Cà Mau: 12 ngày lắp đặt, camera "bắt" hơn 11.200 lượt vi phạm giao thông

NHẬT HỒ |

Chỉ trong vòng 12 ngày sau khi Cà Mau lắp đặt hệ thống camera giao thông đã có đến trên 11.200 trường hợp vi phạmtrật tự an toàn giao thông.

Tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh Cà Mau ngày 15.12 cho biết, tính đến hết ngày 14.8 đã có rất nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông sau 12 ngày tỉnh này cho lắp đặt camera giám sát.

Trong số 11.286 trường hợp vi phạm, có 813 ô tô, 10.473 môtô. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; chạy quá tốc độ quy định.

Công an tỉnh Cà Mau đã thông báo 852 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông 334 trường hợp (ôtô), chạy quá tốc độ quy định 518 trường hợp gồm 337 ôtô, 181 môtô.

Đầu tháng 8.2020, Cà Mau đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát tốc độ trên tuyến Quốc lộ 1A tại 2 vị trí, đồng thời giám sát nội dung này trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp, đường hành lang ven biển phía Nam.

Đối với giám sát tín hiệu đèn đỏ, bố trí hệ thống tại giao lộ Nguyễn Công Trứ - Nguyễn Tất Thành (phường 8) và Hùng Vương - Phan Ngọc Hiển (phường 5).

Qua đó, các ngành chức năng của tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra, rà soát phát hiện và xử lý các điểm mới phát sinh với các biện pháp như: Bổ sung hệ thống báo hiệu, gương cầu lồi, sơn vạch giảm tốc trên đường, phát quang và mở rộng đường tại những vị trí đường cong để tăng tầm nhìn cho người tham gia giao thông.

Cùng với đó là việc cải tạo, nâng cấp và lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Xét xử 7 bị cáo đưa hối lộ cho Thanh tra giao thông TP.Cần Thơ

THÀNH NHÂN |

7 bị cáo thuộc nhóm các doanh nghiệp vận tải bị đề nghị truy tố tội "đưa hối lộ" do có liên quan đến vụ án thanh tra giao thông TP.Cần Thơ nhận tiền "bảo kê" trong năm 2016. Tổng số tiền mà 7 bị cáo đưa gần 1,4 tỷ đồng cho lực lượng Thanh tra giao thông TP.Cần Thơ nhằm để không kiểm tra, xử phạt xe vi phạm.

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Phạm Đông |

Để phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, từ 6h ngày 14.8, một số tuyến đường trung tâm TP Hà Nội sẽ bị cấm, hạn chế phương tiện giao thông.

Thủ tướng: Không để chồng chéo, trùng lắp quản lý Nhà nước về giao thông

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 12.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7.2020, tập trung thảo luận về 4 dự án luật.

Dắt súc vật trên đường gây cản trở giao thông, bị xử phạt thế nào?

phạm hằng |

Bạn đọc có địa chỉ: thuychixx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Thỉnh thoảng trên đường đi làm, tôi thấy có người dắt cả đàn bò đi trên đường phố, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Trường hợp như thế có bị xử phạt gì không?

Bác sĩ trực giãi bày lý do không cấp cứu cho người bị tai nạn giao thông

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bản kiểm điểm, bác sĩ kíp trực giãi bày thời điểm ngoài đường xảy ra tai nạn thì bên trong phòng khám đang theo dõi và điều trị cho bệnh nhân có triệu chứng nặng.

Cần Thơ: 1 thí sinh bị tai nạn giao thông được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thành Nhân - Trần Lưu |

Chiều ngày 10.8, ông Nguyễn Phúc Tăng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ xác nhận: Thí sinh ở điểm thi Trường THPT Lương Định Của (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) bị tai nạn giao thông trên đường đi thi sẽ được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2020.

Công điện về bảo đảm an toàn giao thông trước diễn biến của dịch COVID-19

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1053/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông trong mùa dịch

Minh Hạnh |

Ngày 9.8.2020, Thủ tướng Chính phủ có Công điện 1053/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch COVID-19. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Xét xử 7 bị cáo đưa hối lộ cho Thanh tra giao thông TP.Cần Thơ

THÀNH NHÂN |

7 bị cáo thuộc nhóm các doanh nghiệp vận tải bị đề nghị truy tố tội "đưa hối lộ" do có liên quan đến vụ án thanh tra giao thông TP.Cần Thơ nhận tiền "bảo kê" trong năm 2016. Tổng số tiền mà 7 bị cáo đưa gần 1,4 tỷ đồng cho lực lượng Thanh tra giao thông TP.Cần Thơ nhằm để không kiểm tra, xử phạt xe vi phạm.

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Phạm Đông |

Để phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, từ 6h ngày 14.8, một số tuyến đường trung tâm TP Hà Nội sẽ bị cấm, hạn chế phương tiện giao thông.

Thủ tướng: Không để chồng chéo, trùng lắp quản lý Nhà nước về giao thông

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 12.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7.2020, tập trung thảo luận về 4 dự án luật.

Dắt súc vật trên đường gây cản trở giao thông, bị xử phạt thế nào?

phạm hằng |

Bạn đọc có địa chỉ: thuychixx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Thỉnh thoảng trên đường đi làm, tôi thấy có người dắt cả đàn bò đi trên đường phố, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Trường hợp như thế có bị xử phạt gì không?

Bác sĩ trực giãi bày lý do không cấp cứu cho người bị tai nạn giao thông

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bản kiểm điểm, bác sĩ kíp trực giãi bày thời điểm ngoài đường xảy ra tai nạn thì bên trong phòng khám đang theo dõi và điều trị cho bệnh nhân có triệu chứng nặng.

Cần Thơ: 1 thí sinh bị tai nạn giao thông được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thành Nhân - Trần Lưu |

Chiều ngày 10.8, ông Nguyễn Phúc Tăng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ xác nhận: Thí sinh ở điểm thi Trường THPT Lương Định Của (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) bị tai nạn giao thông trên đường đi thi sẽ được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2020.

Công điện về bảo đảm an toàn giao thông trước diễn biến của dịch COVID-19

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1053/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông trong mùa dịch

Minh Hạnh |

Ngày 9.8.2020, Thủ tướng Chính phủ có Công điện 1053/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch COVID-19. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.