Buông lỏng quản lý, xã, huyện làm ngơ công trình trái phép

BÌNH MINH |

Việc quản lý lỏng lẻo, thậm chí là làm ngơ của chính quyền cấp cơ sở là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều công trình sai phép, không phép mọc lên tại tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, việc xử lý các công trình trên lại lòng vòng, thiếu quyết liệt.

Nhiều công trình vi phạm

Sông Trà Bồng đoạn qua xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thời gian bị nhiều người dân lấn chiếm cả phần bờ và mặt nước để làm bè nổi kinh doanh. Tại đây, hiện có 13 bè nổi được kết nối từ thùng phuy rỗng, lót sàn bằng gỗ, mái lợp tôn, đóng vách kiên cố… Mỗi bè có diện tích hàng chục, đến hàng trăm mét vuông. Có quán nằm ngay sát chân cầu Trà Bồng, chủ quán đổ đất, đá cơi nới, lấp lòng sông tạo mặt bằng để xây nhà cấp 4… Thế nhưng, điều bất ngờ là hầu hết các bè nổi này lại xây dựng không phép.

Không chỉ xây dựng không phép mà các bè nổi còn vi phạm các quy định khi lấn chiếm lòng sông, ảnh hưởng dòng chảy, vi phạm hành lang thoát lũ và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Thế nhưng, từ nhiều năm qua việc xử lý các công trình này chưa được chính quyền địa phương vào cuộc một cách quyết liệt nên hết năm này qua năm khác các bè nổi vẫn tồn tại.

Điều bất ngờ, là các công trình không phép này chỉ cách trụ sở UBND xã Bình Đông chưa đầy 500m.

Dưới chân thác núi Cao Muôn, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, một di tích đặc biệt về Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ. Thế nhưng, bất chấp quy định, nhiều cá nhân đã đổ vật liệu thi công nhiều công trình nhà, chòi kiên cố. Công trình mọc lên trước sự ngỡ ngàng của người dân, bởi từ lâu việc phát quang cây bụi gần di tích để trồng keo hay làm chòi tạm giữ rẫy đã bị địa phương “tuýt còi”. Thế nhưng, các công trình không phép, xâm hại di tích lại được xây dựng lên và càng bất ngờ hơn là các công trình này đều do… cán bộ xã Ba Vinh đầu tư.

Không chỉ ở vùng sâu vùng xa mà tại trung tâm TP.Quảng Ngãi tình trạng công trình xây dựng không phép, sai phép vẫn đầy rẫy khiến dư luận bức xúc. Đơn cử như tại phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, dù đã có quy hoạch đầu tư dự án phát triển đô thị Nam Trường Chinh, thế nhưng nhiều chủ sử dụng đất canh tác hoa màu vẫn lén lút xây dựng nhiều công trình kiên cố. Dù chính quyền địa phương vào cuộc xử lý, nhưng đến nay vẫn còn một số công trình xây dựng tồn tại.

Tại khu đất số 2 Tôn Đức Thắng (phường Lê Hồng Phong), được UBND TP.Quảng Ngãi cấp giấy phép xây dựng nhà ở cá nhân với diện tích 194,9m2, tổng diện tích sàn 1.169m2. Tuy nhiên, việc quản lý của chính quyền cơ sở lỏng lẻo nên ông Tuấn đã xây dựng thêm một số hạng mục ngoài giấy phép được cấp, chuyển từ trạng thái nhà ở cá nhân sang cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Thậm chí công trình này còn vi phạm hành lang đê điều.

Buông lỏng quản lý

Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua bộc lộ không ít lỗ hổng mà nguyên nhân là chính quyền cơ sở thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát và ngăn chặn các sai phạm ngay từ khi công trình mới triển khai, dẫn đến hệ lụy là nhiều công trình sai phạm mọc lên tạo tiền lệ xấu. Ông Nguyễn Văn Cảm - Phó Chủ tịch UBND Xã Bình Đông, thừa nhận: Giai đoạn 2017-2019, quá trình giám sát trật tự xây dựng chưa căn cơ nên người dân xây dựng bè nổi chiếm dụng lòng sông. Dù việc xử lý các bè nổi này có khó khăn nhưng địa phương sẽ phối hợp với ngành chức năng xử lý, trả lại hiện trạng sông Trà Bồng trước đây.

Tại báo cáo về kết luận kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bình Sơn từ năm 2017 do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành cho thấy, địa phương đã cấp giấy phép xây dựng cho 619 trường hợp. Tuy nhiên, việc hậu kiểm lại rất lơ là khi chỉ kiểm tra 396 trường hợp, số còn lại huyện “quên”. Trong khi đó, trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, cả giai đoạn 2017-2020, TP.Quảng Ngãi chỉ hậu kiểm 1.041 trường hợp, ra quyết định xử phạt 32 trường hợp vi phạm. Số công trình còn lại không biết có vi phạm hay không.

Tại Kết luận 896 do Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức On ký cho thấy, UBND TP.Quảng Ngãi chưa có văn bản chỉ đạo các xã, phường trong thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại quyết định 31 năm 2018 về quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng dẫn đến nhiều trường hợp nằm trong vùng chống lấn xây dựng sai phép.

Bà Đào Thị Lệ Thắm - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi - cho rằng, chính sự thiếu trách nhiệm của chính quyền cơ sở đã để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Từ đó dẫn tới phá vỡ quy hoạch, phá vỡ cảnh quan môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Để ngăn chặn triệt để tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, chính quyền địa phương phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực xử lý các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng trái phép trên địa bàn cũng như giám sát chặt chẽ công tác xây dựng trên địa bàn.

BÌNH MINH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình lên phương án cưỡng chế công trình trái phép trong vùng Di sản

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đang tiến hành xây dựng phương án cưỡng chế đối với những hộ gia đình cố tình không chấp hành.

Vận động người vi phạm tự tháo dỡ công trình trái phép ở "làng biệt thự"

Lưu Hoàng |

Ngày 5.4, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) yêu cầu UBND xã Hiệp An tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng tự tháo dỡ 9 công trình vi phạm tại "làng biệt thự" tiểu khu 268.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ninh Bình lên phương án cưỡng chế công trình trái phép trong vùng Di sản

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đang tiến hành xây dựng phương án cưỡng chế đối với những hộ gia đình cố tình không chấp hành.

Vận động người vi phạm tự tháo dỡ công trình trái phép ở "làng biệt thự"

Lưu Hoàng |

Ngày 5.4, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) yêu cầu UBND xã Hiệp An tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng tự tháo dỡ 9 công trình vi phạm tại "làng biệt thự" tiểu khu 268.