Cá chình “siêu khủng” dài hơn 1,6m dính lưới dân vạn chài sông Lam

ANH ĐỨC |

Một người dân chuyên làm nghề chài lưới trên thượng nguồn sông Lam (Nghệ An), vừa bắt được một con cá chình hiếm gặp có chiều dài hơn 1,6m.

Theo đó vào chiều 14.1, anh Lô Văn Lý chuyên làm nghề chài lưới trên thượng nguồn sông Lam ở huyện Tương Dương đã đánh bắt được 1 con cá chình có chiều dài 1,6 m, nặng hơn 11kg. Con cá này sau đó anh Lý đã đem bán cho chủ nhà hàng Lan Tam, khối 5, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông (Nghệ An), với giá hơn 10 triệu đồng.

Anh Lý cho hay: “Bản thân tôi làm nghề chài lưới, đánh bắt cá trên sông Lam đã nhiều năm nay và thường xuyên bắt được cá chình nhưng cá chình nặng hơn 10 kg như thế này thì rất hiếm gặp. Hiện nay loại cá này đang ngày càng khan hiếm, may mắn lắm một năm mới gặp 1-2 con”.

Là người đang sở hữu con cá “khủng” này, ông Nguyễn Văn Tám - Chủ nhà hàng Lan Tám cho biết: “Tôi làm nghề kinh doanh nhà hàng, dân vạn chài bắt được cá lớn là thường tìm đến đây để bán, sau khi mua lại thường thì tôi xẻ thịt bán cho khách đến ăn tại nhà hàng, nhưng cũng có lúc có người đến mua lại cả con để làm quà biếu hoặc tổ chức ăn gia đình. Với con cá to như thế này thì chúng tôi bán cho khách giá 1 triệu đồng/kg, cá càng to thì giá càng cao”.

Hiện nay loại cá này đang ngày càng khan hiếm
Hiện nay loại cá này đang ngày càng khan hiếm
Hiện nay loại cá này đang ngày càng khan hiếm

Được biết, cá chình (còn gọi là cá lệch) là loài cá nước ngọt có da trơn, thân dài thuôn, mình tròn, đầu có râu dài, ít xương. Loài cá này thường sống trong các hang, ngách nơi dòng nước chảy. Để bắt được cá chình, người ta phải dùng câu vương, lưới hoặc dùng ngạnh để xiên cá.

Cá chình có thịt dai, thơm ngon, giá trị dinh dưỡng cao nên rất được thực khách ưa chuộng và sẵn sàng trả giá cao để mua.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Thích thú cảnh bắt cá phi miền quê cuối tuần

NHẬT HỒ |

Cá phi vùng Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng sống rất nhiều. Để bắt được cá phi cách đơn giản nhất là dùng lưới. Cá phi trước đây không có giá trị kinh tế. Tuy nhiên, gần đây cá phi được nhiều người làm khô bán với giá trung bình 180.000 đồng/kg.

Cá chình khủng dính lưới dân làng chài

ANH ĐỨC |

Thị trấn Con Cuông đang xôn xao về một con cá chình (cá lệch - PV) khủng, có chiều dài 1,5m, được người dân làm nghề chài lưới trên thượng nguồn sông Lam đánh bắt được.

Hàng trăm người xuống ao dầm bùn, chịu rét bắt cá lấy may

Theo VOV |

Hội bắt cá bằng tay ở xã Năng Khả, huyện Na Hang (Tuyên Quang) thu hút hàng nghìn người đến xem.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Thích thú cảnh bắt cá phi miền quê cuối tuần

NHẬT HỒ |

Cá phi vùng Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng sống rất nhiều. Để bắt được cá phi cách đơn giản nhất là dùng lưới. Cá phi trước đây không có giá trị kinh tế. Tuy nhiên, gần đây cá phi được nhiều người làm khô bán với giá trung bình 180.000 đồng/kg.

Cá chình khủng dính lưới dân làng chài

ANH ĐỨC |

Thị trấn Con Cuông đang xôn xao về một con cá chình (cá lệch - PV) khủng, có chiều dài 1,5m, được người dân làm nghề chài lưới trên thượng nguồn sông Lam đánh bắt được.

Hàng trăm người xuống ao dầm bùn, chịu rét bắt cá lấy may

Theo VOV |

Hội bắt cá bằng tay ở xã Năng Khả, huyện Na Hang (Tuyên Quang) thu hút hàng nghìn người đến xem.