Cà Mau kêu gọi ủng hộ tiền mua dụng cụ test COVID-19 toàn tỉnh

NHẬT HỒ |

Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức người lao động tỉnh Cà Mau test 3 lần/ngày. Cà Mau tiến tới test sàng lọc tách F0,F1 ra khỏi cộng đồng nhưng thiếu kinh phí.

Ngày 18.9, người dân tỉnh Cà Mau nhận được lời kêu gọi của tỉnh về việc huy động nguồn lực xã hội hóa công tác test sàng lọc toàn tỉnh nhằm tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng.

Tỉnh Cà Mau đang chủ trương xét nghiệm COVID-19 toàn dân trong tỉnh. Trong đó quy định đối với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp đã giao thủ trưởng cơ quan, chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc test nhanh 100% cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… với tần suất 3 ngày/lần. Đối với người dân, giao chính quyền địa phương vận động toàn thể bà con nhân dân tự thực hiện việc test nhanh (theo tỉ lệ mức độ nguy cơ của từng địa phương). Do điều kiện ngân sách của tỉnh còn khó khăn nên nguồn kinh phí mua dụng cụ để test nhanh được thực hiện từ nguồn vận động xã hội hóa và người dân tự chi trả, nhà nước chỉ hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trước đó, tại cuộc họp Bam chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Cà Mau ngày 16.9, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Cà Mau cho biết đã kiến nghị trung ương hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Cà Mau 1.000 tỉ đồng để phòng chống dịch.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau dừng học trực tuyến cấp tiểu học trong toàn tỉnh

NHẬT HỒ |

Thiếu thiết bị đâu cuối, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc học trực tuyến cấp tiểu học còn khó khăn đồng thời dịch bệnh COVID-19 trong tỉnh diễn biến phức tạp là nguyên dân tỉnh Cà Mau dừng dạy và học trực tuyến cấp tiểu học.

Cà Mau khẩn trương gia cố đê biển, đối phó với bão số 5 ảnh hưởng

NHẬT HỒ |

Ngày 9.9, ông Tô Quốc Nam, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh Cà Mau đang dồn nguồn lực thi công, kiểm tra, gia cố các đoạn đê biển xung yếu trên cả hai hệ thống đê biển Tây và đê biển Đông.

Cà Mau hoàn trả 10 điểm cách ly lại cho trường học trước ngày khai giảng

NHẬT HỒ |

Chiều 8.9, ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chính thức thông báo dừng “kích hoạt” 10 điểm cách ly vốn là các trường học. Những điểm trường này, sẽ giao lại để các trường kịp thời khai giảng năm học mới vào ngày 13.9 tới đây.

Cà Mau nới lỏng giãn cách, áp dụng Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh

NHẬT HỒ |

Toàn tỉnh Cà Mau được nới lỏng giãn cách, áp dụng Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 7.9 cho đến khi có thông báo mới.

Cà Mau: Phạt 5 năm tù thanh niên về từ TP.HCM làm lây lan dịch bệnh

NHẬT HỒ |

Ngày 6.9, Tòa án Nhân dân TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo L.V.T (SN 1993) về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 240 Bộ Luật Hình sự.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Cà Mau dừng học trực tuyến cấp tiểu học trong toàn tỉnh

NHẬT HỒ |

Thiếu thiết bị đâu cuối, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc học trực tuyến cấp tiểu học còn khó khăn đồng thời dịch bệnh COVID-19 trong tỉnh diễn biến phức tạp là nguyên dân tỉnh Cà Mau dừng dạy và học trực tuyến cấp tiểu học.

Cà Mau khẩn trương gia cố đê biển, đối phó với bão số 5 ảnh hưởng

NHẬT HỒ |

Ngày 9.9, ông Tô Quốc Nam, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh Cà Mau đang dồn nguồn lực thi công, kiểm tra, gia cố các đoạn đê biển xung yếu trên cả hai hệ thống đê biển Tây và đê biển Đông.

Cà Mau hoàn trả 10 điểm cách ly lại cho trường học trước ngày khai giảng

NHẬT HỒ |

Chiều 8.9, ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chính thức thông báo dừng “kích hoạt” 10 điểm cách ly vốn là các trường học. Những điểm trường này, sẽ giao lại để các trường kịp thời khai giảng năm học mới vào ngày 13.9 tới đây.

Cà Mau nới lỏng giãn cách, áp dụng Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh

NHẬT HỒ |

Toàn tỉnh Cà Mau được nới lỏng giãn cách, áp dụng Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 7.9 cho đến khi có thông báo mới.

Cà Mau: Phạt 5 năm tù thanh niên về từ TP.HCM làm lây lan dịch bệnh

NHẬT HỒ |

Ngày 6.9, Tòa án Nhân dân TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo L.V.T (SN 1993) về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 240 Bộ Luật Hình sự.