BV ngàn tỉ Tây Nguyên đi vào hoạt động sau gần 10 năm xây dựng

Hữu Long |

Khi đi vào hoạt động, Dự án trọng điểm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (BVĐK vùng) sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, giúp cho người dân có cơ hội được chữa khỏi bệnh bằng các dịch vụ kỹ thuật y tế tiến bộ ngay tại khu vực.
Các bệnh nhân khám chữa bệnh tại BVĐK vùng Tây Nguyên.
Các bệnh nhân khám chữa bệnh tại BVĐK vùng Tây Nguyên.

Chính thức hoạt động

Sáng 26.2, tỉnh Đắk Lắk chính thức khánh thành, đưa BVĐK vùng đi vào hoạt động sau hơn 10 năm xây dựng.

Năm 2008, Dự án BVĐK vùng được xây dựng với quy mô 800 giường bệnh, tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Quy mô ban đầu là thế nhưng theo tính toán thì số giường bệnh phải đến hơn 1.100 giường mới đảm bảo hoạt động.

Thực tế này cũng đã được lãnh đạo BVĐK vùng tính toán, linh động khắc phục trước khi đi vào hoạt động. Cụ thể, phía bệnh viện sẽ chèn thêm giường bệnh và tận dụng một số hành lang ít sử dụng để thực hiện thăm khám chữa bệnh.

Trước một số bất cập trong quá trình hoạt động của bệnh viện, phía BVĐK vùng cũng đã chủ động trải lớp thảm nhựa để khắc phục việc di chuyển ở khu vực phần đường luồn dùng đẩy xe đẩy chở bệnh nhân gặp rất nhiều khó khăn do quá dốc, trơn trượt.

Việc di chuyển ở khu vực phần đường luồn dùng đẩy xe đẩy chở bệnh nhân gặp nhiều khó khăn do quá dốc. Phía BV đã trải một lớp thảm nhựa để khắc phục khó khăn này.
Việc di chuyển ở khu vực phần đường luồn dùng đẩy xe đẩy chở bệnh nhân gặp nhiều khó khăn do quá dốc. Phía BV đã trải một lớp thảm nhựa để khắc phục khó khăn này.

Phía bệnh viện cũng cải tạo, sửa chữa một số khoa như khoa Thận nhân tạo để đảm bảo công tác khám chữa bệnh được tốt nhất.

Vừa hoạt động, vừa vượt khó

Theo tìm hiểu, hiện hạng mục cải tạo, nâng cấp nhà tập kết, xử lý rác thải đang được triển khai thi công với khối lượng ước đạt khoảng hơn 70%. Sở Xây dựng cho biết, dự án BVĐK vùng hiện còn một số tồn tại khác như vị trí tường ngoài khu vực mái tum bị nứt, thấm; riêng hệ thống cấp khí tươi cho các phòng và thông gió khu vực tắm, phòng kỹ thuật thang máy không có trong hồ sơ thiết kế đã được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Trao đổi với Báo Lao Động tại buổi lễ khánh thành, ông Nguyễn Đại Phong – Giám đốc BVĐK vùng Tây Nguyên giải thích, do nhà xử lý rác thải chưa hoàn thành nên hiện tại, rác thải y tế của bệnh viện được vận chuyển về bệnh viện cũ để xử lý. Cũng theo ông Phong, hiện tại đường vào BVĐK vùng chỉ có một được thuận lợi (đường Trần Quý Cáp -  Nguyễn Văn Cừ).

"Các  tuyến đường còn lại, chủ đầu tư hứa sẽ sớm giải phóng mặt bằng để đưa vào hoạt động đảm bảo vận chuyển bệnh nhân cấp cứu" - ông Phong nói.

Cũng nói thêm là, trong tháng 1 vừa qua, toàn bộ trang thiết bị, cơ sở vật chất từ cơ sở cũ đều được tận dụng, di chuyển sang trụ sở mới. Điều này được hiểu, tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỉ đồng là để xây dựng các hạng mục của bệnh viện.

Bà H'Yim Kđoh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian qua, UBND tỉnh cũng đã đầu tư các công trình phụ trợ như đường giao thông, điện nước…

"Tôi đề nghị Sở Y tế và BVĐK vùng tiếp tục triển khai tổ chức quản lý bảo vệ hiệu quả trang thiết bị vật chất hiện có; tiếp tục điều chỉnh các hạng mục chưa phù hợp, từng bước bổ sung cơ sở vật chất trang thiết bị còn thiếu để đảm bảo việc khám chữa bệnh tốt – bà H’Yim Kđoh nói.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ ly hôn ngàn tỉ Trung Nguyên: Vợ đồng ý rút đơn, chồng phản đối

Lê Thanh Uyên |

Ngày 21/2, tại TPHCM, phiên xử ngày thứ 2 vụ ly hôn giữa vợ chồng chủ nhân Tập đoàn Trung Nguyên  tiếp tục với phần chất vấn giữa hai bên cùng HĐXX. Chủ tọa gợi ý bà Thảo quay về đoàn tụ, trở lại làm người phụ nữ nội trợ, đứng ngoài việc kinh doanh của chồng. Bà Thảo đồng ý và đã có yêu cầu rút đơn li hôn ngay tại tòa. Tuy nhiên ông Vũ từ chối.

