BV Đa khoa Gia Lai gây thiệt hại tiền tỉ: Giám đốc bệnh viện năng lực yếu

Vĩnh Yên - Hoàng Thanh |

Giám đốc Sở Y tế Gia Lai nói, bệnh viện các tỉnh tổ chức đấu thầu tốt, riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai không làm được, chứng tỏ Giám đốc bệnh viện “năng lực yếu”.

Ngày 21.9, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai Mai Xuân Hải cho biết, việc chỉ định thầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai là trái quy định, như Kết luận số 09 mà Thanh tra tỉnh Gia Lai đã chỉ ra.

Giám đốc Bệnh viện là Phạm Bá Mỹ đã chia nhỏ các gói thầu, ban hành 1.165 quyết định chỉ định thầu mua vật tư, hóa chất cho từng đợt mua sắm với giá dưới 100 triệu đồng (tổng giá trị các mặt hàng hơn 95 tỉ đồng).

Cạnh đó, có 361 mặt hàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai không tổ chức đấu thầu. Tất cả việc làm trái luật trên đã gây thiệt hại ngân sách và nguồn thu sự nghiệp của bệnh viện, với số tiền 1,987 tỉ đồng.

Ông Mai Xuân Hải - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai nói: “Theo tôi, các tỉnh khác người ta làm tốt, làm được, vậy mà Giám đốc Bệnh viện không làm được. Như vậy chứng tỏ ông Phạm Bá Mỹ yếu năng lực”.

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, việc chỉ định thầu của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh là trái quy định pháp luật. Để khắc phục những thiếu sót, Sở Y tế Gia Lai tới đây sẽ mời Bảo hiểm xã hội Gia Lai cùng nhiều đơn vị họp bàn nhằm triển khai quy trình đấu thầu thuốc hợp lý hơn. 

Như Báo Lao Động Online trong bài viết "Bệnh viện đa khoa tỉnh cố ý làm trái, thiệt hại tiền tỉ" đã phản ánh, Thanh tra tỉnh Gia Lai có Kết luận 09 cho biết, ông Phạm Bá Mỹ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa đã chia nhỏ, ban hành 1.165 quyết định chỉ định thầu mua vật tư, hóa chất trái luật; không tổ chức 361 mặt hàng, thất lạc hồ sơ... gây thiệt hại ngân sách và nguồn thu sự nghiệp của bệnh viện số tiền 1,987 tỉ đồng.

Trước đó, năm 2015, Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng đã phát hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai chia nhỏ các gói mua sắm tài sản không đúng quy định và yêu cầu khắc phục. Tuy vậy, đơn vị này vẫn phớt lờ và tiếp tục sai phạm.

Vĩnh Yên - Hoàng Thanh
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Bệnh viện đa khoa tỉnh cố ý làm trái, thiệt hại tiền tỉ

ĐÌNH VĂN |

Nhiều sai phạm trong công tác đấu thầu thuốc chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã được chỉ ra, yêu cầu khắc phục. Tuy vậy, bệnh viện này tiếp tục vi phạm, gây thiệt hại 2 tỉ đồng.

Sở LĐTBXH Gia Lai nợ nần: UBND tỉnh yêu cầu giải trình, báo cáo

ĐÌNH VĂN |

Ngày 15.9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, ông Ngô Ngọc Sinh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh - đã ký văn bản 3034 yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) báo cáo tình hình nợ đọng tại cơ quan.

Sở LĐTBXH Gia Lai nợ nần “chồng chất”

ĐÌNH VĂN |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Gia Lai nợ tiền mua xe công, nợ Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ đền ơn đáp nghĩa và nợ cả doanh nghiệp… với số tiền lên đến hàng tỉ đồng. Bộ phận một số cán bộ làm việc tại cơ quan có nợ nần, đã bị ảnh hưởng đến công việc chuyên môn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Gia Lai: Bệnh viện đa khoa tỉnh cố ý làm trái, thiệt hại tiền tỉ

ĐÌNH VĂN |

Nhiều sai phạm trong công tác đấu thầu thuốc chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã được chỉ ra, yêu cầu khắc phục. Tuy vậy, bệnh viện này tiếp tục vi phạm, gây thiệt hại 2 tỉ đồng.

Sở LĐTBXH Gia Lai nợ nần: UBND tỉnh yêu cầu giải trình, báo cáo

ĐÌNH VĂN |

Ngày 15.9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, ông Ngô Ngọc Sinh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh - đã ký văn bản 3034 yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) báo cáo tình hình nợ đọng tại cơ quan.

Sở LĐTBXH Gia Lai nợ nần “chồng chất”

ĐÌNH VĂN |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Gia Lai nợ tiền mua xe công, nợ Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ đền ơn đáp nghĩa và nợ cả doanh nghiệp… với số tiền lên đến hàng tỉ đồng. Bộ phận một số cán bộ làm việc tại cơ quan có nợ nần, đã bị ảnh hưởng đến công việc chuyên môn.