Cà Mau ban hành quy định phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

NHẬT HỒ |

Khi tiếp xúc làm việc với nhà báo, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí; các cơ quan, tổ chức, cá nhân, người có trách nhiệm đề nghị nhà báo, phóng viên xuất trình thẻ nhà báo còn thời hạn sử dụng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Trường hợp chưa có thẻ phải có giấy giới thiệu đúng quy định.

Ngày 11.8, UBND tỉnh Cà Mau chính thức Ban hành quy định người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Quy định này có nhiều điểm mới như: Người phát ngôn, người cung cấp thông tin cho báo chí có quyền từ chối cung cấp thông tin cho báo chí khi nhà báo không có thẻ nhà báo, giấy giới thiệu không đúng quy định.

Cụ thể, Giấy giới thiệu (bản gốc), kèm giấy tờ tùy thân của phóng viên. Giấy giới thiệu chỉ có giá trị khi còn trong thời hạn do cơ quan báo chí cấp; ghi rõ tên cơ quan, tổ chức cần làm việc; nội dung gì và thời gian làm việc cụ thể.

Nếu phóng viên không xuất trình được một trong các giấy tờ nêu trên, thì các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm có quyền từ chối làm việc, cung cấp thông tin theo đề nghị của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên.

Trong quá trình trao đổi, làm việc có thể ghi âm, ghi hình toàn bộ buổi làm việc giữa người phát ngôn của cơ quan, tổ chức với nhà báo, phóng viên.

Trong trường hợp chưa có thông tin đầy đủ, chính xác để cung cấp theo đề nghị của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, người có thẩm quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí sắp xếp lịch hẹn kịp thời để cung cấp thông tin trực tiếp hoặc bằng nhiều hình thức khác (bằng văn bản, email,...).

Đối với thể loại phỏng vấn, đề nghị nhà báo, phóng viên cho xem hoặc nghe lại bài phỏng vấn trước khi đăng/phát chính thức.

Cân nhắc, có thể trả lời và chịu trách nhiệm về việc trả lời phỏng vấn, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí qua điện thoại, nhưng phải đảm bảo chính xác danh tính của nhà báo, phóng viên.

Có quyền từ chối cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 38 của Luật Báo chí và những nội dung yêu cầu cung cấp thông tin không đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí mà nhà báo, phóng viên đang công tác.

Trong quá trình làm việc với nhà báo, phóng viên, nếu có nghi vấn cần liên hệ với cơ quan báo chí của nhà báo, phóng viên đang làm việc để kiểm chứng. Nếu phát hiện dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật hoặc có hiện tượng sách nhiễu, đề nghị các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm lưu lại bằng chứng, kịp thời phản ánh và cung cấp về Đường dây nóng của Cục Báo chí (số điện thoại: 0865282828; Email: duongdaynongbaochi@jnic.gov.vn); Đường dây nóng của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau (số điện thoại: 02903567889; Email: pbcxb.stttt@gmail.com) hoặc báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Loại bỏ những “con sâu làm rầu nồi canh”!

Xuân Hải (thực hiện) |

Thời gian gần đây, nhiều phóng viên, nhà báo bị công an các địa phương như Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hoá, Bà Rịa- Vũng Tàu bắt quả tang về hành vi cưỡng đoạt tiền, “tống tiền” doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến uy tín của những người làm báo cả nước. Trao đổi với PV Lao Động về vấn đề này, ông Hà Minh Huệ - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - cho rằng, những phóng viên lợi dụng vị thế của mình, của cơ quan báo chí để “làm tiền” doanh nghiệp là điều không thể chấp nhận. Dù họ là thiểu số nhưng phải loại bỏ hết những “con sâu làm rầu nồi canh”! 

Phát hiện trang giả mạo báo điện tử của báo Nhà báo và Công luận

Theo Congluan.vn |

Báo Nhà báo và Công luận vừa qua đã phát hiện một trang giả mạo có tên miền baocongluan.com. Trang giả mạo này không dẫn link nguồn từ báo mà tự sản xuất tin bài và sử dụng giao diện, măng-sét, logo của báo nhằm đánh lừa dư luận.

Xúc động lễ cầu siêu anh linh 511 nhà báo liệt sĩ

QUANG ĐẠI |

Tính đến nay, có 511 nhà báo của cả nước đã ngã xuống trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Một nhà báo bị bắt quả tang vì cưỡng đoạt 210 triệu đồng

Mai Hường |

Cơ quan công an cho rằng, ông Trần Trọng Lâm (44 tuổi) - Phó Trưởng ban Xã hội - Bạn đọc, Báo Sức khỏe và Đời sống tống tiền một phòng khám đa khoa ở thành phố Bắc Giang.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI

Bích Hà |

Ngày 17.7, thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ cơ quan trung ương Hội Nhà báo Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Loại bỏ những “con sâu làm rầu nồi canh”!

Xuân Hải (thực hiện) |

Thời gian gần đây, nhiều phóng viên, nhà báo bị công an các địa phương như Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hoá, Bà Rịa- Vũng Tàu bắt quả tang về hành vi cưỡng đoạt tiền, “tống tiền” doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến uy tín của những người làm báo cả nước. Trao đổi với PV Lao Động về vấn đề này, ông Hà Minh Huệ - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - cho rằng, những phóng viên lợi dụng vị thế của mình, của cơ quan báo chí để “làm tiền” doanh nghiệp là điều không thể chấp nhận. Dù họ là thiểu số nhưng phải loại bỏ hết những “con sâu làm rầu nồi canh”! 

Phát hiện trang giả mạo báo điện tử của báo Nhà báo và Công luận

Theo Congluan.vn |

Báo Nhà báo và Công luận vừa qua đã phát hiện một trang giả mạo có tên miền baocongluan.com. Trang giả mạo này không dẫn link nguồn từ báo mà tự sản xuất tin bài và sử dụng giao diện, măng-sét, logo của báo nhằm đánh lừa dư luận.

Xúc động lễ cầu siêu anh linh 511 nhà báo liệt sĩ

QUANG ĐẠI |

Tính đến nay, có 511 nhà báo của cả nước đã ngã xuống trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Một nhà báo bị bắt quả tang vì cưỡng đoạt 210 triệu đồng

Mai Hường |

Cơ quan công an cho rằng, ông Trần Trọng Lâm (44 tuổi) - Phó Trưởng ban Xã hội - Bạn đọc, Báo Sức khỏe và Đời sống tống tiền một phòng khám đa khoa ở thành phố Bắc Giang.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI

Bích Hà |

Ngày 17.7, thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ cơ quan trung ương Hội Nhà báo Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.