND các huyện, thành phố Cà Mau hỗ trợ, tạo điều kiện tổ chức đại hội Công đoàn các cấp.

Cà Mau: 338 nhân viên y tế quản lý 21.000 F0, bác sĩ F0, F1 vẫn đi làm

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tăng cao, trung bình trên 2.000 ca/ngày khiến nhân viên y tế tỉnh này gần như quá tải. Chính vì vậy, bác sĩ F0, F1 vẫn đi làm bình thường tùy theo mức độ nặng, nhẹ.

1 tuần cho F0 đi làm ở Cà Mau: Khó áp dụng cho công nhân trực tiếp sản xuất

NHẬT HỒ |

Cà Mau – F0 không triệu chứng được phép đi làm trên tinh thần tự nguyện. Ngoài ra, phải tuân thủ nhiều quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chính vì vậy, không phải F0 không triệu chứng, F1 nguy cơ cao nào cũng đi làm việc, ngồi cùng cơ quan với những người chưa mắc COVID-19.

Đã tìm ra nguyên nhân cua Cà Mau chết hàng loạt

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Phân viện Nghiên cứu Thủy sản Nam Sông Hậu cho biết cua bệnh chết nhiều tại tỉnh Cà Mau do ký sinh trùng giáp xác chân tơ trưởng thành và ấu trùng của ký sinh trùng ký sinh trong xoang thân cua, xâm nhập vào mô cơ, gan, tim của cua.

Một hiệu trưởng ở Cà Mau bị mạo danh kêu gọi quyên góp kiểu “trời ơi”

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Đối tượng mượn danh nghĩa Chương trình quỹ tấm lòng vàng ủng hộ quỹ hiếu học, lấy hình ảnh của hiệu trưởng để kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp tiền giúp đỡ cho một học sinh tại trường do em này đang... mang nợ.