Cà Mau đón trên 72.000 lượt khách tham quan, du lịch

Nhật Hồ |

Cà Mau – Trước Tết Nhâm Dần, 100% xã, phường, thị trấn tỉnh Cà Mau trở lại bình thường mới, tạo điều kiện cho các điểm du lịch khôi phục trở lại. Dù mới mở cửa trở lại nhưng lượng khách tăng so với cái Tết năm trước.

Thông tin từ Sở Văn hoá Thể thao Du lịch, tổng lượng khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch, di tích từ ngày 31.1 đến ngày 4.2 (nhằm 29 tháng Chạp năm 2021 đến mùng 4 Tết Nhâm Dần 2022) là hơn 72.400 lượt khách (trong đó có 14 khách quốc tế), tổng doanh thu hơn 35,1 tỉ đồng.

Dịp Tết Nguyên đán, tình hình dịch COVID-19 ở Cà Mau được kiểm soát tốt; 100% xã, phường, thị trấn đều là vùng xanh. Do vậy, một số khu, điểm du lịch hoạt động trở lại, với mô hình sản phẩm tham quan, trải nghiệm mới, đã thu hút nhiều sự quan tâm của du khách như điểm Di tích lịch sử Hòn Đá Bạc (hơn 21.800 lượt khách), Khu du lịch sinh thái Thư Duy hơn 8.400 lượt… Riêng Khu du lịch Khai Long không mở cửa đón khách tham quan du lịch (chỉ phân luồng cho khách, phật tử viếng chùa, thắp hương). Một số điểm du lịch và hộ du lịch cộng đồng vẫn tạm ngưng hoạt động như Đầm Thị Tường, Năm Hướng, Tư Ngãi, Ba Sú…

Theo ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Cà Mau, sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động du lịch đầu năm 2022 đã có những bước chuyển động khởi sắc, đã thu hút lượng khách đạt 103,43% (tăng lên 3,43 so với cùng kỳ năm 2021); tổng thu du lịch đạt 68,31% (giảm 31,69% so với cùng kỳ năm 2021), do khách du lịch điều tiết giảm chi tiêu du lịch (giá vé, hạn chế sử dụng dịch vụ, chủ yếu nước uống, ăn nhẹ…

Năm 2022, tỉnh Cà Mau xác định du lịch là một trong lĩnh vực ưu tiên để đầu tư, phát triển.

Nhật Hồ
TIN LIÊN QUAN

Khách du lịch đến Cà Mau tăng từng ngày dịp Tết Nhâm Dần

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trở lại bình thường mới, lượng khách tham quan du lịch tại tỉnh Cà Mau tăng từng ngày. Nếu mùng 1 Tết Nhâm Dần chỉ có trên 4.000 lượt khách thì ngày mùng 2 đã lên đến trên 18.000 lượt người tham quan du lịch.

Cà Mau: Cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực hãy gọi Sở Nội vụ

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau chính thức công bố số điện thoại, thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực. Động thái này được cho là nhằm ngăn chặn hành vi xấu của các bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ, đặc biệt là những ngày trước, trong và sau Tết Nhâm Dần 2022.

Cà Mau: Toàn tỉnh vùng xanh, không cách ly người dân về quê ăn Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiều 28.1, tỉnh Cà Mau có quyết định công bố cấp độ dịch quy mô cấp xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ 0h ngày 29.1 (27 tháng Chạp), tỉnh này có 101/101 đơn vị xã thuộc vùng xanh, chính thức trở thành bình thường mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Tết tại Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà MauChiều ngày 24.1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà Tết cho lực lượng vũ trang, tuyến đầu chống dịch COVID-19, người có công, gia đình chính sách, công nhân, người lao động khó khăn, hộ gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Không còn vùng đỏ, vùng cam, Cà Mau nới lỏng nhiều hoạt động đón Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 20.1, Sở Y tế tỉnh Cà Mau công bố cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ 0h ngày 21.1, có 82 đơn vị cấp xã thuộc vùng xanh, 19 xã vùng vàng, không còn địa bàn nào vùng cam và đỏ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Khách du lịch đến Cà Mau tăng từng ngày dịp Tết Nhâm Dần

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trở lại bình thường mới, lượng khách tham quan du lịch tại tỉnh Cà Mau tăng từng ngày. Nếu mùng 1 Tết Nhâm Dần chỉ có trên 4.000 lượt khách thì ngày mùng 2 đã lên đến trên 18.000 lượt người tham quan du lịch.

Cà Mau: Cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực hãy gọi Sở Nội vụ

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau chính thức công bố số điện thoại, thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực. Động thái này được cho là nhằm ngăn chặn hành vi xấu của các bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ, đặc biệt là những ngày trước, trong và sau Tết Nhâm Dần 2022.

Cà Mau: Toàn tỉnh vùng xanh, không cách ly người dân về quê ăn Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiều 28.1, tỉnh Cà Mau có quyết định công bố cấp độ dịch quy mô cấp xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ 0h ngày 29.1 (27 tháng Chạp), tỉnh này có 101/101 đơn vị xã thuộc vùng xanh, chính thức trở thành bình thường mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Tết tại Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà MauChiều ngày 24.1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà Tết cho lực lượng vũ trang, tuyến đầu chống dịch COVID-19, người có công, gia đình chính sách, công nhân, người lao động khó khăn, hộ gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Không còn vùng đỏ, vùng cam, Cà Mau nới lỏng nhiều hoạt động đón Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 20.1, Sở Y tế tỉnh Cà Mau công bố cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ 0h ngày 21.1, có 82 đơn vị cấp xã thuộc vùng xanh, 19 xã vùng vàng, không còn địa bàn nào vùng cam và đỏ.