Cà Mau: Cách ly 2 công dân trở về từ Hàn Quốc

NHẬT HỒ |

Ngày 27.2, thông tin nhanh từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan chức năng tỉnh đã tiến hành cách ly theo quy định đối với 2 công dân vừa từ Hàn Quốc về Cà Mau. Có ít nhất 11 người tiếp xúc cũng được cách ly tại nhà theo quy định.

Trong 2 công dân bị cách ly tập trung có 1 người từ khu vực Deagu, Hàn Quốc nhập cảnh về Việt Nam vào ngày 23.2 và đã tiếp xúc với 4 người thân trong gia đình. Người còn lại từ Bukgu, Pohang, Gyeongsang, Hàn Quốc nhập cảnh về Việt Nam vào ngày 22.2 và đã tiếp xúc với 7 người khác.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Dũng cho biết, cả 2 trường hợp nêu trên đã được cơ quan chuyên trách của tỉnh phát hiện trong ngày 26.2 và đã tiến hành tuyên truyền, vận động đưa đến nơi cách ly tập trung tại cơ sở của tỉnh.

Việc cách ly 2 công dân từ Hàn Quốc về Cà Mau được thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Tại thời điểm phát hiện và đưa vào cơ sở cách ly tập trung, cả 2 công dân nêu trên sức khỏe vẫn bình thường, chưa có biểu hiện sốt, ho, khó thở. 12 trường hợp khác có tiếp xúc gần với 2 công dân từ Hàn Quốc về Cà Mau cũng đã được cách ly tại nhà để theo dõi.

Bên cạnh việc tiến hành rà soát diện rộng hơn xem còn trường hợp nào đã tiếp xúc gần với 2 trường hợp nêu trên, Ban Chỉ đạo tỉnh Cà Mau đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, TP Cà Mau đặc biệt quan tâm các trường hợp công dân Việt Nam trên địa bàn nhập cảnh qua Trung Quốc, hoặc từ Trung Quốc đi qua các nước khác, sau đó nhập cảnh vào Việt Nam và đến Cà Mau; người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua khu vực Deagu và khu Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc), chưa qua 14 ngày.

Đến nay, tỉnh Cà Mau chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19. Công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại những khu vực cần thiết được tiến hành khẩn trương, đồng bộ nhằm tạo điều kiện tốt nhất để đón học sinh đi học trở lại vào đầu tháng 3.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh khu cách ly 800 giường cho công dân trở về từ Hàn Quốc

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Từ ngày 25-27.2, những công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc được đưa đến cách ly để phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Từ vụ cô gái "khoe" trốn cách ly: Quy trình giám sát tại sân bay ra sao?

Nhóm PV |

Liên quan đến vụ việc cô gái lên mạng khoe "trốn" cách ly khi từ vùng có dịch ở Hàn Quốc trở về, trao đổi phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế TPHCM cho biết - trường hợp khai bao gian dối rất hiếm xảy ra. Tuy vậy, đòi hỏi sự trung thực của người khai báo y tế khi nhập cảnh để bảo vệ sức khỏe của chính mình, người thân và cộng động.

Cách ly thêm 2 người thân của cô gái khoe từ Daegu về nhập cảnh trót lọt

Đình Trọng |

Đơn vị Y tế của Bình Dương đã thực hiện cách ly thêm mẹ và em trai của N.T.T - người khoe từ vùng dịch COVID-19 tại Daegu, Hàn Quốc, trở về.

Không trốn cách ly mới là người khôn khéo

Thế Lâm |

Vụ việc cô gái ở Bình Dương từ vùng dịch COVID-19 Daegu (Hàn Quốc) về Việt Nam khai báo không trung thực để trốn cách ly đã tạo ra dư luận không đồng tình trong vài ngày qua. Trốn cách ly là một việc không nên, mà còn khoe chiêu thức để trốn ở trên Facebook như một sự “khôn khéo” thì càng không thể chấp nhận.

