Ca dương tính về Quảng Nam làm căn cước, 20 cán bộ công an phải cách ly

Thanh Chung |

Ngành y tế Quảng Nam đã xác định 22 trường hợp F1 và 120 F2 của ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng về quê (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm căn cước công dân.

Chiều 11.5, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, ngành y tế đã thần tốc khoanh vùng truy vết các trường hợp liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 ở TP.Đà Nẵng về quê là căn cước công dân.

Theo đó, ngày 5.5, bệnh nhân (BN) V.T.T (nữ, 37 tuổi, chung cư Fhome, 16 Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng) về quê làm căn cước công dân tại xã Bình Minh.

Ngành y tế đã xác định được 22 F1, trong đó 2 con ruột của ca bệnh và 20 cán bộ công an làm căn cước công dân. Hiện 22 trường hợp này đều đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung. Ngoài ra, xác định 120 F2 tại xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đa số là học sinh thi học kỳ 2 (lớp 9), cùng phòng thi cùng với con của ca bệnh.

Sáng 11.5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng công bố thông tin 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có BN là V.T.T (nữ, 37 tuổi) là người giúp việc và chăm sóc BN N.T.N.M.C (nữ, 1 tuổi, sống tại chung cư Fhome 16 Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng).

Trước khi được đưa đi cách ly, BN sống cùng nhà với BN 3395, BN 3404, BN 3303 (gồm bố, mẹ và 1 người thân của bé 1 tuổi nói trên) và bé 1 tuổi nói trên tại chung cư Fhome.

Ngày 30.4 - 1.5, BN cùng gia đình chủ nhà đi TP.Hội An (Quảng Nam) và ở lại Palm Garden Beach Resort; đến nhiều nơi tại Hội An. Ngày 2 - 4.5, BN chăm sóc em bé tại nhà.

Ngày 5.5, về quê ở thôn Bình Tịnh (xã Bình Minh), làm căn cước công dân tại địa phương, rồi ra lại Đà Nẵng.

Ngày 8.5 được chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 10.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, đã được cách ly trước đó

TRUNG DU |

Chiều 11.5, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết tại địa phương này vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn xét nghiệm SARS-CoV-2 cho NLĐ

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ngãi tiến hành lấy mẫu hầu họng và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 138 người lao động trực tiếp sản xuất của Công ty.

Hải Dương: Ghi nhận thêm F1 của bệnh nhân 3182 dương tính SARS-CoV-2

Đặng Luân |

Sáng 11.5, lãnh đạo Trung tâm Y tế TP.Hải Dương cho biết, địa phương ghi nhận thêm trường hợp chủ quán xăm hình ở phường Thanh Bình dương tính SARS-CoV-2.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Thái Bình: Thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, đã được cách ly trước đó

TRUNG DU |

Chiều 11.5, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết tại địa phương này vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn xét nghiệm SARS-CoV-2 cho NLĐ

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ngãi tiến hành lấy mẫu hầu họng và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 138 người lao động trực tiếp sản xuất của Công ty.

Hải Dương: Ghi nhận thêm F1 của bệnh nhân 3182 dương tính SARS-CoV-2

Đặng Luân |

Sáng 11.5, lãnh đạo Trung tâm Y tế TP.Hải Dương cho biết, địa phương ghi nhận thêm trường hợp chủ quán xăm hình ở phường Thanh Bình dương tính SARS-CoV-2.