Ca mắc COVID-19 Hải Dương đi nhiều nơi trong thời gian cách ly tại nhà

Mai Dung |

Tối 22.2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thị xã Kinh Môn (Hải Dương) phát thông báo khẩn tìm người đến các điểm liên quan đến nữ công nhân mắc COVID-19.

Liên quan đến bệnh nhân N.T.H (sinh năm 1992, là công nhân Công ty POYUN chi nhánh Phú Thái, huyện Kim Thành, thường trú tại Cụm dân cư số 3, KDC Hiệp Thượng, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương). Theo thông tin ban đầu:

Ngày 29.1.2021, Công ty POYUN chi nhánh Cộng Hòa, Chí Linh có trường hợp F0 nên công ty POYUN Phú Thái, Kim Thành đã cho toàn bộ công nhân nghỉ. N.T.H được nghỉ, cách ly tại nhà từ 29.1 đến nay.

Từ 29.1 đến ngày 21.2, do không ý thức được mình có khả năng nhiễm COVID-19 nên bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp, nhiều lần đi chợ Hiệp Thượng, phường Hiệp Sơn (có đeo khẩu trang)

Ngày 21.2, Công ty POYUN Phú Thái, Kim Thành lấy mẫu xét nghiệm tại công ty trước khi quay trơ lại làm việc đến công ty làm xét nghiệm và có tiếp xúc với nhiều công nhân công ty (có đeo khẩu trang)

Ngày 22.2, có kết quả dương tính với Sars-CoV-2.

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Kinh Môn yêu cầu tất cả người dân ai đã từng tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.H từ ngày 25.1.2021 đến nay, khẩn trương liên hệ ngay trạm y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn khai báo y tế kịp thời

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19

Luân Chi |

Tối 22.2, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương xác nhận, Công an TP.Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

90 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương xuất viện chiều 21.2

Mai Dung |

Chiều 21.2, Bệnh viện dã chiến số 1 ở Hải Dương công bố 90 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Đây là số lượng bệnh nhân được ra viện lớn nhất của Hải Dương từ khi dịch bùng phát trở lại tại địa phương này.

Hải Dương: Xử phạt 2 người Trung Quốc vi phạm cách ly y tế

Đặng Luân |

Chiều 21.2, thông tin từ UBND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), lực lượng chức năng vừa xử phạt 2 người Trung Quốc có hành vi vi phạm trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Dương khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19

Luân Chi |

Tối 22.2, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương xác nhận, Công an TP.Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

90 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương xuất viện chiều 21.2

Mai Dung |

Chiều 21.2, Bệnh viện dã chiến số 1 ở Hải Dương công bố 90 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Đây là số lượng bệnh nhân được ra viện lớn nhất của Hải Dương từ khi dịch bùng phát trở lại tại địa phương này.

Hải Dương: Xử phạt 2 người Trung Quốc vi phạm cách ly y tế

Đặng Luân |

Chiều 21.2, thông tin từ UBND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), lực lượng chức năng vừa xử phạt 2 người Trung Quốc có hành vi vi phạm trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế.