Ca mắc COVID-19 ở Hải Phòng thừa nhận về Cẩm Giàng nhưng chưa khai báo

Đặng Luân |

Chiều 23.2, Sở Y tế TP.Hải Phòng thông tin, bệnh nhân 2391 (nam điều dưỡng khoa Ngoại, Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng) thừa nhận việc về quê nhà tại Cẩm Giàng (Hải Dương) vào cuối tháng 1.2021.

Lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng thông tin, qua điều tra dịch tễ bước đầu vào tối ngày 22.2, bệnh nhân 2391 - là nam điều dưỡng khoa Ngoại, Bệnh viện Giao thông Vận tải (GTVT) Hải Phòng - khai thông tin bổ sung về việc về quê nhà tại Cẩm Giàng (một trong những ổ dịch lớn tại Hải Dương với 95 ca mắc COVID-19) vào cuối tháng 1.2021. Trước đó, bệnh nhân này khai báo về Cẩm Giàng (Hải Dương) vào ngày 3.1.

Kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, bệnh nhân khai báo trưa ngày 7.2, anh Q. đi ăn bánh mỳ chảo tại quán gần đường tàu Cát Cụt. Sau đó di chuyển đến chợ Tam Bạc; Siêu thị Metro; vào cửa hàng vàng ở Cầu Đất; uống cà phê trên đường Hoàng Minh Thảo, Lê Chân và buổi tối vào nhà đồng nghiệp ở Nguyễn Tường Loan, Lê Chân. Ngày 8 - 9.2: Bệnh nhân đi làm tại Bệnh viện GTVT Hải Phòng. Ngày 10.2: Tối đi mua nhẫn ở cửa hàng PNJ Trần Nguyên Hãn, Lê Chân. Ngày 15.2: Bệnh nhân ở nhà. Ngày 17-19.2: Bệnh nhân đi làm tại Bệnh viện GTVT. Ngày 20.2: Đến nhà người thân ở Miếu Hai Xã, Lê Chân).

Ngày 21.2: 9h20 đến bệnh viện lấy mẫu làm xét nghiệm sàng lọc sau đó về nhà, 11h đến nhà người quen ở Cát Bi (Hải An). Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính, sau đó lấy mẫu lần 2 cho kết quả dương tính.

Trước sự việc trên, tối 22.2, Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP.Hải Phòng vừa có ý kiến về việc điều tra, xử lý đối với 2 trường hợp có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, tại Văn bản số 1078/UBND-VX ngày 22.2.2021.

Theo đó, theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng và UBND quận Lê Chân về việc công dân N.V.Q (sinh năm 1994, hiện trú tại số 1, lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố chợ Cột Đèn, đường Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân) và công dân Đ.T.Ph (sinh năm 1995, hiện trú tại Xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên) bị dương tính với COVID-19, có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố giao Công an thành phố khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với 2 công dân trên và các trường hợp có liên quan; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng tiếp tế thực phẩm cho hơn 600 hộ dân liên quan ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Sáng 23.2, Sở Công Thương TP.Hải Phòng phối hợp các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho người dân tại các khu vực phong tỏa do dịch COVID-19.

Hải Phòng phun khử trùng đường phố và khu vực liên quan ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Trong 2 ngày 23, 24.2, TP.Hải Phòng phối hợp với đơn vị chức năng của Quân khu Ba tiến hành phun hóa chất khử trùng các tuyến đường chính.

Hải Phòng điều tra 2 bệnh nhân COVID-19 vi phạm quy định phòng dịch

Mai Dung |

Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP.Hải Phòng yêu cầu điều tra, xử lý đối với 2 trường hợp có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, tại Văn bản số 1078/UBND-VX ngày 22.2.2021.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hải Phòng tiếp tế thực phẩm cho hơn 600 hộ dân liên quan ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Sáng 23.2, Sở Công Thương TP.Hải Phòng phối hợp các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho người dân tại các khu vực phong tỏa do dịch COVID-19.

Hải Phòng phun khử trùng đường phố và khu vực liên quan ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Trong 2 ngày 23, 24.2, TP.Hải Phòng phối hợp với đơn vị chức năng của Quân khu Ba tiến hành phun hóa chất khử trùng các tuyến đường chính.

Hải Phòng điều tra 2 bệnh nhân COVID-19 vi phạm quy định phòng dịch

Mai Dung |

Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP.Hải Phòng yêu cầu điều tra, xử lý đối với 2 trường hợp có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, tại Văn bản số 1078/UBND-VX ngày 22.2.2021.