Cà Mau: Đề nghị lập danh sách những người về quê ăn Tết

NHẬT HỒ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị lập danh sách theo dõi tất cả lao động, học tập trở về Cà Mau nghỉ Tết. Tỉnh này cũng lên kế hoạch khảo sát người dân có nhu cầu tiêm vắc xin.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo UBND các huyện, thành phố chỉ đạo địa bàn xã, phường, thị trấn, khóm ấp bám sát địa bàn, nắm tình hình, lập danh sách chi tiết hộ gia đình có người thân sinh sống, lao động, học tập ở ngoài tỉnh trở về Cà Mau hoặc đến tỉnh Cà Mau trong thời gian nghỉ Tết.

Trong đó, lưu ý những người đã từng lưu trú hoặc liên quan các địa phương có ca nhiễm bệnh COVID-19, có kế hoạch ứng phó kịp thời trong trường hợp cần truy vết, khoanh vùng nếu xảy ra trường hợp có người nhiễm bệnh.

“Báo cáo số lượng người ngoài tỉnh trở về địa phương trong dịp Tết và dự báo nguy cơ, kiến nghị đề xuất (nếu có), gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (Sở Y tế) trước ngày 11.2 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh”, công văn nêu rõ.

Tỉnh Cà Mau yêu cầu người dân phải thực hiện đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, đến nơi công cộng có tập trung đông người, đặc biệt là đối với những người kinh doanh hàng quán ăn, uống, các nhân viên phục vụ của các cơ sở dịch vụ có tiếp xúc đông người. Kiên quyết xử lý những người không thực hiện việc đeo khẩu trang theo quy định.

Ngoài ra, tích cực quan tâm, chăm lo, thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, để đảm bảo tất cả hộ gia đình đều được đón Tết đầm ấm, vui tươi.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở LĐTBXH dự kiến thành phần, số lượng các đối tượng có nhu cầu cần thiết tiêm chủng vắc-xin khi có nguồn vắc-xin hỗ trợ cho tỉnh Cà Mau (lực lượng đội ngũ ngành y tế, đối tượng yếu thế, người già, trẻ em, người có tiền sử bệnh nền...).

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

ĐBSCL: Thêm Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau dừng bắn pháo hoa

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau quyết định dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng xuân năm Tân Sửu 2021.

Cà Mau: Kiểm soát chặt các cửa ngõ trên bộ lẫn trên biển

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các địa phương tăng cường kiểm soát dịch bệnh. Đặc biệt chú ý đến các cửa ngõ ra vào tỉnh, đường biển tiếp giáp với các nước trong khu vực.

Ông Nguyễn Tiến Hải được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau

NHẬT HỒ |

Chiều 5.2, HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa 9, để thực hiện công tác cán bộ và thông qua một số nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Tiến Hải, được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cà Mau: Không tổ chức Tết sum vầy, quà vẫn đến tận tay công nhân

NHẬT HỒ |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Cà Mau quyết định không tổ chức Tết Sum vầy năm 2021. Thay vào đó, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Cà Mau xuống tận các nhà máy, xí nghiệp trao quà tết trực tiếp cho công nhân, người lao động.

Cà Mau: Vẫn bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 5 địa điểm

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau quyết định bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 5 địa điểm. Tuy nhiên, để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu người dân xem pháo hoa phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

ĐBSCL: Thêm Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau dừng bắn pháo hoa

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau quyết định dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng xuân năm Tân Sửu 2021.

Cà Mau: Kiểm soát chặt các cửa ngõ trên bộ lẫn trên biển

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các địa phương tăng cường kiểm soát dịch bệnh. Đặc biệt chú ý đến các cửa ngõ ra vào tỉnh, đường biển tiếp giáp với các nước trong khu vực.

Ông Nguyễn Tiến Hải được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau

NHẬT HỒ |

Chiều 5.2, HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa 9, để thực hiện công tác cán bộ và thông qua một số nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Tiến Hải, được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cà Mau: Không tổ chức Tết sum vầy, quà vẫn đến tận tay công nhân

NHẬT HỒ |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Cà Mau quyết định không tổ chức Tết Sum vầy năm 2021. Thay vào đó, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Cà Mau xuống tận các nhà máy, xí nghiệp trao quà tết trực tiếp cho công nhân, người lao động.

Cà Mau: Vẫn bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 5 địa điểm

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau quyết định bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 5 địa điểm. Tuy nhiên, để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu người dân xem pháo hoa phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.