Cá chết nổi trắng trên sông Chanh

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trong hai ngày 2 và 3.11, trên sông Chanh đoạn chảy qua (xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình), tình trạng cá chết hàng loạt nổi trắng trên mặt sông xuất hiện.

Có mặt tại đoạn sông Chanh chảy qua địa bàn xã Khánh Phú, theo quan sát của phóng viên Lao Động, tình trạng cá chết nổi trắng cả mặt sông, từ cá lớn đến cá bé, đủ các chủng loại. Cá chết nhiều bốc mùi hôi, thối nồng nặc cả khu vực này.

Người dân dùng lưới ngăn cá chết trôi đi nơi khác. Ảnh: NT
Người dân dùng lưới ngăn cá chết trôi đi nơi khác. Ảnh: NT

Theo ước tính của người dân, trong hai ngày 2 và 3.11, tại đây, có khoảng gần 10 tấn cá chết nổi trắng mặt sông. Một số người dân sống gần khu vực này cho biết: Sông Chanh chạy qua Khu công nghiệp Khánh Phú (xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) sau đó chảy ra sông Vạc. Trong nhiều năm qua, người dân ở đây thường xuyên bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm do nước thải, khí thải trong khu công nghiệp này gây ra.

Nhiều người dân nghi ngờ có việc xả nước thải không qua xử lý của một số doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Khánh Phú thải ra ngoài môi trường nên dẫn đến hiện tượng cá chết.

Người dân ở đây cho rằng cá chết là do nước thải của một số nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Khánh Phú thải ra môi trường. Ảnh: NT
Người dân ở đây cho rằng, cá chết là do nước thải của một số nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Khánh Phú thải ra môi trường. Ảnh: NT

“Trước kia cũng có hiện tượng cá chết nhưng số lượng ít. Trong hai ngày 2 và 3.11, cá ở đây bị chết hàng loạt, với số lượng lớn. Những ngày trước khi xuất hiện tình trạng cá chết, chúng tôi phát hiện nước trên sông có mùi hôi, khó chịu bất thường” – một người dân ở đây nói.

Cá chết trắng sông, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: NT
Cá chết trắng sông, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: NT

Trước hiện tượng cá chết hàng loạt, ngày 3.11, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã xuống hiện trường kiểm tra và bước đầu tiến hành vớt cá chết đem đi tiêu huỷ để giảm thiểu ô nhiễm môi trường; đồng thời kiểm tra, lấy mẫu nước gửi đi xét nghiệm xác định nguyên nhân cá chết.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Thừa Thiên - Huế: Cá chết hàng loạt nghi do trại lợn ở thượng nguồn

PHÚC ĐẠT |

Ngày 25.10, ông Nguyễn Ngọc Khánh - Chủ tịch UBND xã Phong Bình (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) cho biết, qua kiểm tra khu vực lòng hồ đập Dàng (thuộc địa bàn xã), cơ quan chức năng ghi nhận có tình trạng cá chết hàng loạt với số lượng lớn.

Thông tin mới vụ cá chết hàng loạt nghi do ao bị đầu độc

N.BĂNG |

Ngày 23.10, nguồn tin Lao Động cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) vừa ra thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ cá chết hàng loạt,  nghi do đầu độc, xảy ra tại ao cá ông Phạm Hữu Luân (sinh năm 1971, trú thôn Hà Tràng, xã Thăng Long, huyện Kinh Môn).

Khởi tố vụ án cá chết hàng loạt nghi do đầu độc bằng thuốc diệt cá

Nhiệt Băng |

Chiều ngày 19.10, một lãnh đạo Công an huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) cho biết đã khởi tố vụ án vụ hàng tấn cá chết hàng loạt xảy ra tại ao cá của ông Phạm Hữu Luân (xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách).

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thừa Thiên - Huế: Cá chết hàng loạt nghi do trại lợn ở thượng nguồn

PHÚC ĐẠT |

Ngày 25.10, ông Nguyễn Ngọc Khánh - Chủ tịch UBND xã Phong Bình (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) cho biết, qua kiểm tra khu vực lòng hồ đập Dàng (thuộc địa bàn xã), cơ quan chức năng ghi nhận có tình trạng cá chết hàng loạt với số lượng lớn.

Thông tin mới vụ cá chết hàng loạt nghi do ao bị đầu độc

N.BĂNG |

Ngày 23.10, nguồn tin Lao Động cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) vừa ra thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ cá chết hàng loạt,  nghi do đầu độc, xảy ra tại ao cá ông Phạm Hữu Luân (sinh năm 1971, trú thôn Hà Tràng, xã Thăng Long, huyện Kinh Môn).

Khởi tố vụ án cá chết hàng loạt nghi do đầu độc bằng thuốc diệt cá

Nhiệt Băng |

Chiều ngày 19.10, một lãnh đạo Công an huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) cho biết đã khởi tố vụ án vụ hàng tấn cá chết hàng loạt xảy ra tại ao cá của ông Phạm Hữu Luân (xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách).