Cá chết hàng loạt vì bị phóng sinh xuống hồ nước mặn

Nguyễn Hùng |

Dù đã được thông báo, hướng dẫn đến từng địa điểm có nước ngọt để phóng sinh cá trước ngày ông Công, ông Táo nhưng nhiều người dân TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vẫn đem cá thả vào những hồ nước mặn, khiến cá chết hàng loạt.

Theo một số nhân viên vệ sinh môi trường, từ tối 16.1 đã nhiều lần đi vớt cá chết trên các hồ có thông với biển trên toàn thành phố, nên đến chiều 17.1, tại nhiều hồ chỉ có loáng thoáng cá chết. Nhưng khả năng chỉ đến chiều tối, cá lại chết la liệt, bởi người dân vẫn tiếp tục phóng sinh cá xuống các hồ nước.

Dù đã vài lần vớt, nhưng mặt hồ Yết Kiêu vẫn đầy xác cá phóng sinh chết. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dù đã vài lần vớt, nhưng mặt hồ Yết Kiêu vẫn đầy xác cá phóng sinh chết. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tại các hồ Cô Tiên, hồ Yết Kiêu, hồ Hòn Một…, vẫn có khá nhiều cá chết trôi nổi khắp nơi, trong khi thỉnh thoảng lại có người dân đem theo túi bóng cá, thả ào xuống mà không quan tâm đến việc liệu cá có sống hay không. Trong khi đó, tại khu vực ven bờ, nhiều đàn cá lớn đang thoi thóp bởi nước hồ vừa ô nhiễm vừa là nước mặn.

Xác một con cá chép vàng vừa được phóng sinh ở hồ Hòn Một, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xác một con cá chép vàng vừa được phóng sinh ở hồ Hòn Một, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tuy nhiên, tại một số bể, hồ cảnh quan có nước ngọt ở Cung Thanh - thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh, Đài tưởng niệm Liệt sĩ…, người dân sau khi nhận được thông tin hướng dẫn từ nhiều ngày trước đã đổ xô đem cá về đây phóng sinh.

Đàn cá chép vàng đang thoi thóp ở một hồ nước mặn tại Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đàn cá chép vàng đang thoi thóp ở một hồ nước mặn tại Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tại Cung Thanh - thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh, những người đến phóng sinh cá được miễn phí trông các loại xe.

Người dân đến phóng sinh cá tại khu tiểu cảnh trong Cung Thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh sau khi nhận được được khuyến nghị trên mạng xã hội. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người dân đến phóng sinh cá tại khu tiểu cảnh trong Cung Thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh sau khi nhận được được khuyến nghị trên mạng xã hội. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu vực này có nước ngọt và sau này sẽ được các nhân viên chăm sóc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu vực này có nước ngọt và sau này sẽ được các nhân viên chăm sóc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đàn cá tung tăng bơi lội. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đàn cá tung tăng bơi lội. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Dân Hà Nội "xây cầu trượt" tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời

Hồng Cường - Hoài Phương |

Ngay từ sáng 23 tháng Chạp (tức 17.1 dương lịch), người dân Hà Nội "rủ nhau" đi thả cá chép. Nắm bắt được nhu cầu của người dân, một chung cư Hà Nội "xây cầu trượt" phục vụ cư dân tiễn cá chép chầu trời.

Người Hà Nội chen chúc mua gà luộc, xôi gấc nửa triệu cúng ông Công ông Táo

Anh Tuấn |

Từ sáng sớm 17.1 (tức 23.12 âm lịch) người dân ùn ùn kéo đến phố Gia Ngư - chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm - Hà Nội) để mua gà luộc, xôi gấc cúng ông Công ông Táo.

Có nên dọn bàn thờ trước khi cúng ông Công, ông Táo?

T.A |

Câu hỏi nên lau dọn bàn thờ trước hay sau khi cúng ông Công ông Táo hay thời điểm nào thích hợp để lau dọn bàn thờ, tỉa chân hương là thắc mắc chung của nhiều người.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dân Hà Nội "xây cầu trượt" tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời

Hồng Cường - Hoài Phương |

Ngay từ sáng 23 tháng Chạp (tức 17.1 dương lịch), người dân Hà Nội "rủ nhau" đi thả cá chép. Nắm bắt được nhu cầu của người dân, một chung cư Hà Nội "xây cầu trượt" phục vụ cư dân tiễn cá chép chầu trời.

Người Hà Nội chen chúc mua gà luộc, xôi gấc nửa triệu cúng ông Công ông Táo

Anh Tuấn |

Từ sáng sớm 17.1 (tức 23.12 âm lịch) người dân ùn ùn kéo đến phố Gia Ngư - chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm - Hà Nội) để mua gà luộc, xôi gấc cúng ông Công ông Táo.

Có nên dọn bàn thờ trước khi cúng ông Công, ông Táo?

T.A |

Câu hỏi nên lau dọn bàn thờ trước hay sau khi cúng ông Công ông Táo hay thời điểm nào thích hợp để lau dọn bàn thờ, tỉa chân hương là thắc mắc chung của nhiều người.