Thái Bình cách ly tập trung 37 người đi qua vùng dịch

Khánh Linh |

Trường Quân sự tỉnh Thái Bình (xã Đông Phong, huyện Đông Hưng) địa điểm cách ly tập trung, đã tiếp nhận 37 trường hợp đầu tiên là công dân Việt Nam trở về hoặc đi qua các vùng có dịch.

171 người đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến ở Củ Chi, TPHCM

Anh Nhàn |

Sau một ngày, có thêm 48 trường hợp thuộc diện cách ly được đưa đến khu cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến TPHCM ở huyện Củ Chi (TPHCM).

Cận cảnh suất ăn của người cách ly phòng dịch COVID-19 tại Hải Phòng

Đặng Luân |

Những trường hợp đi về từ vùng có dịch COVID-19 nằm trong danh sách áp dụng cách ly y tế tại Hải Phòng được phục vụ suất ăn 150.000 đồng/người/ngày.

Nóng nhất 24h: Cách ly người về từ Deagu livestream khoe nhập cảnh trót lọt

THẾ ANH |

Cô gái về từ Deagu livestream khoe nhập cảnh trót lọt đã bị cách ly; Vỡ mộng vì giá vàng lao dốc, cuốn bay tiền triệu của người mua vàng... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.

Cận cảnh khu cách ly 800 giường cho công dân trở về từ Hàn Quốc

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Từ ngày 25-27.2, những công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc được đưa đến cách ly để phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Từ vụ cô gái "khoe" trốn cách ly: Quy trình giám sát tại sân bay ra sao?

Nhóm PV |

Liên quan đến vụ việc cô gái lên mạng khoe "trốn" cách ly khi từ vùng có dịch ở Hàn Quốc trở về, trao đổi phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế TPHCM cho biết - trường hợp khai bao gian dối rất hiếm xảy ra. Tuy vậy, đòi hỏi sự trung thực của người khai báo y tế khi nhập cảnh để bảo vệ sức khỏe của chính mình, người thân và cộng động.

Cách ly thêm 2 người thân của cô gái khoe từ Daegu về nhập cảnh trót lọt

Đình Trọng |

Đơn vị Y tế của Bình Dương đã thực hiện cách ly thêm mẹ và em trai của N.T.T - người khoe từ vùng dịch COVID-19 tại Daegu, Hàn Quốc, trở về.

Không trốn cách ly mới là người khôn khéo

Thế Lâm |

Vụ việc cô gái ở Bình Dương từ vùng dịch COVID-19 Daegu (Hàn Quốc) về Việt Nam khai báo không trung thực để trốn cách ly đã tạo ra dư luận không đồng tình trong vài ngày qua. Trốn cách ly là một việc không nên, mà còn khoe chiêu thức để trốn ở trên Facebook như một sự “khôn khéo” thì càng không thể chấp nhận.

Thái Bình cách ly tập trung 37 người đi qua vùng dịch

Khánh Linh |

Trường Quân sự tỉnh Thái Bình (xã Đông Phong, huyện Đông Hưng) địa điểm cách ly tập trung, đã tiếp nhận 37 trường hợp đầu tiên là công dân Việt Nam trở về hoặc đi qua các vùng có dịch.

171 người đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến ở Củ Chi, TPHCM

Anh Nhàn |

Sau một ngày, có thêm 48 trường hợp thuộc diện cách ly được đưa đến khu cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến TPHCM ở huyện Củ Chi (TPHCM).

Cận cảnh suất ăn của người cách ly phòng dịch COVID-19 tại Hải Phòng

Đặng Luân |

Những trường hợp đi về từ vùng có dịch COVID-19 nằm trong danh sách áp dụng cách ly y tế tại Hải Phòng được phục vụ suất ăn 150.000 đồng/người/ngày.

Nóng nhất 24h: Cách ly người về từ Deagu livestream khoe nhập cảnh trót lọt

THẾ ANH |

Cô gái về từ Deagu livestream khoe nhập cảnh trót lọt đã bị cách ly; Vỡ mộng vì giá vàng lao dốc, cuốn bay tiền triệu của người mua vàng... là những tin tức đáng chú ý trong 24h qua.