Cà Mau: Hơn 2.000 học sinh bỏ học sau tốt nghiệp THCS

NHẬT HỒ |

Dù năm học mới đã bắt đầu được gần 2 tuần nhưng có đến hơn 2.000 học sinh ở Cà Mau sau khi tốt nghiệp THCS (lớp 9) chưa đăng ký học tiếp lên lớp 10 hoặc học tại các trường nghề và... không biết đi đâu.

Sở GDĐT Cà Mau cho biết tính đến ngày hôm nay 18.9, có hơn 2.000 HS hết lớp 9 chưa đăng ký vào học tại các trường THPT. Trong khi đó, con số này của năm học trước cũng khoảng 2.000 em. Hầu hết lượng học sinh “thất thoát” này hiện không có cách nào kiểm soát.

Trưởng phòng THPT, Sở GDĐT Cà Mau Nguyễn Tấn Nguyên cho biết: “Năm học 2019 - 2020, sở mới bắt đầu tiến hành thống kê lượng học sinh bỏ học theo địa chỉ. Tức là theo dõi được tên tuổi, lý do các em bỏ học ở phạm vi toàn tỉnh”.

Theo đó, số học sinh không vào lớp 1 và không vào lớp 6 cộng lại chỉ hơn 600 em ở năm học mới. Nếu so sánh với số hơn 2.000 em chưa đăng ký vào học lớp 10 thì quả là có sự biến động lớn. Nguyên nhân được chỉ ra nhiều nhất theo ông Nguyên là “do hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi làm ăn xa”.

Qua rà soát của ngành giáo dục, số học sinh bỏ học tham gia vào các cơ sở đào tạo nghề với lượng rất ít, chủ yếu là tham gia vào thị trường lao động phổ thông, nhiều nhất là theo gia đình đi lao động ngoài tỉnh.

Ngành giáo dục cũng không thể kiểm soát được lượng học sinh này và chưa có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng bỏ học trong vài năm qua.

Số liệu chính thức của Sở LĐTBXH Cà Mau cho biết, trung bình hàng năm tỉnh này có đến trên 30.000 người lao động tại các tỉnh phía Nam.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Phải tốt nhất đối với cả học sinh và giáo viên

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Sáng 17.9, Báo Lao Động đã tổ chức buổi tọa đàm “Sách giáo khoa cho đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”. Cần phải làm gì để có những bộ sách giáo khoa phù hợp, nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng, góp phần chuyển biến nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, phát huy tốt nhất tiềm năng của người học theo tinh thần Nghị quyết 88 của Quốc hội?

Hai học sinh cùng nhau nhảy hồ, tử vong

H.L |

Sáng 18.9, một lãnh đạo UBND huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm hai em học sinh lớp 11 tử vong.

Giáo dục 24h: Phát triển ĐH Y Dược thành ĐH Sức khỏe, Bộ Y tế nói gì?

Tâm An |

Bộ Y tế lên tiếng về đề nghị phát triển Đại học Y Dược thành ĐH Sức khỏe; Làm thế nào để có sách giáo khoa tốt nhất cho đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục?; Lại thêm vụ để quên trẻ trên ôtô: Lỗ hổng quá lớn về đưa đón học sinh ... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Phải tốt nhất đối với cả học sinh và giáo viên

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Sáng 17.9, Báo Lao Động đã tổ chức buổi tọa đàm “Sách giáo khoa cho đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”. Cần phải làm gì để có những bộ sách giáo khoa phù hợp, nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng, góp phần chuyển biến nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, phát huy tốt nhất tiềm năng của người học theo tinh thần Nghị quyết 88 của Quốc hội?

Hai học sinh cùng nhau nhảy hồ, tử vong

H.L |

Sáng 18.9, một lãnh đạo UBND huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm hai em học sinh lớp 11 tử vong.

Giáo dục 24h: Phát triển ĐH Y Dược thành ĐH Sức khỏe, Bộ Y tế nói gì?

Tâm An |

Bộ Y tế lên tiếng về đề nghị phát triển Đại học Y Dược thành ĐH Sức khỏe; Làm thế nào để có sách giáo khoa tốt nhất cho đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục?; Lại thêm vụ để quên trẻ trên ôtô: Lỗ hổng quá lớn về đưa đón học sinh ... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.