Cá chết trắng mặt hồ Bàu Ngãi chưa rõ nguyên nhân

MINH LÝ |

Hà Tĩnh - Khoảng một tuần nay, người dân đi thể dục quanh hồ Bàu Ngãi (trước khu vực trụ sở UBND thị trấn Phố Châu-huyện Hương Sơn-Hà Tĩnh) phát hiện cá chết hàng loạt, nổi trên mặt hồ bốc mùi hôi thối.

Được biết, số cá này là do một số người dân sông ven bờ hồ nuôi theo kiểu tự phát mấy năm qua.

Hiện tượng cá chết hàng loạt như thế cũng đã xảy ra cách đây 3 năm.

UBND thị trấn Phố Châu tổ chức vớt cá chết nổi trên hồ Bàu Ngải đem đi chôn lấp. Ảnh: Minh Lý
UBND thị trấn Phố Châu tổ chức vớt cá chết nổi trên hồ Bàu Ngải đem đi chôn lấp. Ảnh: Minh Lý

Trước hiện tượng trên, UBND thị trấn Phố Châu đã tổ chức người trục vớt được khoảng 2 tạ cá chết, mang đi xử lý chôn lấp.

Tuy nhiên, hiện tượng cá chết vẫn tiếp diễn. Sau mỗi buổi sáng thức dậy, người dân lại phát hiện số cá chết nổi lên mặt hồ ngày càng nhiều.

Ông Phan Xuân Định, Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu cho biết: “Thị trấn đã tổ chức cho người vớt cá chết 2 lần, đem chôn lấp. Chưa xác định được nguyên nhân cụ thể làm cá chết”.

Hồ Bàu Ngãi là “lá phổi” xanh của thị trấn Phố Châu, người dân thường xuyên ra đây tập thể dục, vãn cảnh.

MINH LÝ
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình kiểm tra, làm rõ hiện tượng cá chết hàng loạt

An Trịnh |

Sau chỉ đạo nóng của UBND tỉnh Hòa Bình, Sở TNMT tỉnh cùng các cơ quan chức đã kiểm tra xác minh làm rõ hiện tượng cá chết hàng loạt.

Cận cảnh công ty khoáng sản bị dân tố liên quan vụ cá chết hàng loạt

Trần Trọng - An Trịnh |

Nhiều người dân nghi ngờ hiện tượng cá chết hàng loạt ở Hòa Bình có liên quan đến Công ty CP Khoáng sản Đồng An Phú.

Cá chết hàng loạt ở Hòa Bình, dân tố ô nhiễm hóa chất từ đầu nguồn nước

An Trịnh - Trần Trọng |

Liên quan hiện tượng cá chết hàng loạt tại suối Cái huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình), nhiều người dân tố đầu nguồn suối nhiễm hóa chất.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hòa Bình kiểm tra, làm rõ hiện tượng cá chết hàng loạt

An Trịnh |

Sau chỉ đạo nóng của UBND tỉnh Hòa Bình, Sở TNMT tỉnh cùng các cơ quan chức đã kiểm tra xác minh làm rõ hiện tượng cá chết hàng loạt.

Cận cảnh công ty khoáng sản bị dân tố liên quan vụ cá chết hàng loạt

Trần Trọng - An Trịnh |

Nhiều người dân nghi ngờ hiện tượng cá chết hàng loạt ở Hòa Bình có liên quan đến Công ty CP Khoáng sản Đồng An Phú.

Cá chết hàng loạt ở Hòa Bình, dân tố ô nhiễm hóa chất từ đầu nguồn nước

An Trịnh - Trần Trọng |

Liên quan hiện tượng cá chết hàng loạt tại suối Cái huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình), nhiều người dân tố đầu nguồn suối nhiễm hóa chất.