Cá chết ở hồ nước tự nhiên nhiều tháng vẫn chưa có cách xử lý

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tình trạng cá chết xảy ra tại hồ Nước Chè tại trung tâm huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đã nhiều tháng, nhưng cơ quan chức năng chưa có biện pháp xử lý.

Sáng 30.8, tình trạng cá chết, nổi lên mặt hồ Nước Chè có diện tích khoảng 10ha ở thị trấn Diên Sanh (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) vẫn diễn ra.

Trước đó, từ tháng 4.2022, người dân đã phát hiện cá chết bất thường ở hồ này và đã báo với cơ quan chức năng.

Theo quan sát, nước ở hồ Nước Chè có màu bất thường, quanh hồ có nhiều đường ống dẫn nước thải có màu đen đổ vào đây.

Theo Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Hải Lăng, hồ Nước Chè là nơi tiếp nhận chất thải sinh hoạt và hoạt động sản xuất công nghiệp xung quanh. Các nguồn chất thải đổ vào hồ trong thời gian dài đã làm tăng mức độ ô nhiễm nguồn nước, gây thiếu dưỡng khí, làm cạn kiệt ôxy hòa tan trong nước.

Biết rõ tình trạng trên sẽ gây ô nhiễm, khiến cá chết, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có cách khắc phục.

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Hải Lăng cho hay, đã đề xuất cấp trên đầu tư xây dựng lại cống thoát nước từ hồ Nước Chè đổ vào sông Nhùng với hình thức xả đáy, thoát bùn và đầu tư hệ thống thu gom nước thải, đang đợi cấp trên xem xét.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Truy nguyên nhân cá chết ở hồ cung cấp nước ăn cho gần 50.000 hộ dân

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh- Ngày 23.8, ngành chức năng Hà Tĩnh đã tiến hành lấy mẫu để truy tìm nguyên nhân cá chết khá nhiều ở hồ Bộc Nguyên - hồ cung cấp nước sinh hoạt cho gần 50.000 hộ dân.

Cá chết ở hồ Khe Lang do nguồn nước ô nhiễm

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sau khi ngành chuyên môn lấy mẫu cá chết ở hồ Khe Lang và mẫu nước phân tích, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã có thông báo kết luận nguyên nhân cá chết nơi đây là do nguồn nước bị ô nhiễm.

Hà Tĩnh: Bất thường cá chết dạt trắng bờ ở đập chứa nước Khe Lang

Sỹ Thông |

Hà Tĩnh - Cá chết hàng loạt, dạt trắng bờ ở đập Khe Lang (đập chứa nước tiếp giáp với 3 xã gồm: An Dũng (huyện Đức Thọ), Phú Lộc, Thường Nga (huyện Can Lộc) gây ô nhiễm nguồn nước.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Truy nguyên nhân cá chết ở hồ cung cấp nước ăn cho gần 50.000 hộ dân

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh- Ngày 23.8, ngành chức năng Hà Tĩnh đã tiến hành lấy mẫu để truy tìm nguyên nhân cá chết khá nhiều ở hồ Bộc Nguyên - hồ cung cấp nước sinh hoạt cho gần 50.000 hộ dân.

Cá chết ở hồ Khe Lang do nguồn nước ô nhiễm

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sau khi ngành chuyên môn lấy mẫu cá chết ở hồ Khe Lang và mẫu nước phân tích, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã có thông báo kết luận nguyên nhân cá chết nơi đây là do nguồn nước bị ô nhiễm.

Hà Tĩnh: Bất thường cá chết dạt trắng bờ ở đập chứa nước Khe Lang

Sỹ Thông |

Hà Tĩnh - Cá chết hàng loạt, dạt trắng bờ ở đập Khe Lang (đập chứa nước tiếp giáp với 3 xã gồm: An Dũng (huyện Đức Thọ), Phú Lộc, Thường Nga (huyện Can Lộc) gây ô nhiễm nguồn nước.