Cà Mau: Các trường hợp phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 là bình thường

NHẬT HỒ |

Tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Cà Mau chiều 28.4 cho biết, có đến 330 người phản ứng sau khi tiêm vaccine AstraZeneca phòng bệnh COVID-19. Tuy nhiên, những phản ứng này được cho là bình thường.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau, qua 3 ngày đầu tiên thực hiện việc tiêm vaccine phòng COVID-19 lần 1 (từ ngày 26 đến ngày 29.4), Cà Mau có tổng số trên 1.893 người tiêm vaccine AstraZeneca phòng COVID-19. Trong đó, có 330 trường hợp phản ứng nhẹ ngay sau tiêm, không có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm.

Lần tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên diễn ra, từ ngày 26.4 đến ngày 29.4 dự kiến tiêm cho trên 2.300 đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ. Lần 2 từ ngày 10.4 đến ngày 14.5 dự kiến tiêm cho gần 4.400 người là cán bộ y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp huyện, xã và 1.200 đối tượng Biên phòng và Công an.

Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, Phó ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau - cho hay, các trường hợp phản ứng sau khi tiêm vaccine là rất bình thường. Không vì thông tin phản ứng sau khi tiêm mà quá lo lắng. Những người sau khi tiêm được tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút 28.4: Ấn Độ có hi vọng kiểm soát dịch bằng vaccine của Nga?

Tùng Giang - Tuấn Anh |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 28.4: Lập vành đai chống dịch COVID-19 ở biên giới Việt - Lào; Tia hy vọng mới trong việc chống lại COVID-19 ở Ấn Độ; Bắt gần 1 tấn thịt heo hôi thối đang bốc dỡ từ ô tô xuống chợ để tiêu thụ...

Cà Mau: Vừa tổ chức sự kiện “Hương rừng U Minh” vừa phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Lo ngại diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, tỉnh Cà Mau quyết định cắt bớt một số hoạt động của chương trình sự kiện “Hương rừng U Minh”. Đồng thời, việc tổ chức các sự kiện được kiểm soát nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19.

318.792 người Việt Nam đã tiêm vaccine phòng COVID-19

Thùy Linh |

Sáng 28.4, Bộ Y tế cho biết chưa ghi nhận thêm các ca mắc COVID-19; đã có thêm 59.056 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 27.4.2021.

Bộ Y tế đề xuất không mua thêm vaccine COVID-19 AstraZeneca

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị không mua thêm vaccine COVID-19 do theo kế hoạch mới, COVAX Facility hỗ trợ đủ vaccine cho nhóm ưu tiên .

Bộ Y tế điều chuyển gấp 15.000 liều vaccine COVID-19 cho Tây Nam bộ

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có quyết định điều chuyển gấp 15.000 liều vaccine COVID-19 phòng COVID-19 cho 8 tỉnh, thành miền Tây Nam bộ và 5.000 liều cho tỉnh Lào Cai.

Ninh Bình: Những người đầu tiên được tiêm vaccine phòng COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 27.4, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.

Cà Mau: Bí thư Tỉnh ủy ra đảo Hòn Khoai động viên công tác phòng dịch

NHẬT HỒ |

Ngày 26.4, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải dẫn đầu đoàn công tác đến đảo Hòn Khoai kiểm tra, động viên các bộ chiến sĩ làm công tác phòng chống dịch COVID-19 và các công tác khác.

Bạn trẻ Cà Mau gọi Chủ tịch tỉnh bằng anh, đề xuất khởi nghiệp

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên công chức, viên chức trẻ tỉnh Cà Mau mạnh dạn đề xuất nhiều ý tưởng mới đến Chủ tịch UBND tỉnh. Có bạn trẻ gọi Chủ tịch UBND tỉnh bằng anh để gần gũi hơn trong đề xuất đổi mới của mình.

Bản tin 1 phút 28.4: Ấn Độ có hi vọng kiểm soát dịch bằng vaccine của Nga?

Tùng Giang - Tuấn Anh |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 28.4: Lập vành đai chống dịch COVID-19 ở biên giới Việt - Lào; Tia hy vọng mới trong việc chống lại COVID-19 ở Ấn Độ; Bắt gần 1 tấn thịt heo hôi thối đang bốc dỡ từ ô tô xuống chợ để tiêu thụ...

Cà Mau: Vừa tổ chức sự kiện “Hương rừng U Minh” vừa phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Lo ngại diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, tỉnh Cà Mau quyết định cắt bớt một số hoạt động của chương trình sự kiện “Hương rừng U Minh”. Đồng thời, việc tổ chức các sự kiện được kiểm soát nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19.

318.792 người Việt Nam đã tiêm vaccine phòng COVID-19

Thùy Linh |

Sáng 28.4, Bộ Y tế cho biết chưa ghi nhận thêm các ca mắc COVID-19; đã có thêm 59.056 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 27.4.2021.

Bộ Y tế đề xuất không mua thêm vaccine COVID-19 AstraZeneca

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị không mua thêm vaccine COVID-19 do theo kế hoạch mới, COVAX Facility hỗ trợ đủ vaccine cho nhóm ưu tiên .

Bộ Y tế điều chuyển gấp 15.000 liều vaccine COVID-19 cho Tây Nam bộ

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có quyết định điều chuyển gấp 15.000 liều vaccine COVID-19 phòng COVID-19 cho 8 tỉnh, thành miền Tây Nam bộ và 5.000 liều cho tỉnh Lào Cai.

Ninh Bình: Những người đầu tiên được tiêm vaccine phòng COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 27.4, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.

Cà Mau: Bí thư Tỉnh ủy ra đảo Hòn Khoai động viên công tác phòng dịch

NHẬT HỒ |

Ngày 26.4, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải dẫn đầu đoàn công tác đến đảo Hòn Khoai kiểm tra, động viên các bộ chiến sĩ làm công tác phòng chống dịch COVID-19 và các công tác khác.

Bạn trẻ Cà Mau gọi Chủ tịch tỉnh bằng anh, đề xuất khởi nghiệp

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên công chức, viên chức trẻ tỉnh Cà Mau mạnh dạn đề xuất nhiều ý tưởng mới đến Chủ tịch UBND tỉnh. Có bạn trẻ gọi Chủ tịch UBND tỉnh bằng anh để gần gũi hơn trong đề xuất đổi mới của mình.