Cà Mau: Dành 29 tỉ đồng chăm lo Tết cho người khó khăn

NHẬT HỒ |

Với phương châm “không để ai không có Tết”, tỉnh Cà Mau quyết định xuất ngân sách trên 29 tỉ đồng mua quà Tết Nguyên đán Tân Sửu cho các đối tượng khó khăn. Tất cả những phần quà được đến tay người dân trước Tết Nguyên đán.

Ngày 6.1, tỉnh Cà Mau đã ban hành kết hoạch chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, hộ khó khăn, hộ nghèo… vui xuân đón Tết.

Theo đó, đối tượng chính sách, bao gồm đối tượng trung ương tặng quà loại 1, loại 2 được tặng 200.000 đồng; đối tượng trung ương không tặng quà được tặng 300.000 đồng. Đối tượng xã hội, bao gồm người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội, trẻ em lang thang, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi đang nuôi dưỡng cộng đồng được tặng 400.000 đồng. Cán bộ hưu trí, mất sức lao động, tai nạn lao động được tặng 500.000 đồng. Tuất từ trần (thân nhân cán bộ hưu trí) được tặng 300.000 đồng. Hộ nghèo 400.000 đồng, hộ cận nghèo được tặng 350.000 đồng.

Ngoài ra, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức các đoàn đến thăm viếng, tặng quà cho các cơ sở xã hội, các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên vùng biển đảo phía Tây Nam của Tổ quốc… Qua đó, nhằm thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Cà Mau đối với gia đình chính sách, người có công, người nghèo, cán bộ, chiến sĩ đang làm vụ trong những ngày Tết.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Thưởng Tết Tân Sửu 2021 thấp nhất 500.000 đồng

NHẬT HỒ |

Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thấp nhất 500.000 đồng, cao nhất 46 triệu đồng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn tặng quà cho người lao động nhân dịp Tết.

Cà Mau: Không hạn chế điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa

NHẬT HỒ |

Ngoài địa điểm bắn pháo hoa tại Thành phố Cà Mau trong chương trình “Mừng Đảng mừng xuân” năm Tân Sửu 2021, tỉnh Cà Mau không hạn chế địa điểm bắn pháo hoa ngày Tết.

Cà Mau thành lập khu rừng bảo tồn cụm đảo Hòn Khoai - Hòn Chuối

NHẬT HỒ |

Ngày 4.1, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Khu rừng bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cụm đảo Hòn Khoai - Hòn Chuối.

Cà Mau: Không để bất cứ ai không có Tết

NHẬT HỒ |

Đó là tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trong kế hoạch “Mừng Đảng, Mừng Xuân” Tân Sửu năm 2021. Người lao động, người nghèo, gia đình chinh sách đều được chăm lo tốt cho ngày Tết.

Bến xe Cà Mau ế khách dịp nghỉ lễ

NHẬT HỒ |

Tết Dương lịch 2021, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 03 ngày liên tục (từ ngày 01 đến ngày 03.01.2021). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 nên lượng hành khách đến Bến xe Cà Mau giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cà Mau: Thưởng Tết Tân Sửu 2021 thấp nhất 500.000 đồng

NHẬT HỒ |

Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thấp nhất 500.000 đồng, cao nhất 46 triệu đồng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn tặng quà cho người lao động nhân dịp Tết.

Cà Mau: Không hạn chế điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa

NHẬT HỒ |

Ngoài địa điểm bắn pháo hoa tại Thành phố Cà Mau trong chương trình “Mừng Đảng mừng xuân” năm Tân Sửu 2021, tỉnh Cà Mau không hạn chế địa điểm bắn pháo hoa ngày Tết.

Cà Mau thành lập khu rừng bảo tồn cụm đảo Hòn Khoai - Hòn Chuối

NHẬT HỒ |

Ngày 4.1, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Khu rừng bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cụm đảo Hòn Khoai - Hòn Chuối.

Cà Mau: Không để bất cứ ai không có Tết

NHẬT HỒ |

Đó là tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trong kế hoạch “Mừng Đảng, Mừng Xuân” Tân Sửu năm 2021. Người lao động, người nghèo, gia đình chinh sách đều được chăm lo tốt cho ngày Tết.

Bến xe Cà Mau ế khách dịp nghỉ lễ

NHẬT HỒ |

Tết Dương lịch 2021, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 03 ngày liên tục (từ ngày 01 đến ngày 03.01.2021). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 nên lượng hành khách đến Bến xe Cà Mau giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.