Cà Mau bác thông tin mở cửa hoàn toàn du lịch trong dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Ngày 17.4, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cà Mau Trần Hiếu Hùng cho biết du lịch Cà Mau chỉ mở cửa có kiểm soát để phòng chống dịch bệnh COVID-19 chứ không mở cửa trở lại như nhiều người hiểu.

Cụ thể, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cà Mau có văn bản “hỏa tốc” gửi đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh nêu rõ: Các khu, điểm du lịch, các dịch vụ ăn, uống giải khát trong các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau được hoạt động trở lại, nhưng chỉ phục vụ cho khách nội tỉnh.

Trong quá trình hoạt động phải thực hiện các biện pháp bắt buộc chung như: Mang khẩu trang đối với du khách và nhân viên tại các điểm tham quan; bố trí nơi rửa tay bằng xà phòng hoặc nước diệt khuẩn; giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người khi giao tiếp; thường xuyên xịt khử trùng tại các điểm tham quan, phương tiện vận chuyển du khách… không tụ tập 10 người trở lên tại một vị trí (kể cả khi tham quan và ăn uống).

Trước đó, sau khi có kết luận của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Cà Mau ở nhóm 3 (nhóm ít nguy cơ), đã nhiều thông tin cho rằng Cà Mau cho phép tất cả các điểm du lịch hoạt động trở lại.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Hàng quán mở cửa, học sinh lớp 9, 12 đi học lại từ ngày 20.4

NHẬT HỒ |

Sáng nay 16.4, các quán giải khát, quán ăn, cơ sở kinh doanh thiết yếu chính thức mở cửa trở lại. Tỉnh này cũng xem xét cho học sinh lớp 9, lớp 12 đi học trở lại từ ngày 20.4.

Bạc Liêu, Cà Mau: Nguy cơ thấp vẫn không lơ là phòng dịch COVID-19

Nhật Hồ |

Chiều 15.4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo vẫn không được phép lơ là với dịch bệnh COVID-19 cho dù Cà Mau thuộc nhóm ít nguy cơ.

Bạc Liêu - Cà Mau: Bắt đầu có biểu hiện lơ là trước "giờ G"

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu, Cà Mau vẫn chưa có quyết định chính thức tháo gỡ hoàn toàn cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hai tỉnh này được xem là có ít nguy cơ. Tuy nhiên, người dân đã có biểu hiện lơ là trước thời điểm có thông báo chính thức.

Cà Mau: Quản lý chặt công nhân sau khi tan ca

NHẬT HỒ |

Sau khi có thông tin một công nhân nhà máy Samsung dương tính với SARS-CoV-2, tỉnh Cà Mau lập tức triển khai việc siết chặt quản lý công nhân sau khi rời nhà máy.

Công an tỉnh Cà Mau có nữ Phó Giám đốc đầu tiên

NHẬT HỒ |

Ngày 14.4, tại Công an tỉnh Cà Mau diễn ra lễ công bố Quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chủ trì buổi lễ.

Cà Mau: Tôm ứ đầy kho, các doanh nghiệp hết khả năng tiếp tục trữ hàng

NHẬT HỒ |

Xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ, Châu Âu, Nga đều giảm mạnh. Trong khi đó các kho dự trữ của các doanh nghiệp xuất khẩu tôm tại Cà Mau đã đầy. Chính điều này sẽ ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu chung của tỉnh trong thời gian tới. Tất cả được cho là do xâm nhập mặn và dịch COVID-19 gây nên.

Miễn phí công trình cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn Cà Mau

Vũ Long |

Công trình cấp nước ngọt miễn phí cho người dân sống trong vùng hạn mặn xã Biển Bạch Đông (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đã được bàn giao sáng 11.4.2020.

Cà Mau kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp 1.690 tỉ đồng khắc phục hạn, mặn

NHẬT HỒ |

Do ảnh hưởng nghiêm trọng xâm nhập mặn, thiếu nước, sụp lở đất…, Cà Mau kiến nghị xem xét hỗ trợ khẩn cấp 1.690 tỉ đồng để khắc phục.

Cà Mau: Hàng quán mở cửa, học sinh lớp 9, 12 đi học lại từ ngày 20.4

NHẬT HỒ |

Sáng nay 16.4, các quán giải khát, quán ăn, cơ sở kinh doanh thiết yếu chính thức mở cửa trở lại. Tỉnh này cũng xem xét cho học sinh lớp 9, lớp 12 đi học trở lại từ ngày 20.4.

Bạc Liêu, Cà Mau: Nguy cơ thấp vẫn không lơ là phòng dịch COVID-19

Nhật Hồ |

Chiều 15.4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo vẫn không được phép lơ là với dịch bệnh COVID-19 cho dù Cà Mau thuộc nhóm ít nguy cơ.

Bạc Liêu - Cà Mau: Bắt đầu có biểu hiện lơ là trước "giờ G"

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu, Cà Mau vẫn chưa có quyết định chính thức tháo gỡ hoàn toàn cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hai tỉnh này được xem là có ít nguy cơ. Tuy nhiên, người dân đã có biểu hiện lơ là trước thời điểm có thông báo chính thức.

Cà Mau: Quản lý chặt công nhân sau khi tan ca

NHẬT HỒ |

Sau khi có thông tin một công nhân nhà máy Samsung dương tính với SARS-CoV-2, tỉnh Cà Mau lập tức triển khai việc siết chặt quản lý công nhân sau khi rời nhà máy.

Công an tỉnh Cà Mau có nữ Phó Giám đốc đầu tiên

NHẬT HỒ |

Ngày 14.4, tại Công an tỉnh Cà Mau diễn ra lễ công bố Quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chủ trì buổi lễ.

Cà Mau: Tôm ứ đầy kho, các doanh nghiệp hết khả năng tiếp tục trữ hàng

NHẬT HỒ |

Xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ, Châu Âu, Nga đều giảm mạnh. Trong khi đó các kho dự trữ của các doanh nghiệp xuất khẩu tôm tại Cà Mau đã đầy. Chính điều này sẽ ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu chung của tỉnh trong thời gian tới. Tất cả được cho là do xâm nhập mặn và dịch COVID-19 gây nên.

Miễn phí công trình cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn Cà Mau

Vũ Long |

Công trình cấp nước ngọt miễn phí cho người dân sống trong vùng hạn mặn xã Biển Bạch Đông (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đã được bàn giao sáng 11.4.2020.

Cà Mau kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp 1.690 tỉ đồng khắc phục hạn, mặn

NHẬT HỒ |

Do ảnh hưởng nghiêm trọng xâm nhập mặn, thiếu nước, sụp lở đất…, Cà Mau kiến nghị xem xét hỗ trợ khẩn cấp 1.690 tỉ đồng để khắc phục.