Cà Mau: Động vật "kỳ lạ bậc nhất hành tinh” được công nhận nhãn hiệu độc quyền

NHẬT HỒ |

Vừa biết bơi, vừa biết bò, lại biết leo cây, có thể vừa sống thở bằng mang, vừa có thể thở bằng phổi nên cá thòi lòi được xem là động vật “kỳ lạ bậc nhất hành tinh”.

Ngày 28.2, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND huyện Ngọc Hiển tổ chức công bố nhãn hiệu chứng nhận “Cá thòi lòi Đất Mũi - Cà Mau” cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Ngọc Hiển.

Sau 21 tháng thực hiện quá trình thẩm định khắt khe, đảm bảo các yêu cầu thủ tục, cùng với sự nỗ lực xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí để sản phẩm được công nhận nhãn hiệu chứng nhận.

Cá thòi lòi Đất Mũi được xem là đặc sản của huyện, bình quân hàng năm người dân, cơ sở kinh doanh bán ra thị trường khoảng vài chục tấn từ sản phẩm cá thòi lòi.

Cá thòi lòi biết bò, biết leo cây vừa sống thở bằng mang vừa thở bằng phổi nên được xem là kỳ lạ nhất hành tinh (ảnh Nhật Hồ)
Cá thòi lòi biết bò, biết leo cây vừa sống thở bằng mang vừa thở bằng phổi. Ảnh: Nhật Hồ

Việc bảo hộ thành công nhãn hiệu chứng nhận “Cá thòi lòi Đất Mũi – Cà Mau” là công cụ pháp lý hỗ trợ công tác quản lý và phát triển thương hiệu, đảm bảo quyền và lợi ích cho các cá nhân, đơn vị khai thác, chế biến, kinh doanh sản phẩm cá thòi lòi; góp phần duy trì, quảng bá sản phẩm cá thòi lòi tươi sống và các sản phẩm từ cá thòi lòi của huyện Ngọc Hiển. Từ đó, thúc đẩy khai thác, chế biến, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tuy nhiên, cá thòi lòi sống ở bãi bồi ven biển, chưa có tổ chức, cá nhân nào nuôi được. Việc vô tình nổi tiếng khi được liệt kê vào danh sách 10 loại động vật “kỳ lạ nhất hành tinh” cũng khiến cá thòi lòi gần đây trở thành món khoái khẩu trên bàn nhậu.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chuyện ít biết về cá hô: Loài thủy sản “trăm năm hạnh phúc”

Lục Tùng |

Khác với một số đồng loại, khi thực hiện sinh sản nhân tạo, con đực phải “hy sinh” để duy trì nòi giống, còn cá hô có thể sinh con, đẻ và sống với nhau đến “trăm năm hạnh phúc”.

Chuyện ít biết về cá hô: “Thủy quái”… ăn chay

Lục Tùng |

Có lẽ choáng ngợp trước hình dáng khổng lồ và đặc tính sống ở vị trí đáy sâu của sông lớn nên nhiều người đã “sắc phong” cho cá hô nhiều danh hiệu mang màu sắc hung hãn như thủy quái, kình ngư... Nhưng ít ai biết rằng trên thực tế, cá hô là loài thủy sản “ăn chay”...

Cá hô có nằm trong danh mục loại thủy sản được phép kinh doanh?

Lục Tùng |

Những ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng lên “cơn sốt” sau khi xuất hiện trên mạng xã hội clip người dân ở thị xã Tân Châu (An Giang) bán cá hô có trọng lượng trên 100kg được cho là mua lại từ ngư dân ở Campuchia về. Hành vi này có trái luật?

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý?

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.

Man United của Ten Hag đã kiên cường cả khi không có đủ quân số

VIỆT HÙNG |

Chứng kiến một số trụ cột chấn thương hoặc bị treo giò, người hâm mộ Man United từng lo lắng họ có thể không vượt qua được giai đoạn khốc liệt này.

Chuyện ít biết về cá hô: Loài thủy sản “trăm năm hạnh phúc”

Lục Tùng |

Khác với một số đồng loại, khi thực hiện sinh sản nhân tạo, con đực phải “hy sinh” để duy trì nòi giống, còn cá hô có thể sinh con, đẻ và sống với nhau đến “trăm năm hạnh phúc”.

Chuyện ít biết về cá hô: “Thủy quái”… ăn chay

Lục Tùng |

Có lẽ choáng ngợp trước hình dáng khổng lồ và đặc tính sống ở vị trí đáy sâu của sông lớn nên nhiều người đã “sắc phong” cho cá hô nhiều danh hiệu mang màu sắc hung hãn như thủy quái, kình ngư... Nhưng ít ai biết rằng trên thực tế, cá hô là loài thủy sản “ăn chay”...

Cá hô có nằm trong danh mục loại thủy sản được phép kinh doanh?

Lục Tùng |

Những ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng lên “cơn sốt” sau khi xuất hiện trên mạng xã hội clip người dân ở thị xã Tân Châu (An Giang) bán cá hô có trọng lượng trên 100kg được cho là mua lại từ ngư dân ở Campuchia về. Hành vi này có trái luật?