Cả gia đình tôi chiến đấu với COVID-19 tại nhà

Huân Cao |

“Khi gia đình tôi đều dương tính với SARS-CoV-2, chúng tôi quyết định tự điều trị, cách ly tại nhà. Khi quyết định điều trị tại nhà, bước đầu tiên, tôi trang bị cho gia đình 3 loại “vũ khí” quan trọng nhất để tiêu diệt COVID-19 là bình oxy, máy đo SpO2 và thuốc chống đông máu”. Dưới đây là trải nghiệm” của người trong cuộc - phóng viên Cao Huân của Báo Lao Động..

Tinh thần sẵn sàng đối đầu với COVID-19

Một ngày đầu tháng 8, vợ tôi - một bác sĩ tại TPHCM - test nhanh theo định kỳ và nhận được kết quả là có dấu hiệu dương tính với COVID-19. Sau đó, vợ tôi được lấy mẫu xét nghiệm PCR và cho ra kết quả dương tính với COVID-19. Khi nhận được thông báo từ vợ, tôi liền đi mua que test nhanh để test cho tôi và 2 con. Kết quả là cả 3 cha con đều có dấu hiệu dương tính.

Ngay sau khi nhận được hung tin này, vợ chồng tôi đều lo lắng, vì không ngờ cuối cùng thì con virus quái ác cũng đã tìm đến gia đình mình. Tuy nhiên, chúng tôi nhanh chóng gạt bỏ sự lo lắng và sợ hãi qua một bên, chấp nhận đương đầu với nó và quyết tâm tiêu diệt con virus quái ác này.

Đầu tiên tôi gọi điện thông báo ngay cho những đồng nghiệp đã từng tiếp xúc gần với tôi, đồng thời thông báo đến cơ quan biết. Sau đó, tôi gọi điện thông báo đến Trung tâm Y tế phường, đề nghị họ cho nhân viên xuống lấy mẫu xét nghiệm PCR cho gia đình. Song song đó, tôi đề xuất với chính quyền địa phương gia đình tôi sẽ tự cách ly, điều trị tại nhà vì các bệnh viện hiện đang quá tải.

Trước thực trạng các bệnh viện điều trị COVID-19 tại TPHCM đều đang quá tải, trong khi gia đình tôi có nhà riêng rộng với nhiều phòng riêng biệt (mỗi thành viên 1 phòng) và vợ tôi cũng là một bác sĩ, nên chính quyền đã yên tâm đồng ý để gia đình tôi tự điều trị tại nhà.

Từ chỗ lo sợ, hoảng loạn tôi và vợ bình tâm đón nhận sự thật là cả nhà đã bị dương tính với COVID-19, đồng thời chuẩn bị tinh thần để "sống chết" với nó trong 14 ngày tới.

Với tâm thế sẵn sàng đối đầu như vậy, tôi bắt tay ngay vào việc tìm bình oxy cho gia đình, trên tinh thần là trang bị bình oxy dự phòng cho tình huống cấp thiết. Vợ tôi nhờ đồng nghiệp mua máy đo nồng độ oxy (SpO2) trong cơ thể và thuốc chống đông máu (Xelostad 10). Máy đo SpO2 là thiết bị dùng để đo sự bão hòa oxy trong việc đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim giúp phát hiện hiện tượng bất thường trong cơ thể để có cách xử lý kịp thời. Trong khi thuốc chống đông máu, giúp cơ thể không bị đông máu khi bị virus tấn công làm tắc nghẽn các mạch máu.

Liều thuốc quan trọng: Luôn giữ tinh thần lạc quan

Khi đưa ra quyết định tự điều trị tại nhà, gia đình tôi liền trang bị ngay bình oxy, máy đo SpO2 và thuốc chống đông máu Xelostad 10. Sở dĩ chúng tôi ưu tiên chuẩn bị ngay 3 loại "vũ khí" này đầu tiên, bởi nó đóng vai trò quyết định đến việc gia đình tôi có chiến thắng với COVID-19 khi tự điều trị tại nhà hay không.

Đặc trưng của con virus này là chúng tấn công vào phổi, làm suy hô hấp dẫn đến bệnh nhân có nguy cơ thiếu oxy và bị đông máu dẫn đến tử vong. Vì vậy, nhiều bệnh nhân ban ngày có thể khỏe mạnh, nhưng về đêm có thể bị thiếu oxy dẫn đến lượng oxy bị tụt xuống dần. Nếu không có máy đo SpO2, thì chúng ta sẽ không biết lượng oxy của mình bị thiếu thế nào, dẫn đến người bệnh chủ quan và đi ngủ bình thường. Khi đó, nếu lượng oxy tiếp tục xuống thấp, người bệnh có nguy cơ dần hôn mê và bị COVID-19 "đánh úp" trở tay không kịp, dẫn đến tử vong chỉ sau 1 đêm ngủ.

