Cà Mau: Đê biển Tây bị sạt lở nghiêm trọng

NHẬT HỒ |

Liên tiếp trong những ngày qua, mưa lớn kèm triều cường làm cho nhiều đoạn đê biển Tây tại Cà Mau bịsạt lở nghiêm trọng. Đáng chú ý có nhiều đoạn sạt lở bất cứ lúc nào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Ngày 7.8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, ảnh hưởng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh cùng với mưa lớn kéo dài kèm theo dông lốc và triều cường dâng cao, tại tuyến đê biển Tây đã xuất hiện nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ vỡ đê là rất cao. Nhiều khả năng nước biển cũng sẽ tràn vào nội đồng tại những đoạn đê thấp.

Theo đó, mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm sạt lở tuyến đê biển Tây 04 đoạn với tổng chiều dài 541m, cùng với đó 1.700m tuyến đê biển Tây có hiện trạng đê thấp có khả năng bị tràn nếu triều cường dâng cao kết hợp với sóng biển do ảnh hưởng của thời tiết. Ước tổng thiệt hại 3.210 tỉ đồng.

Qua khảo sát thực tế, hiện toàn tuyến đê biển Tây có 3 đoạn sạt lở đặc biệt nguy hiểm với tổng chiều dài khoảng 3km. Trong đó, đoạn từ Kênh Mới đến Đá Bạc bị sạt lở nguy hiểm khoảng 141m và sạt lở đặc biệt nguy hiểm là 60m.

Bên cạnh đó, đoạn từ Ba Tĩnh đến T25, chiều dài sạt lở cũng khoảng 1.900m (giáp từ Kè rọ đá bờ Bắc Vàm Ba Tỉnh đến kè rọ đá bờ Nam Vàm T25, đai rừng còn từ 12m ÷ 25m). Do bên ngoài khu vực này chưa có kè xây dựng nên diễn biến sạt lở rất nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến đê biển, có khả gây vỡ đê nếu không triển khai các giải pháp ngay từ bây giờ.

Riêng đoạn từ Hương Mai đến Tiểu Dừa cũng bị sạt lở khoảng 957m, đai rừng còn rất mỏng, thậm chí có đoạn không còn đai rừng. Bên ngoài đoạn này, UBND tỉnh Cà Mau cũng đang triển khai xây dựng kè cơ bản, nhưng đến nay một số đoạn chưa đổ đá vào thân kè nên chưa tạo được bùn bồi lắng, diễn biến sạt lở vẫn còn diễn ra.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn trên diện rộng: Miền núi phía Bắc có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Vũ Long |

Trong nhiều giờ qua, khu vực Tây Bắc Bộ, Hà Giang, Yên Bái đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, gây nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét…

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Điện Biên bị ngập sâu trong nước, sạt lở

Phạm Đông - Thu Huyền |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, đêm 5.8 đến sáng nay 6.8, trên địa bàn Điện Biên Phủ đã xảy ra mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ, sạt lở đường.

Lào Cai: Ngủ đêm ở lán trại, 2 vợ chồng tử vong do sạt lở đất

Phạm Đông |

Khi ngủ qua đêm tại lán trại để trông gia súc, 2 người đã bị một khối lượng lớn đất, đá trên đồi phía sau sạt lở xuống vùi lấp lán, tử vong tại chỗ.

Ám ảnh sạt lở từ những dự án bất động sản "xẻ thịt" đồi xanh Hạ Long

Nguyễn Hùng – Trần Ngọc Duy |

Sự việc lao động tự do chết do sạt lở bờ kè trong nhà dân tại phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long chiều tối 2.8 đang khiến người dân sống dưới những chân đồi đang bị “xẻ thịt” để làm các dự án bất động sản bất an. Nỗi bất an đó kéo dài nhiều năm nay, cứ mỗi lần vào mưa trút xuống.

Mưa lớn từ 3-5.8: Cần chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở đất

Vũ Long |

Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt; khu vực Việt Bắc và Đông Bắc có mưa to đến rất to 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Sạt lở đất, một lao động tự do đang nấu ăn bị đất đá vùi tử vong

Nguyễn Hùng |

Một vụ sạt lở đất kinh hoàng vào cuối giờ chiều nay đã đè sập một lán trọ của nhóm lao động tự do ở phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khiến một người tử vong.

Kiên Giang: Sạt lở đê biển quốc phòng do mưa bão

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

2 đoạn đê Quốc phòng với chiều dài trên 70m bị sạt lở nằm trên địa bàn ấp Cây Gõ, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, cách cống Tiểu Dừa khoảng 100m.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Mưa lớn trên diện rộng: Miền núi phía Bắc có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Vũ Long |

Trong nhiều giờ qua, khu vực Tây Bắc Bộ, Hà Giang, Yên Bái đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, gây nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét…

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Điện Biên bị ngập sâu trong nước, sạt lở

Phạm Đông - Thu Huyền |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, đêm 5.8 đến sáng nay 6.8, trên địa bàn Điện Biên Phủ đã xảy ra mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ, sạt lở đường.

Lào Cai: Ngủ đêm ở lán trại, 2 vợ chồng tử vong do sạt lở đất

Phạm Đông |

Khi ngủ qua đêm tại lán trại để trông gia súc, 2 người đã bị một khối lượng lớn đất, đá trên đồi phía sau sạt lở xuống vùi lấp lán, tử vong tại chỗ.

Ám ảnh sạt lở từ những dự án bất động sản "xẻ thịt" đồi xanh Hạ Long

Nguyễn Hùng – Trần Ngọc Duy |

Sự việc lao động tự do chết do sạt lở bờ kè trong nhà dân tại phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long chiều tối 2.8 đang khiến người dân sống dưới những chân đồi đang bị “xẻ thịt” để làm các dự án bất động sản bất an. Nỗi bất an đó kéo dài nhiều năm nay, cứ mỗi lần vào mưa trút xuống.

Mưa lớn từ 3-5.8: Cần chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở đất

Vũ Long |

Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt; khu vực Việt Bắc và Đông Bắc có mưa to đến rất to 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Sạt lở đất, một lao động tự do đang nấu ăn bị đất đá vùi tử vong

Nguyễn Hùng |

Một vụ sạt lở đất kinh hoàng vào cuối giờ chiều nay đã đè sập một lán trọ của nhóm lao động tự do ở phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khiến một người tử vong.

Kiên Giang: Sạt lở đê biển quốc phòng do mưa bão

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

2 đoạn đê Quốc phòng với chiều dài trên 70m bị sạt lở nằm trên địa bàn ấp Cây Gõ, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, cách cống Tiểu Dừa khoảng 100m.