Cà Mau bác thông tin thuyền trưởng chém 4 người, vứt xác xuống biển

NHẬT HỒ |

Chiều 15.12, UBND tỉnh Cà Mau chính thức có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị khẳng định không có việc thuyền trưởng chém 4 người, vứt xuống vùng biển Malaysia như thông tin gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Theo văn bản của UBND tỉnh Cà Mau, kết quả xác minh ban đầu từ ngày 12.7 đến ngày 9.12, một số thuyền viên bị thuyền trưởng Huỳnh Văn Triệu trói, đánh đập.

Quá trình hoạt động của hai tàu cá BT-93520TS và BT-93951TS do ông Lê Văn Đặng, ngụ Bến Tre làm chủ, xuất bến từ ngày 12.7.2020 có hai thuyền viên mất tích gồm: Võ Chí Linh và Ngô Văn Cường. 11 thuyền viên đã vào bờ, 9 người có cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, 2 người không cách ly và không liên lạc được.

Cơ quan chức năng đã làm việc với ông Nguyễn Chí Thắng, người cung cấp thông tin cho Đồn Biên phòng Đất Mũi về việc "thuyền trưởng chém 4 người rồi vứt xác xuống vùng biển Malaysia", ông Thắng khẳng định không trực tiếp nhìn thấy mà nghe các thuyền viên khác kể lại.

Cơ quan chức năng cũng đã làm việc với 9 thuyền viên đi cùng với ông Thắng tất cả đều khẳng định không có việc Huỳnh Văn Triệu chém, vứt xác xuống biển và cũng không kể cho ông Thắng nghe việc ông Triệu chém ngư phủ, vứt xác xuống biển.

Trước đó, nhiều tờ báo đưa tin từ nguồn tin tố giác “Việc một thuyền trưởng chém chết 4 người, vứt xuống vùng biển Malaysia” khiến dư luận lo lắng cho việc an toàn lao động trên biển.

Về hành vi trói, đánh người của thuyền trưởng Huỳnh Văn Triệu, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Công an cùng Biên phòng phối hợp điều tra làm rõ; xác minh làm rõ 2 thuyền viên mất tích, truy vết hai thuyền viên chưa cách ly để đưa cách ly phòng chống COVID-19 theo quy định.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo triển khai ứng dụng VssID trên toàn tỉnh

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau phổ biến, quán triệt, triển khai cho công chức, viên chức, người lao động đăng ký tài khoản giao dịch điện tử qua ứng dụng VssID theo hướng dẫn của ngành bảo hiểm xã hội.

Phú Quốc: Cấp cứu 4 ngư phủ bị ngộ độc khí hầm cá tại xã đảo Thổ Châu

NGUYÊN ANH |

Thông tin ban đầu, khi tàu đang đánh bắt hải sản ở vùng biển Thổ Châu (Phú Quốc), 1 người mở nắp hầm cá để xuống kiểm tra thì bị ngộ độc khí hầm cá dẫn đến ngất xỉu. 3 người nhìn thấy đến giải cứu cũng không tránh khỏi và bị đuối sức.

Cà Mau: Quy hoạch nhà ở đô thị chưa theo kịp nhu cầu

NHẬT HỒ |

Có đến trên 4.200 hộ dân nghèo thành thị cần nhu cầu nhà ở, trong khi đó dự kiến đến năm 2025 tỉnh Cà Mau chỉ phát triển 1.000 nhà ở xã hội.

Du lịch Bạc Liêu, Cà Mau hụt hơi vì dịch bệnh, muốn gượng cũng khó

NHẬT HỒ |

Hàng loạt những toan tính cho mùa du lịch Noel, cuối năm, Tết Nguyên đán bỗng chốc lại “ngủ đông” vì dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Tưởng rằng ngành du lịch gượng dậy sau đại dịch, nào ngờ lại tiếp tục chờ thời.

Cà Mau tạm dừng một số hoạt động xúc tiến thương mại để phòng COVID-19

NHẬT HỒ |

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chiều 2.11, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản hỏa tốc tạm dừng một số sự kiện tại chuối sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch năm 2020. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày mai 3.12 đến hết ngày 5.12.

Kiên Giang: Ngư phủ lãnh án tù vì tàng trữ ma túy vớt được trên biển

NGUYÊN ANH - TIÊN TIÊN |

Hôm nay 25.11, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Bùi 15 năm tù và bị cáo Nguyễn Thanh Phương 13 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo triển khai ứng dụng VssID trên toàn tỉnh

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau phổ biến, quán triệt, triển khai cho công chức, viên chức, người lao động đăng ký tài khoản giao dịch điện tử qua ứng dụng VssID theo hướng dẫn của ngành bảo hiểm xã hội.

Phú Quốc: Cấp cứu 4 ngư phủ bị ngộ độc khí hầm cá tại xã đảo Thổ Châu

NGUYÊN ANH |

Thông tin ban đầu, khi tàu đang đánh bắt hải sản ở vùng biển Thổ Châu (Phú Quốc), 1 người mở nắp hầm cá để xuống kiểm tra thì bị ngộ độc khí hầm cá dẫn đến ngất xỉu. 3 người nhìn thấy đến giải cứu cũng không tránh khỏi và bị đuối sức.

Cà Mau: Quy hoạch nhà ở đô thị chưa theo kịp nhu cầu

NHẬT HỒ |

Có đến trên 4.200 hộ dân nghèo thành thị cần nhu cầu nhà ở, trong khi đó dự kiến đến năm 2025 tỉnh Cà Mau chỉ phát triển 1.000 nhà ở xã hội.

Du lịch Bạc Liêu, Cà Mau hụt hơi vì dịch bệnh, muốn gượng cũng khó

NHẬT HỒ |

Hàng loạt những toan tính cho mùa du lịch Noel, cuối năm, Tết Nguyên đán bỗng chốc lại “ngủ đông” vì dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Tưởng rằng ngành du lịch gượng dậy sau đại dịch, nào ngờ lại tiếp tục chờ thời.

Cà Mau tạm dừng một số hoạt động xúc tiến thương mại để phòng COVID-19

NHẬT HỒ |

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chiều 2.11, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản hỏa tốc tạm dừng một số sự kiện tại chuối sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch năm 2020. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày mai 3.12 đến hết ngày 5.12.

Kiên Giang: Ngư phủ lãnh án tù vì tàng trữ ma túy vớt được trên biển

NGUYÊN ANH - TIÊN TIÊN |

Hôm nay 25.11, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Bùi 15 năm tù và bị cáo Nguyễn Thanh Phương 13 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.