Cà Mau: Khởi động lại các công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

NHẬT HỒ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Cà Mau cho tái khởi động lại công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 2.12, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn hỏa tốc yêu cầu chủ động, tăng cường các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Đặc biệt là tại các cơ sở y tế, chợ, siêu thị, bến xe, bến tàu, sân bay, trên các phương tiện giao thông công cộng, trong các nhà máy, xí nghiệp... Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của ngành y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch nơi diễn ra sự kiện.

Các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở lưu trú, trường học, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các địa điểm có tập trung đông người tiến hành tự rà soát, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng chống dịch, công khai kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ phòng, chống dịch COVID-19.

Phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý người đứng đầu các đơn vị, cơ sở vi phạm; xử lý các cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu, hướng dẫn, khuyến nghị của ngành y tế và nêu cao tinh thần chủ động, tự giác trong phòng, chống dịch.

Đối với thành viên Ban Chỉ đạo COVID-19 các cấp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch ở các địa bàn, đơn vị phụ trách. Thường xuyên báo cáo, cập nhật tình hình về Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng giao Sở Y tế theo dõi, thường xuyên báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về tình hình thực hiện. Kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân làm tốt và phê bình, chấn chỉnh những tổ chức, cá nhân làm chưa tốt công tác phòng, chống dịch.

Trước đó, ngày 30.11 theo thông báo khẩn của Bộ Y tế, sau thời gian dài tạm lắng, TPHCM có ca dương tính với SARS-CoV-2 lây lan trong cộng đồng.

Riêng tại Cà Mau, vừa tiến hành cách ly 1 trường hợp về từ Trung Quốc (trốn cách ly). Đồng thời, tiến hành rà soát 14 người liên quan đi cùng chuyến xe khách từ Cần Thơ - Cà Mau.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hộ kinh doanh nào được hỗ trợ vì phải đóng cửa do dịch Covid-19?

phương dung |

Tôi được biết nhà nước có chính sách hỗ trợ đối với hộ kinh doanh gặp khó khăn trong dịch COVID-19. Xin hỏi điều kiện và thủ tục để được nhận hỗ trợ này là gì?

Cách ly chống COVID-19: Trường hợp đặc biệt vẫn phải tuân thủ tuyệt đối

Thùy Linh |

"Trước những chuyến bay quốc tế trở về Việt Nam mà chúng ta lỏng lẻo kỷ luật đối với các khu cách ly thì nguy cơ bùng phát COVID-19 rất lớn", PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nói.

Hải Phòng giảm giá nước sạch cho người dân do ảnh hưởng dịch COVID-19

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng quyết định giảm 100% giá nước sạch sinh hoạt đối với các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn trong 3 tháng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Bịt tất cả các “lỗ hổng” phòng dịch tại khu cách ly

Thùy Linh |

“Ngay bây giờ, chúng ta có 3 điều cần phải làm. Đầu tiên là tìm hết F1, F2 của trường hợp này để cách ly, xét nghiệm theo quy định. Thứ 2 là tổ chức cách ly cộng đồng, chỗ nào cần thiết phải phong tỏa. Thứ 3, rất quan trọng là chấn chỉnh lại việc tự cách ly tại nhà của người dân hiện nay. Quy định, hướng dẫn đã có mà người dân không thực hiện thì chẳng khác việc cố tình vượt đèn đỏ” - PGS Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện công cộng Việt Nam nói.

Hàng không tăng cường phòng chống lây nhiễm COVID-19

Minh Hạnh |

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Lê Anh Tuấn vừa ký văn bản hoả tốc gửi Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways yêu cầu tăng cường phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với thành viên tổ bay quốc tế.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Hộ kinh doanh nào được hỗ trợ vì phải đóng cửa do dịch Covid-19?

phương dung |

Tôi được biết nhà nước có chính sách hỗ trợ đối với hộ kinh doanh gặp khó khăn trong dịch COVID-19. Xin hỏi điều kiện và thủ tục để được nhận hỗ trợ này là gì?

Cách ly chống COVID-19: Trường hợp đặc biệt vẫn phải tuân thủ tuyệt đối

Thùy Linh |

"Trước những chuyến bay quốc tế trở về Việt Nam mà chúng ta lỏng lẻo kỷ luật đối với các khu cách ly thì nguy cơ bùng phát COVID-19 rất lớn", PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nói.

Hải Phòng giảm giá nước sạch cho người dân do ảnh hưởng dịch COVID-19

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng quyết định giảm 100% giá nước sạch sinh hoạt đối với các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn trong 3 tháng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Bịt tất cả các “lỗ hổng” phòng dịch tại khu cách ly

Thùy Linh |

“Ngay bây giờ, chúng ta có 3 điều cần phải làm. Đầu tiên là tìm hết F1, F2 của trường hợp này để cách ly, xét nghiệm theo quy định. Thứ 2 là tổ chức cách ly cộng đồng, chỗ nào cần thiết phải phong tỏa. Thứ 3, rất quan trọng là chấn chỉnh lại việc tự cách ly tại nhà của người dân hiện nay. Quy định, hướng dẫn đã có mà người dân không thực hiện thì chẳng khác việc cố tình vượt đèn đỏ” - PGS Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện công cộng Việt Nam nói.

Hàng không tăng cường phòng chống lây nhiễm COVID-19

Minh Hạnh |

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Lê Anh Tuấn vừa ký văn bản hoả tốc gửi Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways yêu cầu tăng cường phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với thành viên tổ bay quốc tế.