Cá chết hàng loạt do vỡ bể chứa nước thải nhà máy ở Điện Biên

L.N - Nguyễn Linh |

Mới đây, tình trạng cá chết hàng loạt do vỡ bể chứa nước xả thải của nhà máy chế biến tinh bột sắn thuộc Công ty Cổ phần tinh bột Hồng Diệp (tại bản Ten Núa, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã gây nhiều bức xúc và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Theo đó, vụ việc cá chết hàng loạt được phát hiện vào tối 15.1, đến sáng ngày 16.1 người dân địa phương đã thông báo cho chính quyền địa phương để xử lý. Tình trạng cá chết hàng loạt trên suối Nậm Núa trải dọc từ xã Núa Ngam đến xã Sam Mứn khiến người dân vô cùng bức xúc, người dân đã suốt đêm không ngủ để ra suối vớt cá.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 16.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lường Văn Sơn – Chủ tịch UBND xã Núa Ngam cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã xuống xem xét tình hình, đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên để có biện pháp xử lý kịp thời. Ngay sau đó, Phó Chủ tịch huyện đã trực tiếp xuống chỉ đạo làm việc.

Hàng trăm người dân ra suối Nậm Núa bắt cá.
Hàng trăm người dân ra suối Nậm Núa bắt cá.

Theo ông Sơn, nguyên nhân ban đầu được xác định là do bể chứa nước xả thải của nhà máy sản xuất sắn tại xã Hẹ Muông bị vỡ, nước tràn xuống suối làm cá chết hàng loạt, ước tính thiệt hại khoảng gần tấn cá của người dân địa phương. Hiện tại vẫn chưa xác định được trong nước thải chứa chất độc hại gì. 

“Chúng tôi đang rất lo ngại nước thải sẽ làm chết khoảng 40 chục hécta lúa, ảnh hưởng đến gia súc và gia cầm của người dân. Không chỉ vậy, người dân còn thường xuyên sử dụng nước suối để sinh hoạt nên chúng tôi rất lo về hệ lụy sau này” – ông Sơn nói.

Bể chứa chất thải thô sơ của nhà máy chế biến tinh bột sắn bị vỡ do quá tải.
Bể chứa chất thải của nhà máy chế biến tinh bột sắn bị vỡ do quá tải.

Cũng theo vị Chủ tịch UBND xã Núa Ngam, hơn 200 em học sinh của trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Núa Ngam thường xuyên lấy nguồn nước từ suối Nậm Núa để sinh hoạt do nhà trường không có đủ nước dùng. Tuy nhiên, khi sử dụng, các em có phản ánh nước ở suối này có mùi rất khó chịu và chất lạ bám vào quần áo nên không ai dám tiếp tục sử dụng.

Được biết, vùng hạ du suối Nậm Núa chảy dài qua địa bàn nhiều xã, suối Nậm Núa cũng chính là nguồn cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất, nuôi trồng thủy sản của gần 10.000 hộ dân vùng hạ lưu.

Trước mắt, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ thủ tục pháp lý liên quan đến dự án này, sau đó lấy mẫu để phân tích, trên cơ sở đó để xác định mức độ ô nhiễm, căn cứ vào những kết quả kiểm tra, xác định sai phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

L.N - Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Dự án giấy 9.000 tỉ tố nhà thầu ngoại dùng công nghệ xử lý nước thải kém chất lượng

THÔNG CHÍ |

Cty CP Giấy An Hòa tố nhà thầu đã tư vấn và thiết kế dự án giấy và bột giấy An Hoà dùng công nghệ xử lý nước thải kém chất lượng làm ảnh hưởng xấu đến môi trường, khiến cho công ty này phải bỏ ra hàng trăm tỉ khắc phục sự cố.

Sống chung với nước thải vì dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng “treo” 14 năm

T. A |

Dự án di dời đường sắt Đà Nẵng đã “treo” 14 năm làm cuộc sống của người dân nhiều sức khó khăn vì vướng thủ tục nhà đất, xây dựng, đường sá, cống rãnh xuống cấp không thể sửa chữa được.

Trạm xử lý nước thải quá tải, dân kêu trời

TRẦN HÓA |

Chỉ sau vài năm đi vào hoạt động, trạm xử lý nước thải (42 tỉ đồng) tại KCN Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) trở nên quá tải vì hàm lượng chất bẩn trong nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản quá cao, gây ô nhiễm nặng nề.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Dự án giấy 9.000 tỉ tố nhà thầu ngoại dùng công nghệ xử lý nước thải kém chất lượng

THÔNG CHÍ |

Cty CP Giấy An Hòa tố nhà thầu đã tư vấn và thiết kế dự án giấy và bột giấy An Hoà dùng công nghệ xử lý nước thải kém chất lượng làm ảnh hưởng xấu đến môi trường, khiến cho công ty này phải bỏ ra hàng trăm tỉ khắc phục sự cố.

Sống chung với nước thải vì dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng “treo” 14 năm

T. A |

Dự án di dời đường sắt Đà Nẵng đã “treo” 14 năm làm cuộc sống của người dân nhiều sức khó khăn vì vướng thủ tục nhà đất, xây dựng, đường sá, cống rãnh xuống cấp không thể sửa chữa được.

Trạm xử lý nước thải quá tải, dân kêu trời

TRẦN HÓA |

Chỉ sau vài năm đi vào hoạt động, trạm xử lý nước thải (42 tỉ đồng) tại KCN Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) trở nên quá tải vì hàm lượng chất bẩn trong nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản quá cao, gây ô nhiễm nặng nề.