Cà Mau: Không hạn chế cấp huyện bắn pháo hoa

NHẬT HỒ |

Tết Nguyên đán, Cà Mau không hạn chế số huyện, thành phố bắn pháo hoa. Các địa phương tùy theo điều kiện có thể bắn pháo hoa. Tuy nhiên, tỉnh nghiêm cấm không được sử dụng ngân sách nhà nước để chi cho việc bắn pháo hoa.

Theo kế hoạch mừng Đảng, mừng xuân năm 2020 vừa được UBND tỉnh Cà Mau công bố ngày 29.12, tại Thành phố Cà Mau, vào lúc 20 giờ ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi (ngày 24.1.2020), tại Quảng trường đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật đón giao thừa, được sân khấu hóa với nhiều tiết mục ca múa mừng Đảng, mừng Xuân có thời lượng khoảng 70 phút.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải sẽ đọc thư chúc Tết của Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ nhân dịp năm mới.

Kết thúc chương trình đón giao thừa là màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp.

Tại các huyện, tùy theo điều kiện địa phương, sẽ tổ chức chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, vui chơi giải trí phục vụ đón giao thừa mừng xuân Canh Tý 2020, tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Tùy theo điều kiện, từng địa phương quyết định có bắn pháo hoa tầm thấp hay không. Tuy nhiên, Cà Mau nghiêm cấm chi ngân sách cho việc bắn pháo hoa ở tất cả các địa phương.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Những điểm bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2020 tại TPHCM

Tuệ Minh |

Trong dịp Tết Dương lịch 2020, UBND TP dự kiến bắn pháo hoa tại 3 điểm để chào mừng năm mới.

Bạc Liêu bắn pháo hoa đón giao thừa xuân Canh Tý 2020 tại 4 địa điểm

NHẬT HỒ |

Mừng xuân Canh Tý năm 2020, Bạc Liêu tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa ở 4 địa điểm. Kinh phí bắn pháo hoa được xã hội hóa.

Bí thư huyện Can Lộc lý giải bắn pháo hoa kỉ niệm 550 năm lập huyện

TRẦN TUẤN |

Theo kế hoạch, tại lễ kỉ niệm 550 năm thành lập huyện Thiên Lộc - Can Lộc và đón nhận bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Can Lộc sẽ tổ chức bắn pháo hoa

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những điểm bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2020 tại TPHCM

Tuệ Minh |

Trong dịp Tết Dương lịch 2020, UBND TP dự kiến bắn pháo hoa tại 3 điểm để chào mừng năm mới.

Bạc Liêu bắn pháo hoa đón giao thừa xuân Canh Tý 2020 tại 4 địa điểm

NHẬT HỒ |

Mừng xuân Canh Tý năm 2020, Bạc Liêu tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa ở 4 địa điểm. Kinh phí bắn pháo hoa được xã hội hóa.

Bí thư huyện Can Lộc lý giải bắn pháo hoa kỉ niệm 550 năm lập huyện

TRẦN TUẤN |

Theo kế hoạch, tại lễ kỉ niệm 550 năm thành lập huyện Thiên Lộc - Can Lộc và đón nhận bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Can Lộc sẽ tổ chức bắn pháo hoa