Cà Mau: Biển Tây chưa hết lở lại tới biển Đông

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ông Tô Quốc Nam, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau ngày 8.9 cho biết, 82km bờ biển Đông tỉnh Cà Mau đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo ông Nam, hiện có 189km đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, bên bờ biển Tây, bình quân sạt lở từ 20 - 25m/năm, cá biệt có những nơi lên đến 50m/năm, bờ biển Đông bình quân sạt lở từ 45 - 50m/năm.

Ông Nam cũng cho biết, hiện đã và đang triển khai đầu tư các công trình bảo vệ với chiều dài 41,6km; còn lại chiều dài là 40,7km đang được đề xuất cần bảo vệ bằng giải pháp công trình.

Những năm qua, tuyến bờ biển Đông sạt lở nghiêm trọng, bình quân sạt lở mỗi năm từ 45 - 50m, đặc biệt tại những cửa biển, cửa sông.

Kè chống xoáy lở đê biển tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Kè chống xoáy lở đê biển tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ

Theo đó, bằng nhiều nguồn đầu tư khẩn cấp, đã có 12,9km kè đã và đang được đầu tư xây dựng tại những vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm, với nguồn lực đầu tư trên 745 tỉ đồng.

Những vị trí đã hoàn thành gồm: Đất Mũi, Vàm Xoáy, Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển) và Tân Thuận (huyện Đầm Dơi); hiện đang triển khai tại cửa Hốc Năng, Kênh Năm Ô Rô - Kênh Năm, Kênh Năm - Chùm Gọng.

Đối với các vị trí sạt lở đang triển khai các bước đầu tư với chiều dài trên 28,6km, trên cơ sở nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang triển khai thực hiện đầu tư 5 dự án với tổng chiều dài 16,5km. Trong đó, đang triển khai thực hiện 3,2km; còn hơn 13,2km đang thiếu vốn 780 tỉ đồng. Với trên 12,1km còn lại, đang được Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi triển khai.

Từ thực tế trên, ông Tô Quốc Nam cho biết, Cà Mau đề xuất sử dụng nguồn thuộc Dự án “Xây dựng hạ tầng bảo vệ bờ biển tổng hợp, phòng chống xói lở, chống mất đất vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biển đổi khí hậu” từ nguồn ODA của Chính phủ Đức để đầu tư kè phòng, chống sạt lở bờ biển Đông là 38,8km với kinh phí dự kiến 1.308 tỉ đồng.

Được biết, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định giao kế hoạch vốn thực hiện 2 dự án bảo vệ bờ biển Đông trên địa bàn tỉnh Cà Mau với số tiền 210 tỉ đồng, gồm: Dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ biển Đông đoạn từ Đất Mũi đến cửa biển Vàm Xoáy (kế hoạch vốn năm 2022 là 30 tỉ đồng và năm 2023 là 70 tỉ đồng); Dự án đầu tư xây dựng kè chống xói lở bờ biển đoạn từ Kênh Năm Ô Rô đến Kênh Năm, huyện Ngọc Hiển (năm 2022 là 32 tỉ đồng và năm 2023 là 78 tỉ đồng).

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

10 năm, Cà Mau mất đất, mất rừng tương đương 1 xã vì sạt lở bờ biển

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Tỉnh Cà Mau có hơn 250km bờ biển thì có đến 171km bị sạt lở và đang trong diện nguy cơ sạt lở, tức chiếm gần 70%. Sạt lở bờ biển mỗi năm làm Cà Mau mất đi từ 300 - 400 ha đất và rừng phòng hộ.

Giải pháp nào để bảo vệ đê biển ở Cà Mau?

Văn Sỹ |

Cà Mau - Mặc dù được đầu tư hàng nghìn tỉ đồng để thực hiện các công trình đê kè, tuy nhiên, trước diễn biến bất thường và cực đoan của thời tiết, nhiều năm qua, tình trạng sạt lở, tràn nước mặn vào vùng nuôi trồng, sản xuất và đe dọa tài sản, tính mạng của người dân sống gần đê biển Tây và đê biển Đông thuộc địa bàn tỉnh Cà Mau. Tình trạng trên là nỗi lo không chỉ của các hộ dân mà còn là trăn trở của ngành chuyên môn, lãnh đạo địa phương trong triển khai giải pháp căn cơ, đảm bảo phòng chống sạt lở đê biển.

Đê biển Tây Cà Mau những ngày phập phồng trước sóng biển

Văn Sỹ - Nhật Hồ |

Cà Mau - Sau quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở đê biển Tây thuộc địa bàn huyện Trần Văn Thời, huyện U Minh của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, một số biện pháp khắc phục, ứng phó cũng được triển khai nhằm hạn chế ảnh hưởng, thiệt hại. Mặc dù vậy, trước diễn biến bất thường, phức tạp của thời tiết, người dân sống bên trong đê vẫn sống và lao động, sản xuất trong nỗi lo sợ, bất an.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

10 năm, Cà Mau mất đất, mất rừng tương đương 1 xã vì sạt lở bờ biển

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Tỉnh Cà Mau có hơn 250km bờ biển thì có đến 171km bị sạt lở và đang trong diện nguy cơ sạt lở, tức chiếm gần 70%. Sạt lở bờ biển mỗi năm làm Cà Mau mất đi từ 300 - 400 ha đất và rừng phòng hộ.

Giải pháp nào để bảo vệ đê biển ở Cà Mau?

Văn Sỹ |

Cà Mau - Mặc dù được đầu tư hàng nghìn tỉ đồng để thực hiện các công trình đê kè, tuy nhiên, trước diễn biến bất thường và cực đoan của thời tiết, nhiều năm qua, tình trạng sạt lở, tràn nước mặn vào vùng nuôi trồng, sản xuất và đe dọa tài sản, tính mạng của người dân sống gần đê biển Tây và đê biển Đông thuộc địa bàn tỉnh Cà Mau. Tình trạng trên là nỗi lo không chỉ của các hộ dân mà còn là trăn trở của ngành chuyên môn, lãnh đạo địa phương trong triển khai giải pháp căn cơ, đảm bảo phòng chống sạt lở đê biển.

Đê biển Tây Cà Mau những ngày phập phồng trước sóng biển

Văn Sỹ - Nhật Hồ |

Cà Mau - Sau quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở đê biển Tây thuộc địa bàn huyện Trần Văn Thời, huyện U Minh của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, một số biện pháp khắc phục, ứng phó cũng được triển khai nhằm hạn chế ảnh hưởng, thiệt hại. Mặc dù vậy, trước diễn biến bất thường, phức tạp của thời tiết, người dân sống bên trong đê vẫn sống và lao động, sản xuất trong nỗi lo sợ, bất an.