Ca COVID đầu tiên trong năm 2021 ở Đà Nẵng: Không rõ nguồn lây

Hữu Long |

Nam bệnh nhân 2982-ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Đà Nẵng trong năm 2021, được xuất viện sau 18 ngày điều trị. Ngày ra viện, bệnh nhân cho biết trước khi mắc bệnh không tiếp xúc với người nước ngoài, chỉ làm việc tại khách sạn Phú An (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Sáng 21.5, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng vừa cho xuất viện với ca 2982, nam thanh niên 28 tuổi (trú TP Hội An), nhân viên bán vé massage tại khách sạn Phú An (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Bác sĩ Lê Thành Phúc-Giám đốc Bệnh viện Phổi cho biết, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng đã khỏi COVID-19, không khó thở, không ho, không sốt, ăn uống tạm; Xquang phổi và các xét nghiệm chức năng gan, thận bình thường.

Nam bệnh nhân 2982 được xuất viện sau 18 ngày điều trị và tiếp tục cách ly tại cơ sở y tế thêm 14 ngày.  Ảnh: Hữu Long
Nam bệnh nhân 2982 được xuất viện sau 18 ngày điều trị và tiếp tục cách ly tại cơ sở y tế thêm 14 ngày. Ảnh: Hữu Long

Theo quy hướng dẫn của Bộ Y tế, bệnh nhân sau khi xuất viện sẽ tiếp tục cách ly 14 ngày. Sau khi được trao giấy chứng nhận xuất viện, bệnh nhân được xe cứu thương chở về cách ly tại Trung tâm y tế quận Hải Châu.

Ca bệnh 2982 là người đầu tiên phát hiện mắc COVID-19 tại Đà Nẵng trong năm 2021. Cụ thể vào chiều 3.5, khi anh có biểu hiện ho, sốt, khó thở và đến Bệnh viện Hoàn Mỹ khám, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc và phát hiện đã mắc COVID-19.

Hay tin mắc COVID-19, nam bệnh nhân cho biết đã bị sốc nặng trước áp lực của dư luận về việc lây nhiễm cho nhiều người. Bệnh nhân cũng buộc phải khóa các trang mạng xã hội, các thông tin cá nhân.

Theo bệnh nhân 2982, quá trình làm việc anh chỉ tiếp xúc với mọi người trong khách sạn Phú An, hoàn toàn không tiếp xúc với người nước ngoài. Đến thời điểm này, bệnh nhân 2982 cũng không rõ về nguồn lây nhiễm COVID-19.

Trước khi ra viện, bệnh nhân 2982 mong muốn ngành y tế, chính quyền Đà Nẵng sớm tìm ra nguồn lây để sớm dập tắt dịch bệnh.

Trước đó trong điều tra dịch tễ, ngành y tế cho biết nam bệnh nhân 2982 đã cùng bạn bè đến vũ trường New Phương Đông chơi, đêm 28.4. Vũ trường này đã hình thành chuỗi lây nhiễm, với hàng chục ca mắc được xác định sau đó.

Như đưa tin, một trong 5 chuyên gia Trung Quốc của Công ty Trung Bắc Á đã được phát hiện nhiễm COVID-19 khi trở về nước. Đáng nói, sau khi hoàn thành cách ly tập trung tại TP.Yên Bái đã di chuyển qua nhiều nơi ở Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng. Sau khi phát hiện thông tin này, Đà Nẵng đã phát hiện ca bệnh COVID-19 đầu tiên, là bệnh nhân số 2982.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 3 mẹ con cùng mắc COVID-19 ở quận 3 có liên quan đến Đà Nẵng

Thanh Chân |

Liên quan đến 3 mẹ con mắc COVID-19 trên địa bàn TPHCM, nguồn lây nhiễm có thể đến từ người con từng đi du lịch ở Đà Nẵng trong thời gian nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Hỗ trợ hơn 1 tỉ đồng các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Quỹ từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải (GTVT) Việt Nam đã hỗ trợ hơn 1 tỉ đồng cho cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), các đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19.

Doanh nghiệp mất trắng vì COVID-19, hàng nghìn ôtô ở Đà Nẵng nằm phơi nắng

Cát Tường |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều loại hình giao thông vận tải phải tạm dừng hoạt động, khiến hàng trăm xe khách, bus, taxi tại Đà Nẵng phải nằm phơi sương, phơi nắng ở các bãi đỗ xe.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: 3 mẹ con cùng mắc COVID-19 ở quận 3 có liên quan đến Đà Nẵng

Thanh Chân |

Liên quan đến 3 mẹ con mắc COVID-19 trên địa bàn TPHCM, nguồn lây nhiễm có thể đến từ người con từng đi du lịch ở Đà Nẵng trong thời gian nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Hỗ trợ hơn 1 tỉ đồng các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Quỹ từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải (GTVT) Việt Nam đã hỗ trợ hơn 1 tỉ đồng cho cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), các đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19.

Doanh nghiệp mất trắng vì COVID-19, hàng nghìn ôtô ở Đà Nẵng nằm phơi nắng

Cát Tường |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều loại hình giao thông vận tải phải tạm dừng hoạt động, khiến hàng trăm xe khách, bus, taxi tại Đà Nẵng phải nằm phơi sương, phơi nắng ở các bãi đỗ xe.