Cà Mau: Có hiện tượng né tiêm vaccine COVID-19

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Theo đánh giá của Sở Y tế tỉnh Cà Mau thời gian qua, vẫn còn một bộ phận người dân có biểu hiện né tránh việc tiêm vaccine phòng COVID-19 nên ảnh hưởng đến tiến độ tiêm chủng trên địa bàn.

Cũng theo Sở Y tế tỉnh Cà Mau, thời gian này có hiện tượng di biến động dân cư, học sinh trong giai đoạn này nghỉ hè dẫn đến việc huy động tham gia tiêm chủng, nên tỉ lệ đạt thấp so với kỳ vọng.

Theo thống kê kê mới nhất từ Sở Y tế, đợt 46 tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5-11 tuổi, tiến độ tiêm chủng toàn tỉnh đạt 97,7%, TP Cà Mau là đơn vị đạt thấp với 86,0%. Đợt 47 tiêm vaccine Pfizer cho người từ 12 tuổi trở lên, tiến độ tiêm chủng toàn tỉnh đạt 62,3%, trong đó, 2 huyện đạt thấp là Năm Căn 23,0% và Ngọc Hiển 36,0%.

Đợt 49 tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5-11 tuổi tiến độ tiêm chủng toàn tỉnh đạt 24,6%. TP Cà Mau, Cái Nước đến nay vẫn chưa triển khai tiêm đợt này.

Theo Sở Y tế, hiện tại, các tỉnh trong khu vực đã sự xuất hiện của biến chủng BA.4, BA.5, BA.2 trong cộng đồng (Cà Mau đã xuất hiện chủng BA.2). Chính vì thế, việc tiêm vaccine phòng bệnh là giải pháp quan trọng và cần thiết. Để đảm bảo tiến độ, các địa phương cần thần tốc hoàn thành sớm các liều vaccine trong tháng 8.

Để chiến dịch tiêm vaccine đạt hiệu quả cao nhất, thời gian tới, cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến mạnh mẽ đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Việc tuyên truyền cần thực hiện dưới nhiều hình thức và trên nhiều phương tiện khác nhau như bằng Zalo, loa phát thanh địa phương, loa phát thanh di động đến từng ngõ xóm.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Nỗ lực giảm gánh nặng đầu năm học mới

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Đầu năm học mới, phụ huynh có hàng trăm nỗi lo. Thấu hiểu tình cảnh này, tỉnh Cà Mau tạm thời không thu học phí cấp mầm non và trung học phổ thông công lập.

10 năm, Cà Mau mất đất, mất rừng tương đương 1 xã vì sạt lở bờ biển

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Tỉnh Cà Mau có hơn 250km bờ biển thì có đến 171km bị sạt lở và đang trong diện nguy cơ sạt lở, tức chiếm gần 70%. Sạt lở bờ biển mỗi năm làm Cà Mau mất đi từ 300 - 400 ha đất và rừng phòng hộ.

Cà Mau: Xử phạt người đưa tin sai sự thật "tố" chặt chém du khách ở Đất Mũi

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Dù nhà hàng tính tiền trong hóa đơn chỉ trên 1,2 triệu đồng nhưng người phụ nữ là du khách đăng trên Facebook cá nhân 2,5 triệu đồng. Điều đáng nói, người phụ nữ này cho rằng nhà hàng bóp họng du khách.

Cà Mau thông tin sự thật vụ bóc phốt nhà hàng ở Đất Mũi chặt chém du khách

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Hóa đơn thanh toán chỉ 1.284.000 đồng cho một số đặc sản tại Cà Mau là cua gạch son, cá thòi lòi… nhưng khi đưa lên Facebook cá nhân tăng lên đến 2,5 triệu đồng và cho rằng nhà hàng chặt chém, bóp họng khách.

Sở GDĐT Cà Mau thông tin việc thí sinh bị điểm 0 môn Tiếng Anh vì ngủ quên

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Một học sinh được cho là nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý tại Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau bị điểm 0 môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nguyên nhân được cho là do thí sinh này ngủ quên trong lúc làm bài thi.

COVID-19 có chiều hướng gia tăng, Cà Mau sẵn sàng kích hoạt phương án phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có dấu hiệu gia tăng, diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đã ký công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vaccine phòng COVID-19.

Cà Mau: Dịch cúm chưa qua, nhiều loại bệnh truyền nhiễm đã tới

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Cho đến nay dịch cúm A, COVID-19 vẫn chưa qua, trong khi đó nhiều tỉnh phía Nam xuất hiện bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Cà Mau: Nỗ lực giảm gánh nặng đầu năm học mới

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Đầu năm học mới, phụ huynh có hàng trăm nỗi lo. Thấu hiểu tình cảnh này, tỉnh Cà Mau tạm thời không thu học phí cấp mầm non và trung học phổ thông công lập.

10 năm, Cà Mau mất đất, mất rừng tương đương 1 xã vì sạt lở bờ biển

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Tỉnh Cà Mau có hơn 250km bờ biển thì có đến 171km bị sạt lở và đang trong diện nguy cơ sạt lở, tức chiếm gần 70%. Sạt lở bờ biển mỗi năm làm Cà Mau mất đi từ 300 - 400 ha đất và rừng phòng hộ.

Cà Mau: Xử phạt người đưa tin sai sự thật "tố" chặt chém du khách ở Đất Mũi

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Dù nhà hàng tính tiền trong hóa đơn chỉ trên 1,2 triệu đồng nhưng người phụ nữ là du khách đăng trên Facebook cá nhân 2,5 triệu đồng. Điều đáng nói, người phụ nữ này cho rằng nhà hàng bóp họng du khách.

Cà Mau thông tin sự thật vụ bóc phốt nhà hàng ở Đất Mũi chặt chém du khách

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Hóa đơn thanh toán chỉ 1.284.000 đồng cho một số đặc sản tại Cà Mau là cua gạch son, cá thòi lòi… nhưng khi đưa lên Facebook cá nhân tăng lên đến 2,5 triệu đồng và cho rằng nhà hàng chặt chém, bóp họng khách.

Sở GDĐT Cà Mau thông tin việc thí sinh bị điểm 0 môn Tiếng Anh vì ngủ quên

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Một học sinh được cho là nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý tại Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau bị điểm 0 môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nguyên nhân được cho là do thí sinh này ngủ quên trong lúc làm bài thi.

COVID-19 có chiều hướng gia tăng, Cà Mau sẵn sàng kích hoạt phương án phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có dấu hiệu gia tăng, diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đã ký công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vaccine phòng COVID-19.

Cà Mau: Dịch cúm chưa qua, nhiều loại bệnh truyền nhiễm đã tới

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Cho đến nay dịch cúm A, COVID-19 vẫn chưa qua, trong khi đó nhiều tỉnh phía Nam xuất hiện bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng.