Cá chết bất thường trên sông Mã sau khi nước chuyển đen, nổi bọt trắng

Quách Du |

Những ngày trở lại đây, trên sông Mã (đoạn chảy qua địa phận huyện Bá Thước, Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng, cá chết hàng loạt và chưa rõ nguyên nhân.

Theo phản ánh của nhiều người dân tại huyện Bá Thước thì những ngày gần đây, trên sông Mã (đoạn chảy qua địa bàn huyện) bỗng nhiên xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt.

 
Nhiều cá tự nhiên chết nổi trên sông Mã (đoạn chảy qua huyện Bá Thước, Thanh Hóa).

Theo anh Ngô Văn Bình (38 tuổi, ở thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) cho biết, cá bắt đầu chết thưa thớt vào sáng ngày 1.4, sau đó, chết nhiều hơn vào ngày tiếp theo và trải dài theo hướng xống hạ lưu con sông.

“Khi thấy cá chết nổi trên sông, trôi dạt vào bờ, nhiều người dân địa phương đã mang dụng cụ ra vớt cá. Những con trọng lượng lớn, đang thoi thóp sẽ đem bán hoặc để ăn. Các loại cá chết trên sông như; cá lăng, cá ké, trắm, trôi…" - anh Bình nói.  

Đoạn sông xảy ra tình trạng cá chết kéo dài chừng 20km và trải qua các xã như; thị trấn Cành Nàng, xã Thiết Ống, Thiết Kế, Ái Thượng và Điền Lư. Được biết, ngoài cá tự nhiên bị chết, thì nhiều cá lồng nuôi của các hộ dân cũng chết.

 
Thời điểm nước sông đổi màu, cá bắt đầu chết và người dân mang dụng cụ ra vớt cá.

Theo người dân địa phương, hiện tượng cá chết rất có thể là do cơ sở sản xuất nào ở phía thượng nguồn xả thải, vì trước đó họ thấy nước sông bỗng đổi màu đen, nổi bọt trắng.

“Có thể mấy hôm rồi mưa, có cơ sở nào đã lợi dụng để xả trộm nước thải ra sông” – một người dân nhận định.

Cũng theo nhiều người dân, dây không phải là lần đầu ghi nhận hiện tượng cá chết bất thường trên đoạn sông trên, mà trước đó 1 năm, cá cũng bị chết hàng loạt không rõ nguyên nhân.

Ngày 2.4, trao đổi về sự việc, ông Võ Minh Khoa - Phó chủ tịch huyện Bá Thước xác nhận hiện tượng cá chết nhiều trên sông Mã (đoạn chảy qua địa bàn huyện).

Ông Khoa cho biết, hiện tại, huyện đang thành lập đoàn công tác để ghi nhận tình hình trên. Ngoài ra, khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân và thông kê thiệt hại.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Cá chết la liệt trên sông Chu

Trần Lâm |

Hàng tấn cá nuôi và cá cả tự nhiên trên sông Chu đoạn qua xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá và một số xã lân cận bỗng chết trắng, người dân trở tay không kịp.

Vụ 120 tấn cá chết ở Hải Dương: Công bố nguyên nhân

Tùng Giang |

Sau khi các hộ nuôi cá lồng tại xã Nhân Huệ (TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) phản ánh khoảng 120 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Thái Bình, đại diện của Chi cục Thủy sản Hải Dương cho rằng, cá chết là do thiếu oxy và có thể do nước sông ô nhiễm. Tuy nhiên, các hộ dân này không nằm trong diện được hỗ trợ vì bị thiệt hại.

Cá chết hàng loạt vì bị phóng sinh xuống hồ nước mặn

Nguyễn Hùng |

Dù đã được thông báo, hướng dẫn đến từng địa điểm có nước ngọt để phóng sinh cá trước ngày ông Công, ông Táo nhưng nhiều người dân TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vẫn đem cá thả vào những hồ nước mặn, khiến cá chết hàng loạt.

Cá chết nổi trắng trên sông Chanh

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trong hai ngày 2 và 3.11, trên sông Chanh đoạn chảy qua (xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình), tình trạng cá chết hàng loạt nổi trắng trên mặt sông xuất hiện.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Cá chết la liệt trên sông Chu

Trần Lâm |

Hàng tấn cá nuôi và cá cả tự nhiên trên sông Chu đoạn qua xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá và một số xã lân cận bỗng chết trắng, người dân trở tay không kịp.

Vụ 120 tấn cá chết ở Hải Dương: Công bố nguyên nhân

Tùng Giang |

Sau khi các hộ nuôi cá lồng tại xã Nhân Huệ (TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) phản ánh khoảng 120 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Thái Bình, đại diện của Chi cục Thủy sản Hải Dương cho rằng, cá chết là do thiếu oxy và có thể do nước sông ô nhiễm. Tuy nhiên, các hộ dân này không nằm trong diện được hỗ trợ vì bị thiệt hại.

Cá chết hàng loạt vì bị phóng sinh xuống hồ nước mặn

Nguyễn Hùng |

Dù đã được thông báo, hướng dẫn đến từng địa điểm có nước ngọt để phóng sinh cá trước ngày ông Công, ông Táo nhưng nhiều người dân TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vẫn đem cá thả vào những hồ nước mặn, khiến cá chết hàng loạt.

Cá chết nổi trắng trên sông Chanh

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trong hai ngày 2 và 3.11, trên sông Chanh đoạn chảy qua (xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình), tình trạng cá chết hàng loạt nổi trắng trên mặt sông xuất hiện.