Vì vậy, 1 trong 3 vũ khí cần thiết phải có trong tay ngay từ đầu, nếu chúng ta quyết định điều trị tại nhà, đó là máy đo SpO2 để phát hiện ra lượng oxy nếu dưới 93 là thấp (người bình thường lượng oxy phải từ 95 trở lên). Khi phát hiện thiếu oxy thì phải cho thở bình oxy ngay, đồng thời uống thuốc chống đông máu.

Những ngày đầu bị dương tính với COVID-19, vợ chồng tôi không có dấu hiệu cho thấy là đang mệt mỏi, ho sốt hay đau họng gì cả (có lẽ do chúng tôi đã được tiêm vaccine, vợ tôi đã tiêm đủ 2 mũi, còn tôi đã tiêm 1 mũi). Riêng 2 đứa con của tôi (bé gái 7 tuổi, bé trai 6 tuổi) có dấu hiệu nóng sốt, thì được cho uống thuốc EFFERALGAN để hạ sốt. Sau 3 ngày bị nóng sốt thì cả 2 bé đều khỏi.

Ngày nào gia đình tôi cũng đem máy SpO2 ra đo oxy, rất may là lượng oxy của các thành viên đều trên 95 nên chưa cần phải thở bình oxy. Riêng tôi đến ngày thứ 5 thì cảm nhận đau họng, hơi mệt và mất khứu giác. Khi bị mất khứu giác không cảm nhận được mùi thức ăn, là lúc tâm trạng tôi lo nhất, bởi đây là dấu hiệu rõ nét virus đã thâm nhập sâu vào niêm mạc mũi.

Tôi tiến hành tự xông mũi, xông họng và uống viên sủi hỗn hợp vitamine hằng ngày. Đồng thời, ăn uống đủ chất và tập thể dục nhẹ ngay tại nhà. Gia đình tôi đặt hàng mua đầy đủ thực phẩm và trái cây các loại, chất đầy trong tủ lạnh để ăn uống thường xuyên, nhằm tăng cường dinh dưỡng và sức đề kháng cho cơ thể.

Căn bệnh này sẽ làm cho bệnh nhân cảm thấy biếng ăn, do vậy gia đình tôi luôn cố gắng ăn uống đủ chất với nhiều loại thực phẩm và trái trái cây bổ dưỡng. Chiều nào vợ chồng tôi và 2 con cũng đều lên tầng thượng để tập thể dục cùng nhau, đồng thời luôn giữ tinh thần lạc quan, tuyệt đối không sợ hãi nhưng cũng không  chủ quan.

Nhờ vậy, đến ngày thứ 10 gia đình chúng tôi đã vượt qua COVID-19, tiến hành test nhanh thì tất cả đều cho ra kết quả âm tính. Hy vọng, kinh nghiệm từ hành trình tự chiến đấu với COVID-19 tại nhà của gia đình tôi có thể góp phần nào vào tiếp thêm năng lượng tích cực cho những ai đã, đang và sẽ tự điều trị COVID-19 tại nhà.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội có thêm 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, 7 ca cộng đồng

Nguyễn Hà |

Thông tin của Sở Y tế Hà Nội chiều nay (28.7) cho biết, thành phố ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính kể từ trưa đến nay, trong đó có 7 trường hợp tại cộng đồng và 5 tại khu cách ly tập trung.

Hà Nội xác nhận 21 ca dương tính SARS-CoV-2, 9 ca ở BV Phổi Hà Nội

Thùy Linh |

Sáng nay (26.7), Sở Y tế Hà Nội thông tin Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 10 quận, huyện và phân bố ở 8 chùm ca bệnh.

Thêm 2 người ho sốt dương tính SARS-CoV-2, hôm nay Hà Nội có 64 ca

Thùy Linh |

Chiều tối nay (22.7), Sở Y tế Hà Nội cho biết đã ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số mắc trong ngày lên 64 trường hợp.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hà Nội có thêm 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, 7 ca cộng đồng

Nguyễn Hà |

Thông tin của Sở Y tế Hà Nội chiều nay (28.7) cho biết, thành phố ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính kể từ trưa đến nay, trong đó có 7 trường hợp tại cộng đồng và 5 tại khu cách ly tập trung.

Hà Nội xác nhận 21 ca dương tính SARS-CoV-2, 9 ca ở BV Phổi Hà Nội

Thùy Linh |

Sáng nay (26.7), Sở Y tế Hà Nội thông tin Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 10 quận, huyện và phân bố ở 8 chùm ca bệnh.

Thêm 2 người ho sốt dương tính SARS-CoV-2, hôm nay Hà Nội có 64 ca

Thùy Linh |

Chiều tối nay (22.7), Sở Y tế Hà Nội cho biết đã ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số mắc trong ngày lên 64 trường hợp.