Cà Mau kêu gọi chia sẻ khó khăn do hạn mặn và phòng, chống dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của hạn hán, mặn xâm nhập và dịch bệnh COVID-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức phát động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn.

Ngày 24.3, ông Lê Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cho biết: Trên địa bàn Cà Mau chưa phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nhưng tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phước tạp trên phạm vi cả nước, số ca nhiễm ngày một tăng.

Lực lượng vũ trang ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn mặn và phòng chống dịch bệnh COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Lực lượng vũ trang ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn mặn và phòng chống dịch bệnh COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn gây rất nhiều thiệt hại tại Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như tỉnh Cà Mau. Vì vậy, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế - xã hội và đời sống và nhu cầu thiết yếu khác của người dân.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có hơn 20.850 hộ thiếu nước sinh hoạt, sụp lún trên 25km lộ giao thông và nguy cơ cháy rừng đang rất cao.

Nhằm góp thêm nguồn lực tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào trong tỉnh Cà Mau đang bị thiệt hại do hạn hán gây ra, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, ông Lê Dũng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các tổ chức tôn giáo, các cá nhân… hỗ trợ, tham gia đóng góp. Đối với cán bộ, công chức, viên chức hãy dành ít nhất một ngày lương để ủng hộ.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Mùa khô hạn, người dân đau xót dành 8 tiếng mỗi ngày cắt lúa cho bò ăn

Bảo Trung |

Mùa khô hạn, lúa vụ đông xuân gần đến mùa thu hoạch bỗng chết khô do không có đủ nước tưới, người dân ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đành ''ngậm đắng nuốt cay'' cắt cho bò ăn...

Công an lập biên bản "mẹ bỉm sữa" đưa tin thất thiệt về COVID 19

Phương Linh |

Chiều 19.3, Công an TP. Nha Trang phối hợp Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa lập biên bản để xử lý theo quy định đối với P.T.L (sinh năm 1993, trú P. Phước Long, TP Nha Trang) vì tung tin thất thiệt về dịch COVID-2019 trên mạng xã hội.

Mùa khô hạn, cả trăm người dân dùng "tằn tiện" một giếng khoan

BẢO TRUNG |

Cả trăm người dân ở một buôn nghèo Đắk Lắk đang phải sử dụng "tằn tiện" nước ở một giếng khoan để gắng gượng qua một mùa khô hạn...

Cà Mau: Khô hạn tiếp tục làm sụp, lún đường

NHẬT HỒ |

Ảnh hưởng nắng nóng, khô hạn, một đoạn đường dài 35m bị sụp lún có đoạn rộng 8m, sâu hơn 2,5m gây tắt nghẽn giao thông.

Hà Nội 24h: Phòng COVID 19 thay đổi lịch nghỉ của học sinh mầm non đến THCS

Anh Thư (T.H) |

Chủ tịch Hà Nội: Học sinh mầm non đến THCS nghỉ hết tháng 3 phòng COVID-19; Giăng bẫy, dụ "mồi" trước cổng chùa Thầy: Quốc Oai yêu cầu Công an vào cuộc... là tin nóng 24h qua.

Khô hạn gay gắt, nông dân phải mua nước ngọt giá 300.000đ/m3

TRẦN LƯU |

Hạn mặn tại ĐBSCL đang bước vào đợt cao điểm. Tình trạng khô hạn gay gắt đã đẩy hàng trăm ngàn hộ dân vào cảnh thiếu nước sinh hoạt, phải đi mua với giá cắt cổ 300.000đ/m3…

Miễn phí dịch vụ VNPT Meeting hỗ trợ phòng chống Covid 19

Cao Hưng |

Để hỗ trợ khách hàng tăng cường phòng chống COVID-19, VNPT sẽ miễn phí dịch vụ Hội nghị truyền hình trực tuyến (VNPT Meeting) trong thời gian 01 tháng với tối đa 20 điểm cầu.

Người đàn ông Hàn Quốc tử vong bất thường ở Bắc Ninh âm tính COVID 19

Đăng Tuấn |

Theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc tử vong gần cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh ngày 25.2 được xác định âm tính COVID-19.

Mùa khô hạn, người dân đau xót dành 8 tiếng mỗi ngày cắt lúa cho bò ăn

Bảo Trung |

Mùa khô hạn, lúa vụ đông xuân gần đến mùa thu hoạch bỗng chết khô do không có đủ nước tưới, người dân ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đành ''ngậm đắng nuốt cay'' cắt cho bò ăn...

Công an lập biên bản "mẹ bỉm sữa" đưa tin thất thiệt về COVID 19

Phương Linh |

Chiều 19.3, Công an TP. Nha Trang phối hợp Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa lập biên bản để xử lý theo quy định đối với P.T.L (sinh năm 1993, trú P. Phước Long, TP Nha Trang) vì tung tin thất thiệt về dịch COVID-2019 trên mạng xã hội.

Mùa khô hạn, cả trăm người dân dùng "tằn tiện" một giếng khoan

BẢO TRUNG |

Cả trăm người dân ở một buôn nghèo Đắk Lắk đang phải sử dụng "tằn tiện" nước ở một giếng khoan để gắng gượng qua một mùa khô hạn...

Cà Mau: Khô hạn tiếp tục làm sụp, lún đường

NHẬT HỒ |

Ảnh hưởng nắng nóng, khô hạn, một đoạn đường dài 35m bị sụp lún có đoạn rộng 8m, sâu hơn 2,5m gây tắt nghẽn giao thông.

Hà Nội 24h: Phòng COVID 19 thay đổi lịch nghỉ của học sinh mầm non đến THCS

Anh Thư (T.H) |

Chủ tịch Hà Nội: Học sinh mầm non đến THCS nghỉ hết tháng 3 phòng COVID-19; Giăng bẫy, dụ "mồi" trước cổng chùa Thầy: Quốc Oai yêu cầu Công an vào cuộc... là tin nóng 24h qua.

Khô hạn gay gắt, nông dân phải mua nước ngọt giá 300.000đ/m3

TRẦN LƯU |

Hạn mặn tại ĐBSCL đang bước vào đợt cao điểm. Tình trạng khô hạn gay gắt đã đẩy hàng trăm ngàn hộ dân vào cảnh thiếu nước sinh hoạt, phải đi mua với giá cắt cổ 300.000đ/m3…

Miễn phí dịch vụ VNPT Meeting hỗ trợ phòng chống Covid 19

Cao Hưng |

Để hỗ trợ khách hàng tăng cường phòng chống COVID-19, VNPT sẽ miễn phí dịch vụ Hội nghị truyền hình trực tuyến (VNPT Meeting) trong thời gian 01 tháng với tối đa 20 điểm cầu.

Người đàn ông Hàn Quốc tử vong bất thường ở Bắc Ninh âm tính COVID 19

Đăng Tuấn |

Theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc tử vong gần cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh ngày 25.2 được xác định âm tính COVID-19.