Dự án ngàn tỉ bị “đắp chiếu”, thi hành án tiền hậu bất nhất (?)

HOÀNG HƯNG |

Ngày 26.12.2018, Lao Động đăng bài “Đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, dự án vẫn bị... “đắp chiếu”, phản ánh dự án khu dân cư và trường đua ngựa do Cty CP địa ốc Hồng Phát làm chủ đầu tư, vì chọn nhầm đối tác, dẫn tới tranh chấp, dự án bị “đắp chiếu” suốt 10 năm qua...

Bệnh viện ngàn tỉ Tây Nguyên ngổn ngang trước ngày bàn giao

Hữu Long |

Sau nhiều lần lỡ hẹn, Dự án Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (BVĐK Vùng Tây Nguyên) đến nay vẫn chưa thể đi vào hoạt động vì chủ đầu tư xây dựng thiếu đồng bộ, kém chất lượng.

An Giang kỳ vọng thu hút đầu tư hơn 130 ngàn tỉ đồng

Lục Tùng |

Dự kiến có hàng chục doanh nghiệp đầu tư và cam kết đầu tư trên 130 ngàn tỉ đồng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư (XTĐT) tỉnh An Giang năm 2018.

Dân khốn khổ vì dự án "treo" ngàn tỉ

Nguyễn Tri |

Từng được xem là “giấc mơ lớn” đưa du lịch Bình Định cất cánh, tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 250 triệu USD mới chỉ có... một thùng container. Trong khi đó, hơn 300 hộ gia đình với khoảng 1.500 nhân khẩu phải sống khổ trong vùng dự án.

Giá giấy tăng 40% và “đống rác” ba ngàn tỉ

Anh Đào |

Sau khi tăng nóng hơn 20%, giá các loại giấy tiếp tục tăng thêm từ 500.000 - 1 triệu đồng/tấn... riêng giấy in báo tăng đến 40%. Cơn bão giá ấy diễn ra trong khi “đống rác” 3.000 tỉ có tên là Nhà máy bột giấy Phương Nam bán không ai mua dù với giá đồng nát sắt vụn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Vụ ly hôn ngàn tỉ Trung Nguyên: Vợ đồng ý rút đơn, chồng phản đối

Lê Thanh Uyên |

Ngày 21/2, tại TPHCM, phiên xử ngày thứ 2 vụ ly hôn giữa vợ chồng chủ nhân Tập đoàn Trung Nguyên  tiếp tục với phần chất vấn giữa hai bên cùng HĐXX. Chủ tọa gợi ý bà Thảo quay về đoàn tụ, trở lại làm người phụ nữ nội trợ, đứng ngoài việc kinh doanh của chồng. Bà Thảo đồng ý và đã có yêu cầu rút đơn li hôn ngay tại tòa. Tuy nhiên ông Vũ từ chối.

Dự án ngàn tỉ bị “đắp chiếu”, thi hành án tiền hậu bất nhất (?)

HOÀNG HƯNG |

Ngày 26.12.2018, Lao Động đăng bài “Đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, dự án vẫn bị... “đắp chiếu”, phản ánh dự án khu dân cư và trường đua ngựa do Cty CP địa ốc Hồng Phát làm chủ đầu tư, vì chọn nhầm đối tác, dẫn tới tranh chấp, dự án bị “đắp chiếu” suốt 10 năm qua...

Bệnh viện ngàn tỉ Tây Nguyên ngổn ngang trước ngày bàn giao

Hữu Long |

Sau nhiều lần lỡ hẹn, Dự án Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (BVĐK Vùng Tây Nguyên) đến nay vẫn chưa thể đi vào hoạt động vì chủ đầu tư xây dựng thiếu đồng bộ, kém chất lượng.

An Giang kỳ vọng thu hút đầu tư hơn 130 ngàn tỉ đồng

Lục Tùng |

Dự kiến có hàng chục doanh nghiệp đầu tư và cam kết đầu tư trên 130 ngàn tỉ đồng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư (XTĐT) tỉnh An Giang năm 2018.

Dân khốn khổ vì dự án "treo" ngàn tỉ

Nguyễn Tri |

Từng được xem là “giấc mơ lớn” đưa du lịch Bình Định cất cánh, tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 250 triệu USD mới chỉ có... một thùng container. Trong khi đó, hơn 300 hộ gia đình với khoảng 1.500 nhân khẩu phải sống khổ trong vùng dự án.

Giá giấy tăng 40% và “đống rác” ba ngàn tỉ

Anh Đào |

Sau khi tăng nóng hơn 20%, giá các loại giấy tiếp tục tăng thêm từ 500.000 - 1 triệu đồng/tấn... riêng giấy in báo tăng đến 40%. Cơn bão giá ấy diễn ra trong khi “đống rác” 3.000 tỉ có tên là Nhà máy bột giấy Phương Nam bán không ai mua dù với giá đồng nát sắt vụn.